Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tấn công Syria: Quốc hội Pháp thảo luận nhưng chưa bỏ phiếu

05/09/2013 4 phút đọc Trọng Nghĩa
Lần đầu tiên từ khi Paris xác nhận ý muốn tấn công Syria, Quốc hội Pháp hôm 04/09/2013 mở thảo luận về hồ sơ nhạy cảm
Tấn công Syria: Quốc hội Pháp thảo luận nhưng chưa bỏ phiếu

Lần đầu tiên từ khi Paris xác nhận ý muốn tấn công Syria, Quốc hội Pháp hôm 04/09/2013 mở thảo luận về hồ sơ nhạy cảm này. Trên nguyên tắc, đây chỉ là một cuộc thảo luận để các đảng lớn tại Pháp cho biết ý kiến, chứ không phải là một phiên họp nhằm bỏ phiếu cho phép mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định quyết tâm can thiệp võ trang vào Syria - Reuters

Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định quyết tâm can thiệp võ trang vào Syria - Reuters Tổng thống Pháp François Hollande vẫn hăng hái bảo vệ phương án tấn công, nhưng lại phải chờ quyết định của Quốc hội Mỹ vì Paris không thể tự mình hành động. 

Trong khi chờ đợi cường quốc Hoa Kỳ quyết định ra sao sau vụ chính quyền Damas bị cáo buộc là đã dùng đến vũ khí hóa học, Tổng thống Pháp hôm 03/09/2013 đã nhắc lại « quyết tâm » mạnh mẽ hơn trong việc can thiệp võ trang vào Syria. 

Tuy nhiên, ông Hollande vẫn duy trì thái độ mơ hồ về cách thức can thiệp, gợi lên một « cuộc họp tại St Petersburg giữa các nước châu Âu » về chủ đề này, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 trong hai ngày 05-06/09. Theo Tổng thống Pháp, ông sẽ đích thân đề cập đến vấn đề này với toàn thể dân chúng Pháp « khi có trong tay tất cả các yếu tố ». 

Về những yêu cầu đòi ông phải cho Quốc hội Pháp quyền bỏ phiếu tán đồng chiến dịch Syria hay không, Tổng thống không cam kết điều gì. Trong một cuộc thăm dò của viện CSA kết hợp với kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV, 74% người được hỏi tán đồng việc các dân biểu và thượng nghị sĩ cho ý kiến về vấn đề này. Theo ông Alain Vidal, Bộ trưởng đặc trách quan hệ với Quốc hội, kịch bản bỏ phiếu là một « giả thuyết khả dĩ ». 

Phải nói là chiến dịch can thiệp võ trang vào Syria tạo ra nhiều mối nghi ngại hơn so với cuộc tấn công quân sự vào Mali (Châu Phi) hồi đầu năm nay, khi mà chiến dịch đã được hầu như mọi người tán đồng.

64% dân Pháp phản đối việc tấn công Syria

Trong một cuộc thăm dò dư luận người dân Pháp do viện BVA kết hợp với nhật báo Le Parisien-Aujourd'hui en France công bố hôm 31/08 vừa qua, đa số người được hỏi không tán đồng chiến dịch tấn công Syria. Nhìn chung, có đến 64% dân Pháp phản đối việc nước Pháp can thiệp quân sự trong một liên minh quốc tế chống lại chế độ của Bashar al-Assad.

Nếu những cảm tình viên cánh tả còn phân vân rõ rệt - 50% ủng hộ và 49% phản đối – thì các ủng hộ viên cánh hữu hầu như đồng loạt chống đối, với 74% chống lại cuộc chiến đang manh nha, so với 25% tán thành. 

Những người được hỏi hầu như không có một chút hoài nghi về việc chế độ Damas sử dụng vũ khí hóa học, chỉ có 17% ​​thấy rằng chứng cứ không đủ. Thế nhưng 37% lại lo ngại rằng hành động can thiệp võ trang sẽ đẩy Syria tiến tới một chế độ Hồi giáo cực đoan, trong lúc 35% lo sơ nguy cơ toàn vùng Trung Đông bùng nổ. 

Sau cùng, 58% người được hỏi không tin tưởng Tổng thống Pháp Hollande trong việc thực hiện chiến dịch can thiệp vào Syria. Tỷ lệ người tin tưởng ông Hollande, tuy vậy, cũng lên đến 40%. 

Theo viện thăm dò BVA, tâm lý chống chiến tranh của người Pháp lần này cũng không có gì thay đổi so với 2 năm trước đây, khi Pháp liên kết với Anh mở chiến dịch tấn công Libya vào tháng 3 năm 2011. 

Một cuộc thăm dò dư luận ngay trước lúc chiến dịch được khởi động cũng cho thấy là 63% người dân Pháp phản đối sự can thiệp của Pháp-Anh.

Trọng Nghĩa (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu