Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim nói rằng có 148 người chết khi lực lượng an ninh dùng xe cơ giới giải tán hai địa điểm biểu tình ngồi lì tại Cairo hôm thứ Tư.

Quang cảnh ngổn ngang sau khi lực lượng an ninh Ai Cập trấn dẹp một cuộc biểu tình ngồi lì ở Cairo, 14 tháng 8, 2013.
Nhưng một phát ngôn viên của nhóm Huynh Đệ Hồi giáo nói rằng có 2.600 người chết khi cảnh sát dùng súng tự động bắn vào đám đông người biểu tình.
Nhiều nhà báo cho biết họ nhìn thấy rất nhiều xác chết trong các nhà xác được dựng lên tạm bợ ở Cairo.
Ngoài Cairo cũng có biểu tình tại các thành phố Alexandria, Minya, Assiut và Suez.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gọi việc sử dụng võ lực của chính phủ Ai Cập nhắm vào những người biểu tình là “đáng chê trách” và là một đòn nặng giáng vào cố gắng hòa giải.
Hôm thứ Tư, tại Bộ Ngoại Giao ông Kerry nói với các nhà báo rằng bạo động không phải là giải pháp và bạo động chỉ chia rẽ nhân dân Ai Cập thêm. Ông yêu cầu chính phủ Ai Cập tôn trọng các nhân quyền căn bản và kêu gọi người biểu tình tránh bạo động.
Nhận định của ông Kerry tương tự với Tòa Bạch Ốc, phản đối chính phủ Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu lực lượng an ninh Ai Cập kiềm chế.
Các cường quốc châu Âu cũng kêu gọi chính phủ Ai Cập và phe Hồi Giáo đối lập tránh một cuộc leo thang bạo động và quay lại đối thoại.
Tại Brussels, phát ngôn nhân Liên Hiệp Châu Âu Peter Stano nói các tin tức từ Cairo là “cực kỳ lo ngại.” Ông nói bạo động không dẫn tới giải pháp và kêu gọi tất cả mọi bên tự kiềm chế tối đa.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague có lời lẽ cứng rắn hơn với chính phủ Ai Cập, ông lên án việc sử dụng võ lực để giải tán người biểu tình.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án cuộc bạo động tại Ai Cập bằng lời lẽ mạnh nhất, và nói rằng ông rất tiếc là nhà chức trách Ai Cập chọn sử dụng võ lực nhắm vào các cuộc biểu tình của người Hồi Giáo.
Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế kêu gọi quân đội Ai Cập ngưng tấn công người biểu tình. Chuyên gia Ai Cập của Ân Xá Quốc Tế, ông Geoffrey Mock, nói với đài VOA hôm thứ Tư rằng bạo động chứng tỏ “những kiểu mẫu ngược đãi cũ” từ thời cựu Tổng thống Mubarack đang được lặp lại.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã mô tả vụ trấn áp hôm thứ Tư là một cuộc “thảm sát.” Ông hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập có hành động ngay lập tức để chặn đứng tình trạng đó.
Iran cũng gọi đó là một cuộc thảm sát và cảnh cáo Ai Cập rằng nếu họ không thay đổi chiều hướng, Israel và các cường quốc “ngạo mạn” của thế giới sẽ khiến cuộc cách mạng của nhân dân Ai Cập đi chệch hướng.
Ai Cập bị lên án vì trấn áp biểu tình
Việc chính phủ Ai Cập trấn áp gây thương vong đối với những người ủng hộ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi khiến cho lãnh đạo của các quốc gia Hồi giáo ủng hộ ông Morsi lên án.
Các cường quốc Châu Âu kêu gọi chính phủ lâm thời được quân đội hậu thuẫn và những người Hồi giáo đối lập tránh leo thang bạo động và quay trở lại với cuộc đối thoại chính trị.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi hành động trấn áp của các lực lượng an ninh Ai Cập tại các địa điểm cắm trại của người biểu tình ủng hộ ông Morsi hôm thứ tư ở Cairo là “một cuộc tàn sát.”
Ông Erdogan kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và Liên đoàn Ả Rập phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng đó.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul lên án chính phủ Ai Cập đã can thiệp bằng vũ lực đối với thường dân và gọi hành động đó là “không thể chấp nhận được.”
Giới hữu trách Ai Cập nói rằng một số người biểu tình có vũ khí và đã tấn công lực lượng an ninh.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong các nước trên thế giới lên án mạnh mẽ nhất quyết định của quân đội Ai Cập lật đổ ông Morsi hôm 3 tháng 7, một năm sau khi ông nhậm chức tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập.
Quân đội nói rằng họ hành động để đáp lại điều họ gọi là ý nguyện của công chúng sau những cuộc biểu tình lớn của những người Ai Cập theo chủ trương thế tục đã cáo buộc ông Morsi chống lại dân chủ.
Một người phát ngôn của Tổng thứ ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon nói rằng nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc cực lực lên án tình trạng bạo động tại Ai Cập và lấy làm tiếc là giới hữu trách Ai Cập đã chọn cách sử dụng vũ lực đế chống lại những cuộc biểu tình phần lớn của người Hồi giáo.
Tuy nhiên, người phát ngôn này nói rằng nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc cũng “hiểu rõ rằng đa số người dân Ai Cập đang mệt mỏi vì sinh hoạt thường ngày của họ bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình và chống biểu tình, và muốn đất nước tiến lên trong hòa bình bằng một tiến trình do chính người Ai Cập lãnh đạo.”
Theo VOA