Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pháp nên hối thúc Tổng thống Miến Điện giữ lời hứa về nhân quyền

18/07/2013 3 phút đọc Mai Vân
Nhân chuyến viếng thăm Pháp của Tổng thống Miến Điện, bắt đầu từ hôm 17/07/2013, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền
Pháp nên hối thúc Tổng thống Miến Điện giữ lời hứa về nhân quyền

Nhân chuyến viếng thăm Pháp của Tổng thống Miến Điện, bắt đầu từ hôm 17/07/2013, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền trụ sở tại Pháp vừa công bố một bức thư ngỏ. Nội dung lá thư kêu gọi Tổng thống Pháp đừng quá coi trọng lợi ích kinh tế của Pháp mà lơ là tình trạng nhân quyền ở Miến Điện, đặc biệt trên vấn đề bạo động nhắm người Hồi giáo Rohingya.

Theo các tổ chức nhân quyền, Pháp nên  yêu cầu Miến Điện chấm dứt bạo động, kỳ thị đối với người Rohingya - REUTERS /T. Ohsumi

Theo các tổ chức nhân quyền, Pháp nên yêu cầu Miến Điện chấm dứt bạo động, kỳ thị đối với người Rohingya - REUTERS /T. Ohsumi Trong bức thư, năm tổ chức - CCFD -Terre Solidaire, Info Birmanie, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, Tổ chức Cứu Tế Công giáo Secours catholique, Phóng viên Không Biên giới RSF – cho rằng tiến trình dân chủ hóa của Miến Điến chưa đáng kể.

Họ công nhận là từ năm 2011, chính quyền Miến Điện thực hiện một chương trình cải tổ, nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu sót: Giới quân đội vẫn kiểm soát chính quyền, phần lớn các luật lệ nhằm đàn áp của chính quyền quân sự trước đây vẫn chưa được bãi bỏ, các đại diện cho chính quyền và lực lượng an ninh tiếp tục vi phạm nhân quyền. 

Họ nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Pháp François Hollande khi bà Aung San Suu Kyi đến Pháp vào tháng 6/2012, là « Pháp và Châu Âu sẽ gây sức ép cần thiết nhưng đồng thời cũng cung cấp hỗ trợ... để tiến trình (cải tổ tại Miến Điện) đi đến nơi đến chốn, có nghĩa là có dân chủ thực sự, bầu cử tự do, tự do hoạt động công đoàn… các cộng đồng thiểu số được tôn trọng… ». 

Bức thư kêu gọi là Pháp không nên chỉ quan tâm đến quyền lợi kinh tế của mình, trong lúc mà các tập đoàn Pháp như Vinci, Bouygues, Total, Orange đang thương lượng hợp đồng ở Miến Điện, mà phải xem trước tiên vấn đề nhân quyền có thực sự nằm trong tiến trình cải tổ hay không. 

Theo bức thư, Pháp cũng như các thành viên khác của Châu Âu phải yêu cầu chính quyền Miến Điện tôn trọng những cam kết, phải chấm dứt bạo động, kỳ thị đối với người Hồi giáo, nhất là đối với người Rohingya, đang đặc biệt bị ngược đãi ... Theo các tổ chức nhân quyền tại Pháp, nếu không có thỏa thuận với các cộng đồng thiểu số, thì Miến Điện sẽ không bao giờ có hòa bình.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng kêu gọi là trong cuộc tiếp xúc với ông Thein Sein, Tổng thống Pháp hãy khuyến khích ông có một lịch trình cải tổ chi tiết cho cuộc bỏ phiếu năm 2015. 

Cuối thư, họ yêu cầu Tổng thống Pháp hãy nói lên tiêng nói của nước Pháp trên vấn đề tôn trọng nhân quyền và an ninh cho các dân tộc Miến Điện.

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu