Năm hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đang thảo luận về một bản sơ thảo nghị quyết để cho phép những vụ tấn công quân sự chống Syria vì đã sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cho biết họ không chờ Liên hiệp quốc hành động trước khi đưa ra quyết định của mình.

Các lực lượng quân sự xung quanh Syria. Hoa Kỳ đã bố trí chiến hạm và chiến đấu cơ trong khu vực, và xác định những mục tiêu ở Syria mà họ có thể sẽ tấn công.
Các nhà ngoại giao đã bắt đầu thảo luận về bản sơ thảo nghị quyết về Syria trong lúc các thanh sát viên Liên hiệp quốc đang kiểm tra những khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng ở ngoại ô Damascus, nơi xảy ra vụ tấn công bằng hơi độc.
Các chuyên gia vũ khí hóa học đã lấy mẫu máu và các mẫu xét nghiệm khác, xem xét các bằng chứng và nói chuyện với những bệnh nhân đang được điều trị.
Tại La Haye, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon cho biết các thanh sát viên cần có thêm thời giờ để hoàn tất công việc.
"Hãy để cho họ kết luận. Hãy để cho họ hoàn tất công tác trong 4 ngày. Sau đó chúng ta sẽ phải phân tích một cách khoa học những bằng chứng của toán chuyên gia."
Tại Liên hiệp quốc, Anh đang vận động cho một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực chống lại chính phủ Syria.
Ngoại trưởng Anh William Hague phát biểu như sau.
"Chúng ta phải đối đầu với những hành động là một tội ác chiến tranh, những hành động là một tội ác chống lại loài người. Nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta sẽ phải đối đầu với những tội ác chiến tranh lớn hơn trong tương lai."
Syria phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công hồi tuần trước, gây tử vong cho hàng trăm người.
Damacus đã yêu cầu các thanh sát viên Liên hiệp quốc triển hạn thời gian công tác ở Syria để điều tra 3 trường hợp mới về những vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học.
Về việc này, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Magdad tuyên bố như sau.
"Những nhóm khủng bố vũ trang đã dùng hơi độc sarin tại tất cả những địa điểm này, và chúng tôi xin nhắc lại là các nhóm khủng bố chính là những kẻ đã sử dụng vũ khí hóa học với sự khích lệ của Mỹ, Anh, và Pháp."
Hoa Kỳ đã bố trí chiến hạm và chiến đấu cơ trong khu vực, và xác định những mục tiêu ở Syria mà họ có thể sẽ tấn công.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang cân nhắc những sự lựa chọn của chiến dịch được dự kiến là một cuộc không kích có giới hạn chống lại quân đội Syria.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Washington có thể hành động mà không chờ quyết định của Liên hiệp quốc.
"Chúng tôi sẽ tự thực hiện các quyết định dựa trên thời biểu của chính mình và chúng tôi tin rằng cuộc kiểm tra của Liên hiệp quốc đã vượt qua điểm có thể tin cậy được."
Phân tích gia David Schenker của Viện Washington cho biết những mục tiêu mà Hoa Kỳ tấn công nên bao gồm những khí tài quân sự quan trọng Syria.
"Chúng ta sẽ có rất nhiều mục tiêu để tấn công -- chẳng những bao gồm các loại vũ khí giết người hàng loạt, mà còn bao gồm máy bay, phi đạo, phi đạn và những vũ khí chiến lược khác của chế độ này."
Cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm nay ở Syria đã gây tử vong cho hơn 100.000 người.
Thế giới bất đồng về việc Mỹ có thể can thiệp vào Syria
Chính phủ của Tổng thống Obama đang chuẩn bị cho một luận cứ pháp lý của việc đáp ứng bằng một hành động quân sự đối với việc vũ khí hóa học được sử dụng để tấn công thường dân ở Syria. Thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA tường trình rằng quan điểm chung về hành động quân sự đối với Syria khác nhau ngay ở Hoa Kỳ lẫn trên thế giới.
Trong lúc các nhà lãnh đạo trên thế giới hôm thứ Tư đang cân nhắc một giải pháp tối ưu để đáp ứng việc Syria bị tố cáo là đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân, người tị nạn Syria ở Jordan đã biểu tình kêu gọi Mỹ can thiệp.
Ông Ghareeb Shehada, một trong những người Syria tổ chức cuộc biểu tình.
"Chúng tôi biểu tình hôm nay để nói với thế giới tự do và nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng thời điểm đã đến. Tổng thống Assad của Syria đã vượt làn ranh đỏ. Ðã đến lúc phải gởi một thông điệp mạnh mẽ đến cho ông Assad, và đã đến lúc phải tiêu diệt kho vũ khí hóa học và phi đạn Scud mà những kẻ tội phạm sử dụng để giết hại thường dân."
Đối với nhiều người tị nạn trong trại Zaatari ở Jordan, một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới, thì sự can thiệp của nước ngoài vào Syria sau hai năm bạo động chết chóc và tàn phá trên đất nước của họ đã là hơi muộn.
Ông Ibrahim Suleiman, một người tị nạn Syria:
"Bây giờ mới có hành động quân sự thì đã muộn, đáng ra phải hành động cách nay 2 năm. NATO, các cường quốc phương Tây và các nước Ả Rập đáng lẽ phải ra tối hậu thư từ lâu rồi. Họ đã quá chậm trễ, người dân của chúng tôi đã bị giết hại – trẻ thơ, phụ nữ, ngay cả người già đã bị tàn sát."
Trong lúc nhiều nhà lãnh đạo Tây phương kêu gọi tấn công quân sự Syria, nhiều người dân nước họ phản đối một cuộc can thiệp quân sự tốn kém vào thời điểm mà ở nước họ đang phải áp dụng những biện pháp kiệm ước kinh tế. Một nhóm người biểu tình bên ngoài văn phòng thủ tướng ở London sau khi Anh quốc mưu tìm sự ủng hộ của Liên hiệp quốc cho hành động chống lại chính phủ Syria.
Bà Jihan thuộc nhóm người tham gia cuộc phản đối này.
"Họ chỉ làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn, họ sẽ phá hỏng tất cả, và họ sẽ biến nó thành Iraq và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra nữa. Chúng tôi không muốn Syria trở thành giống như những gì đã xảy ra ở Iraq."
Nhà bình luận Bryan Bender của nhật báo Boston Globe nói rằng các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy 60% người Mỹ phản đối bất cứ vai trò quân sự nào của Hoa Kỳ tại Syria. Ông Bender nói cuộc chiến Iraq kéo dài thường được viện dẫn làm lý do.
"Ở cuộc chiến tranh Iraq mới đây, vũ khí giết người hàng loạt, vũ khí hóa học, sinh học, và có khả năng cả vũ khí hạt nhân nữa là lý do tiến hành cuộc chiến, nhưng hóa ra là Saddam Hussein không có các loại vũ khí đó. Theo tôi thì sẽ có rất nhiều ngờ vực ở Hoa Kỳ, và ở các nước khác."
Nhà bình luận Bender nói rằng nếu Tổng thống Obama quyết định tấn công quân sự Syria thì ông Obama phải thuyết phục công chúng Mỹ rằng điều đó cần thiết, và cũng phải cân nhắc rủi ro của việc mở rộng vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Syria.
Theo VOA