Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Syria: Âu Mỹ hoãn binh

30/08/2013 4 phút đọc Đức Tâm
Sau một ngày đẩy cao độ không khí căng thẳng của một cuộc can thiệp quân sự vào Syria có thể xảy ra bất cứ lúc nào,
Syria: Âu Mỹ hoãn binh

Sau một ngày đẩy cao độ không khí căng thẳng của một cuộc can thiệp quân sự vào Syria có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hôm 29/8/2013, các cường quốc phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ đã tỏ dấu hiệu hạ nhiệt trong khi tổng thống Obama vẫn tỏ ý muốn cảnh cáo Damas vì đã sử dụng vũ khí hóa học.

Tổng thống Obama nói chưa có quyết định tấn công Syria - REUTERS

Tổng thống Obama nói chưa có quyết định tấn công Syria - REUTERS Trong cuộc trả lời phỏng trên kênh truyền hình PBS tối 28/8, tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rõ là ông chưa có quyết định tấn công Syria. Một lần nữa khẳng định chế độ Assad đã sử dụng vũ khí hóa học tàn sát thường dân, tổng thống Mỹ tỏ rõ ý định muốn ra đòn cảnh cáo với Damas về hành động này.

Ông Obama nói: " Trước tiên tôi chưa quyết định, tôi có nhiều lựa chọn, tôi đã thảo luận kỹ với nhóm cố vấn an ninh. Chúng ta đều biết hết là chế độ Assad sát hại hàng chục nghìn người dân nước mình, những tranh chấp giáo phái đã dẫn đến các cuộc thảm sát. Những gì đang diễn ra ở Syria là thảm họa. Vì thế tôi kêu gọi Assad rời bỏ quyền lực và thành lập một chính phủ lâm thời ở Syria. Tôi cũng kết luận là việc can thiệp quân sự trực tiếp không giải quyết được các vấn đề trên thực địa."

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương của nước Mỹ, Luân Đôn, một đồng minh tích cực ủng hộ mở chiến dịch quân sự trừng phạt Syria cho biết không muốn phát lệnh tấn công Syria trước khi biết được kết quả của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đang thanh tra vụ sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damas hôm 21/8, khiến các nước phương Tây nổi xung lên.

Còn Pháp một nước khá hăng hái chuẩn bị cho cuộc can thiệp có thể xảy ra thì sáng 29/8 qua lời phát ngôn viên chính phủ, bà Najat Vallaud-Belkacem cũng đã đưa ra nhận định rằng cuộc tấn công của các nước phương Tây nhằm đáp trả việc Damas việc sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân là « phức tạp ».

Trong khi đó Nga vẫn giữ lập trường phản đối dự định can thiệp quân sự vào Syria của các nước phương Tây, coi đây là một « thách thức » đối với Hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Trong một diễn biến khác, theo AFP, một nguồn tin quân sự Nga cho biết, trong những ngày tới nước này sẽ đưa chiến hạm chống tàu ngầm và tàu phóng tên lửa tới phía đông Địa Trung Hải, nơi đang có mặt của hải quân Nga.

Như vậy khả năng phương Tây tấn công Syria chưa thể xảy ra ngay. Mọi chú ý bây giờ hướng về Liên Hiệp Quốc. Theo tổng thư ký Ban Ki-Moon, các chuyên gia của tổ chức quốc tế này cần 4 ngày nữa để hoàn thành chuyến thanh tra tiến hành từ đầu tuần này về vụ tấn công hóa học. Sau đó các chuyên gia còn phải tiến hành phấn tích tổng hợp báo cáo trình lên Liên Hiệp Quốc.

Tấn công Syria: Phương Tây tìm tính chính đáng

Hôm 28/08/2013, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thảo luận về dự thảo nghị quyết do Anh Quốc đệ trình, liên quan đến khả năng can thiệp quân sự vào Syria. Sau cuộc họp, tình hình vẫn như cũ: Không có một quyết định nào được đưa ra, không có một dự thảo nghị quyết nào được thông qua.

Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc, tại New York, thông tín viên RFI Karim Lebhourg phân tích ý đồ của Anh Quốc:

« Dự thảo nghị quyết của Anh Quốc chỉ là một thủ thuật ngoại giao. Thực vậy, không một ai nghĩ một cách nghiêm túc rằng văn bản đề nghị Hội Đồng Bảo An cho phép sử dụng vũ lực tấn công Syria, lại có cơ may được thông qua. Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ bác bỏ dự thảo nghị quyết.

Đối với Anh Quốc, Pháp và Hoa Kỳ, động tác này chỉ nhằm chứng tỏ là họ đã tìm cách tôn trọng Liên Hiệp Quốc, tôn trọng tính chính đáng quốc tế và rằng không có khả năng nào khác là phải hành động ngoài khuôn khổ Liên Hiệp Quốc.

Vấn đề là các thanh tra quốc tế vẫn đang có mặt tại Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi hãy để cho các thanh tra kết thúc công việc của mình và đệ trình các kết luận của cuộc điều tra về vụ tấn công được cho là có sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 21/08.

Nhiệm vụ của các thanh tra quốc tế sẽ kết thúc vào ngày 01/09/2013. Sau 5 tháng đàm phán, chính quyền Damas mới chấp nhận cho các thanh tra vào Syria điều tra, giờ đây lại muốn kéo dài sự hiện diện của họ ở nước này ».

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu