Nhiều người biểu tình thiệt mạng tại trung tâm Cairo, khi các cuộc tuần hành mới nhất do những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi tổ chức đã biến thành bạo lực.

Đang có thêm các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi ở Cairo Phóng viên BBC Jeremy Bowen chứng kiến bảy thi thể và nhiều người bị thương nặng ở gần Quảng trường Ramses ở trung tâm thủ đô.
Các cuộc biểu tình diễn ra hai ngày sau khi khu vực lều trại của Huynh đệ Hồi giáo bị dẹp bỏ, khiến ít nhất 638 người chết.
Các cuộc biểu tình cũng đang được tổ chức ở bên ngoài Cairo. Được biết có bốn người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại Ismailia.
Trong làn sóng bạo lực hôm thứ Tư, cảnh sát đã được quyền bắn đạn thật để tự vệ.
Các phóng viên BBC nói bầu không khí nơi đây rất căng thẳng, trong lúc lệnh tình trạng khẩn cấp vẫn đang có hiệu lực.
Hàng trăm người đã tụ tập tại một đền thờ Hồi giáo gần đó sau khi Huynh đệ Hồi giáo, là phe của ông Morsi, kêu gọi các ủng hộ viên hãy tập hợp sau lễ cầu nguyện thứ Sáu để "tuần hành tỏ sự giận dữ".
Các cuộc tuần hành đang diễn ra với biểu ngữ "nhân dân muốn lật đổ việc đảo chính" - nhằm nói tới việc quân đội tước quyền của ông Morsi hôm 3/7.
Hôm thứ Năm 15/8, ông Obama lên án hành động của chính phủ trong vụ ra lệnh dẹp trại biểu tình và hủy bỏ tập trận chung Mỹ-Ai Cập.
Chính quyền Ai Cập ra thông cáo nói phát biểu của ông Obama "không có cơ sở" và chỉ "khuyến khích các nhóm vũ̉ trang".
Chính phủ cũng nói Ai Cập đang đối diện nguy cơ khủng bố.
Huynh đệ Hồi giáo đã kêu gọi người ủng hộ tập trung tại các nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện hôm thứ Sáu rồi xuống đường ở Cairo.
Lãnh đạo phong trào nói họ sẽ tuần hành với biểu ngữ "Người dân muốn lật đổ đảo chính".
Đáp lại, một nhóm vận động ủng hộ chính quyền cũng kêu gọi người dân tự bảo vệ các khu phố và nhà thờ của mình.
Cộng đồng Thiên chúa Coptic của Ai Cập đã từng bị các phần tử Hồi giáo cáo buộc là ủng hộ cuộc lật đổ Tổng thống Morsi hồi tháng trước.
Hiện đang có quan ngại sẽ tái diễn đổ máu sau khi cảnh sát nhận lệnh cho phép bắn để tự vệ và bảo vệ các tòa nhà của chính quyền.
Phóng viên BBC Bethany Bell có mặt tại Cairo nói người dân sẽ theo dõi xem Huynh đệ Hồi giáo có giành được thêm ảnh hưởng sau vụ trấn áp hôm thứ Tư hay là quân đội sẽ tăng kiểm soát.
Tin cho hay lại có thêm các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh vào thứ Năm, ít nhất bảy binh lính và một cảnh sát thiệt mạng trên bán đảo Sinai và một cảnh sát khác bị giết hại ở thành phố miền Trung Assuit.
Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain nói trên chương trình Newsnight của BBC rằng vụ lật đổ Tổng thống Morsi là "đảo chính " và Tổng thống Obama cần cắt hết viện trợ cho Ai Cập.
Hoa Kỳ cho tới nay chưa dùng từ 'đảo chính', theo luật Mỹ sẽ dẫn tới việc cắt viện trợ. Ông McCain nói điều này đưa thông điệp rằng lãnh đạo Mỹ "dung thứ bạo lực và không hiệu quả" tới các nước Hồi giáo.
Theo BBC