Chính phủ hai nước nam Mỹ Brazil và Mêhicô phản đối Hoa Kỳ đụng đến « chủ quyền ». Đài truyền hình Brazil, trong chương trình tối chủ nhật 01/09/2013 tiết lộ tình báo Mỹ đã theo dõi điện đàm, thư điện tử của tổng thống Brazil Dilma Roussef và tổng thống Mêhicô Enrique Pena Nieto.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (phải) trong cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Dinh tổng thống Planalto Palace, Brasilia, 13/08/2013. REUTERS/Ueslei Marcelino Tài liệu đánh cắp của cựu điệp viên CIA Edward Snowden tiếp tục gây sóng gió ngoại giao. Theo AFP, đại sứ Mỹ tại Brazil và đồng sự tại Mêhicô đã bị chính phủ hai nước sở tại triệu tập lên Bộ ngoại giao.
Trong cuộc họp báo hôm 2/9 tại Brasila, ngoại trưởng Brazil, ông Luiz Alberto Figueiredo cho biết đã triệu mời đại sứ Mỹ Thomas Shannon tại Brazil lên Bộ ngoại giao và yêu cầu giải thích về thông tin tình báo Mỹ đã theo dõi các cuộc điện đàm và thư điện tử của tổng thống Dilma Rousseff.
Vụ việc này đã được Brazil đề cập với ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 8 nhân chuyến viếng thăm của ông John Kerry nhưng Brasila không hài lòng các lập luận của ngoại trưởng Mỹ.
Brazil cho rằng nếu Hoa kỳ thật sự đã chận đón thông điệp điện tử của tổng thống Brazil thì đây là một hành động « xâm phạm chủ quyền » không thể chấp nhận được.
Cùng lúc, chính phủ Mêhicô cũng cho biết đã triệu đại sứ Mỹ lên bộ ngoại giao và gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Hoa Kỳ điều tra về tin tổng thống Enrique Pena Nieto, lúc còn là ứng cử viên, cũng bị tình báo Mỹ nghe lén.
Theo các tiết lộ mới của đài truyền hình Brazil Globo TV thì trong năm 2012, Hoa Kỳ đã theo dõi các cuộc điện đàm và thư điện tử của phủ tổng thống Brazil và của ứng cử viên tổng thống Mêhicô Enrique Pena Nieto, nay là tổng thống .
Theo AFP, đài truyền hình Globo TV được sự hợp tác của phóng viên Glenn Greenwald, báo Anh The Guardian, người tiết lộ tài liệu của Cơ quan an ninh Hoa Kỳ do cựu điệp viên CIA Edward Snowden cung cấp khi đào thoát sang Hồng Kông và sau đó sang Nga tỵ nạn.
Glenn Greenwald hiện sống tại Brazil.
Tú Anh (RFI)