Các thợ lặn và kỹ sư Ấn Độ hôm 15/08/2013 vẫn phải hết sức làm việc để đưa lên mặt nước chiếc tàu ngầm đã bị chìm ngay tại nơi đậu ở cảng Mumbai sau khi phát nổ vào hôm 14/8. Công việc tìm xác 18 thủy thủ bị kẹt trong tàu lúc tai nạn xẩy ra cũng được khẩn trương xúc tiến. Dư luận Ấn Độ chưa ngớt bàng hoàng trước thảm họa được cho là dữ dội nhất trong thời bình tại cường quốc Nam Á này.

Tàu ngầm INS Sindhurakshak trước khi phát nổ và bị chìm tại cảng Mumbai - REUTERS /K. Kishore Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, thợ lặn đã mở cửa khoang chính và nước bắt đầu được bơm ra ngoài để cho phép chiếc INS Sindhurakshak - tàu ngầm chạy bằng diesel – hiện đang nằm ở một vùng nước nông - nổi hẳn lên trên mặt nước. Một phần của con tàu xấu số hiện đã nhú lên khỏi mặt nước.
Về công việc tìm xác các nạn nhân, công việc đến sáng 15/8 vẫn chưa có kết quả. Một quan chức Hải quân Ấn Độ cao cấp xin giấu tên xác nhận với AFP rằng các nhân viên cấp cứu chưa tìm thấy bất kỳ một người sống sót nào, nhưng họ chưa đột nhập được vào toàn bộ các khoang tàu. Toán thợ lặn cũng chưa phát hiện xác chết nào tại những nơi họ đi qua.
Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, cũng xin ẩn danh, đã tiết lộ rằng con tàu đã bị « thiệt hại rất, rất lớn », và chừng nào mà công việc bơm nước ra khỏi con tàu chưa hoàn tất, công việc tìm kiếm chưa thể tiến triển.
Xin nhắc lại là lúc tai nạn xẩy ra, có tổng cộng 18 thủy thủ ở bên trong chiếc tàu ngầm, trong lúc có ba thủy thủ khác, nhờ ở bên ngoài nên đã thoát hiểm.
Tai nạn xẩy ra đối với chiếc Sindhurakshak được cho là thảm họa lớn nhất của hải quân Ấn Độ trong vòng gần 40 năm nay, từ sau vụ một hộ tống hạm nước này bị tàu ngầm Pakistan bắn chìm vào năm 1971.
Trong bài diễn văn nhân Lễ Độc Lập Ấn Độ hôm 15/8, Thủ tướng Manmohan Singh đã bày tỏ niềm « hối tiếc sâu đậm » trước tai nạn có thể là đã khiến 18 thủy thủ mất mạng. Đối với Thủ tướng Ấn Độ, sự cố này lại càng đau đớn hơn trong bối cảnh đất nước ông vừa đạt được hai thành công lớn liên quan đến chiếc tàu ngầm nguyên tử tự chế tạo đầu tiên (INS Arihant) và chiếc tàu sân bay INS Vikrant cũng do Ấn Độ tự chế tạo.
Ngay hôm 14/8, Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony đã gọi vụ nổ trên chiếc Sindhurakshak là một « thảm kịch lớn nhất trong thời gian gần đây. ». Báo chí Ấn Độ hôm 15/8 cũng nhất loạt than thở về sự cố đó. Báo Indian Express chạy trên trang nhất hàng tựa: « Thảm họa Hải quân », trong lúc tờ Times of India thì nói đến: « Thảm họa tồi tệ nhất trong thời bình »" của Ấn Độ.
Trọng Nghĩa (RFI)