Trích dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc, ngày 28/08/2013, chính quyền Panama khẳng định khối lượng vũ khí không được khai báo nhưng đã bị phát hiện trên một chuyến tàu của Bắc Triều Tiên vào tháng 7/2013 là hành vi « vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc ». Lệnh cấm vận vũ khí nhắm vào Bắc Triều Tiên đã được ban hành từ sau đợt thử nghiệm hạt nhân năm 2009.

Panama bắt giữ tàu Bắc Triều Tiên Chong Chon Gang - REUTERS Bộ trưởng bộ An Ninh Panama cho biết đã nhận được một bản báo cáo sơ bộ của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc theo đó, « gần như không còn nghi ngờ gì nữa là vũ khí của Cuba được tìm thấy trên chiếc tàu Bắc Triều Tiên là hành động vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc (…) Điều này củng cố thêm quan điểm của chính quyền Panama ».
Ngày 10/07/2013 lực lượng tuần duyên Panama đã bắt giữ chiếc tàu Bắc Triều Tiên mang tên Chong Chon Gang đang tiến vào Đại Tây Dương qua kênh đào Panama. Con tàu này xuất phát từ Cuba và lưu thông với giấy phép chở đường cát.
Bị nghi ngờ chuyển ma túy, tàu bị khám xét. Nhân viên tuần duyên Panama đã tìm thấy 25 container chở 240 tấn vũ khí vũ khí, gồm 2 chiến đấu cơ MIG 21 do Liên Xô chế tạo, 15 động cơ của loại chiến đấu cơ này và 9 tên lửa phòng không.
Cả Cuba lẫn Bắc Triều Tiên cùng khẳng định đây là những loại vũ khí đã « lỗi thời » mà La Habana nhờ Bình Nhưỡng tân trang lại. Tuy nhiên cả hai quốc gia này cùng không giải thích với các chuyên gia Liên Hiệp Quốc vì sao vũ khí của Cuba lại khai trên hóa đơn chở hàng là đường mía.
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc điều sáu chuyên gia đến Panama để điều tra về khối lượng vũ khí nói trên. Panama hiện vẫn còn bắt giữ tàu chở vũ khí của Bắc Triều Tiên và 35 thủy thủ đoàn tại một căn cứ quân sự và các thành viên này bị khép tội buôn lậu vũ khí. Những người này có khả năng bị kết án 12 năm tù.
Thanh Hà (RFI)