Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Liên hiệp Châu Âu mưu tìm giải pháp chính trị cho Ai Cập

31/07/2013 4 phút đọc Theo: Voa
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp châu Âu đã liên lạc qua lại giữa các nhà cầm quyền Ai Cập và đảng Huynh đệ
Liên hiệp Châu Âu mưu tìm giải pháp chính trị cho Ai Cập

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp châu Âu đã liên lạc qua lại giữa các nhà cầm quyền Ai Cập và đảng Huynh đệ Hồi giáo hôm thứ Hai trong nỗ lực mưu tìm một giải pháp cho tình trạng chia rẽ nghiêm trọng tại nước này sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hôm 3 tháng 7.

Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu châu, bà Catherine Ashton, đến Ai Cập lần thứ nhì trong tháng này để thảo luận với Tổng thống lâm thời Adly Mansour và các giới chức trong chính phủ của ông. Bà Ashton cũng gặp gỡ những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ của phe Hồi giáo.

Bà Ashton không đưa ra một tuyên bố công khai nào, nhưng một thành viên của phong trào thanh niên đối lập đưa ra tuyên bố sau đây.

"Chúng tôi yêu cầu bà Ashton lên án tất cả những cuộc biểu tình ngồi lì có vũ trang, và chúng tôi nói với bà ấy rằng không thể im lặng trước cuộc biểu tình có vũ trang này bởi vì đó là một sự đe dọa và là một mối nguy hiểm trên đường phố của Ai Cập."
 
Bà Ashton cũng gặp gỡ với các giới chức của đảng Huynh đệ Hồi giáo, tổ chức Hồi giáo lớn nhất của Ai Cập. Một đại diện trong phái đoàn của đảng này nói đảng của họ tán đồng một giải pháp thông qua thương thuyết cho đất nước.

Ông Mahsoub nói: "Chúng tôi đang chờ những người nắm giữ quyền hành khởi động sáng kiến đó bằng việc đưa ra một thông điệp cho việc chấm dứt đối đầu, đưa ra những bảo đảm, và kêu gọi chấm dứt các chiến dịch tuyên truyền của báo giới vốn chỉ gây thêm đổ máu."
 
Các giới chức tình báo Ai Cập cho hay những người biểu tình ngồi lì kích động dân chúng bạo động và giết chóc. Hôm thứ Bảy, các lực lượng an ninh đã tiến vào giải tán những người biểu tình ngồi lì ra khỏi trung tâm thủ đô Cairo, giết chết hơn 80 người ủng hộ ông Morsi và làm bị thương hàng trăm người. Những người chết được chôn cất hôm Chủ nhật và các đám tang đã gây ra thêm bạo động.

Nhà ngoại giao EU gặp Tổng thống Ai Cập bị lật đổ

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp châu Âu nói Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi “mạnh khỏe” và nhận được những tin tức qua truyền hình và báo chí trong khi ông bị cầm giữ tại một địa điểm không được tiết lộ.

/sites/queviet-drupal/files/remote/4d31b4fcc53f61de35646729ad7b9d7e.jpg

Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU, bà Catherine Ashton trong một cuộc gặp với ông Morsi.

Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU, bà Catherine Ashton, đã gặp ông Morsi tối 29/7.

Cuộc gặp này được bà mô tả là “thân thiện” và “thảo luận rất thẳng thắn” về tình hình tại Ai Cập và sự cần thiết phải tiến tới. Đây là lần đầu tiên ông Morsi gặp một viên chức nước ngoài kể từ khi ông bị lật đổ.

Trước đó, bà Ashton gặp những nhà lãnh đạo lâm thời Ai Cập và Tổng tư lệnh quân đội cũng như nhóm Huynh đệ Hồi Giáo của ông Morsi và những tổ chức khác.

Bà Ashton thúc giục tất cả những tổ chức này tìm một giải pháp lâu dài và ôn hòa, nhưng bà nói với các nhà báo ngày 30/7 là bà có mặt tại Ai Cập không phải để áp đặt giải pháp nào cả.

Bà Ashton cũng nói Liên hiệp châu Âu muốn giúp Ai Cập trong những cuộc bầu cử trong tương lai, gồm có việc phái những toán nhân viên đến nơi để giúp giám sát cuộc bầu cử.

Quân đội Ai Cập đã ngưng thi hành hiến pháp do phe Hồi Giáo soạn thảo và lật đổ ông Morsi vào ngày 3 tháng 7, tiếp sau những cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng chống lại sự cai trị của ông. Những người ủng hộ ông cũng tổ chức những cuộc biểu tình để yêu cầu phục chức cho ông.

Chính phủ lâm thời dự trù tổ chức trưng cầu dân ý trong vòng 5 tháng để phê chuẩn hiến pháp mới, với cuộc bầu cử Quốc hội sẽ được tổ chức đầu năm tới và tiếp theo là một cuộc bầu cử để chọn tân tổng thống.

Theo VOA

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu