Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Báo chí Anh "nhảy dựng" vì liên minh Mỹ-Pháp

01/09/2013 4 phút đọc Trọng Nghĩa
Hôm 31/08/2013, báo chí Anh quốc đã sửng sốt khi Hoa Kỳ và Pháp bỗng trở nên gần gũi trên hồ sơ Syria. Washington gọi Paris
Báo chí Anh "nhảy dựng" vì liên minh Mỹ-Pháp

Hôm 31/08/2013, báo chí Anh quốc đã sửng sốt khi Hoa Kỳ và Pháp bỗng trở nên gần gũi trên hồ sơ Syria. Washington gọi Paris là « đồng minh lâu đời nhất », trong khi Luân Đôn phải đứng bên lề trước khả năng diễn ra một cuộc tấn công quân sự vào chế độ Damas.

Tờ báo bình dân The Sun đăng trên trang nhất « Cáo phó dành cho quan hệ đặc biệt » đã nối kết Luân Đôn và Washington, mà « đám tang sẽ được cử hành tại đại sứ quán Pháp ở Luân Đôn ». Tờ báo thường bình luận về sự ganh đua Pháp-Anh than rằng: « Chúng ta đã mất đi chỗ đứng đặc biệt của mình trước người Pháp ». 

Một tờ báo đại chúng khác là Daily Mail cũng kêu rêu trên trang bìa: « Hoa Kỳ khinh thị Anh quốc và trở thành bạn bè của Pháp ». Tờ báo nêu ra việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 30/8 đánh giá Pháp là « đồng minh lâu đời nhất » của Hoa Kỳ, mà không nói gì đến Anh, mặc cho mối « quan hệ đặc biệt » gắn bó hai nước. 

Nhận xét trên đây của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ được tất cả các báo Anh nhấn mạnh. Tờ Daily Telegraph thân cận với phe bảo thủ đăng trên trang nhất một bức tranh vẽ hai người Pháp đội nón bê-rê đứng trước tháp Eiffel và bình phẩm với nhau: « Người Anh chỉ là một bầy khỉ hèn nhát thích nốc trà ». Câu này nhại lại câu « bầy khỉ hèn nhát thích xơi phô-mai » phổ biến ở Mỹ để mỉa mai người Pháp, khi Paris chống lại việc liên quân Anh-Mỹ tiến công Irak năm 2003. 

Trong bài xã luận, The Times lặp lại câu nói của ông François Hollande cam đoan không thể để cho vụ tấn công hóa học hôm 21/8 tại Syria - được cho là do chế độ Bachar Al Assad tiến hành - không bị trừng phạt. Tờ báo viết: « Đó là một đề tài làm sững sờ cả nước, thậm chí xấu hổ, khi Tổng thống Pháp có thể tuyên bố những lời quyết đoán, sáng suốt và thẳng thắn như thế, thì Thủ tướng Anh chỉ tự hạn chế ở việc cam kết rằng sẽ không làm gì cả ». 

Về phần cựu đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, Nigel Sheinwald đã bình luận trên đài BBC: « Đây không phải là một cuộc thi sắc đẹp với Pháp. Điều quan trọng là trên hồ sơ Syria cũng như Libya, châu Âu, Pháp và Anh đã cố gắng thúc đẩy người Mỹ có thái độ tích cực hơn ».

Thụy My (RFI)

Dân một số nước biểu tình chống can thiệp vào Syria

Liên minh "Hãy chấm dứt Chiến tranh" (Stop the War Coalition) kêu gọi biểu tình phản đối can thiệp quân sự vào Syria (DR)

Liên minh "Hãy chấm dứt Chiến tranh" (Stop the War Coalition) kêu gọi biểu tình phản đối can thiệp quân sự vào Syria (DR) Trong bối cảnh cuộc can thiệp quân sự do Mỹ lãnh đạo được cho là đã gần kề, nhiều cuộc biểu tình phản đối can thiệp này bắt đầu xuất hiện ở một số thành phố lớn trên thế giới. Tại Sydney (Úc), hàng trăm người thuộc thành phần ủng hộ chính quyền Damas, đã tập họp tại quảng trường Martin Place, nêu bật mối lo ngại của họ trước khả năng Mỹ tấn công Syria.

Họ mang theo biểu ngữ kêu gọi chấm dứt chiến tranh Syria, chỉ trích chủ trương can thiệp của tổng thống Mỹ… Người biểu tình trách ông Obama gọi tổng thống Syria al-Assad là kẻ độc tài, nhưng chính ông Obama lại quyết định thay cho dân tộc Syria và dân chúng Mỹ, theo ý của ông. 

Tại Anh Quốc, theo lời kêu gọi của liên minh “Hãy chấm dứt Chiến tranh / Stop the War Coalition”, biểu tình phản đối can thiệp quân sự vào Syria cũng được dự trù vào ngày 31/8 ở Luân Đôn, Edinburgh. Ban tổ chức chờ đợi hàng ngàn người tham dự. 

Tại Hoa Kỳ, biểu tình chống can thiệp vào Syria cũng diễn ra ở nhiều thành phố từ một số ngày qua. Hôm 30/8, hàng trăm người đã tập hợp ngay tại quảng trường Times Square ở New York để phản đối kế hoạch của chính quyền muốn tấn công vào Syria.

Trọng Nghĩa (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu