Hôm 04/09/2013, thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault đã lên trước diễn đàn thảo luận của Quốc hội giải thích cho chủ trương tấn công Syria của chính phủ Pháp. Ông tuyên bố, chiến dịch quân sự của quốc tế tại Syria là điều kiện cho một giải pháp chính trị cùng với sự ra đi của Bachar al-Assad.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault phát biểu trước diễn đàn thảo luận của Quốc hội về Syria, ngày 04/09/ 2013. REUTERS/Charles Platiau Cuộc thảo luận không bỏ phiếu về vấn đề tấn công Syria tại Quốc hội Pháp diễn ra chiều 4/9 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận báo chí cũng như chính trị tại Pháp. Các nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau đã lần lượt lên diễn đàn bày tỏ quan điểm của mình về chủ trương can thiệp quân sự Syria sau vụ sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8 tại Damas. Ý kiến của các nghị sĩ quốc hội Pháp rất chia rẽ nhau trên hồ sơ. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đã có bài phát biểu dài chừng hai chục phút để biện hộ cho chủ trương tấn công Syria của chính phủ, trong đó thủ tướng Pháp tuyên bố: « Không hành động gì sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh của toàn vùng ». Paris cũng khẳng định tin tưởng sẽ được sự ủng hộ của các nước châu Âu.
Lý giải cho ý định can thiệp quân sự vào Syria, ông Jean-Marc Ayrault nói: « Đúng là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria sẽ phải là giải pháp chính trị, phi quân sự. Nhưng chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế, sẽ không có giải pháp chính trị ». Thủ tướng Pháp nhấn mạnh vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 cho thấy chính quyền Assad không chấp nhận một giải pháp chính trị nào mà chỉ tính chuyện « thanh toán » đối lập bằng mọi cách kể cả cách tàn bạo nhất là sử dụng vũ khí hóa học. Ông giải thích: « Chúng tôi muốn vừa trừng phạt vừa răn đe, đáp trả hành động tàn bạo để không còn xảy ra nữa . Chúng tôi muốn cho Bachar al-Assad thấy ông ta không có cách nào khác ngoài giải pháp đàm phán ».
Những ngày qua trong khi Anh rút lui, Hoa Kỳ thì chần chừ do dự, chính phủ Pháp vẫn giữ ý định tấn công trừng phạt Syria, nhưng vẫn khẳng định là nếu Mỹ không tham chiến thì Pháp cũng sẽ không hành động một mình.
Trong cuộc thảo luận, đảng đối lập chính UMP khẳng định lại yêu cầu phải bỏ phiếu thông qua tại nghị viện trong trường hợp Pháp can thiệp ngoài khuôn khổ Liên hiệp quốc. Hiến Pháp của Pháp chỉ quy định phải tham khảo ý kiến Quốc hội khi chiến dịch quân sự bên ngoài kéo dài trên 4 tháng. Về phần dư luận, theo một thăm dò mới nhất của kênh truyền hình BFMTV thì 74% người Pháp được hỏi ủng hộ việc bỏ phiếu tại hai viện Quốc hội về vấn đề tấn công Syria.
Anh Vũ (RFI)
Syria: Vatican giải thích lý do Đức Giáo hoàng từ chối can thiệp quân sự

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi đến Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 04/09/2013. Reuters Sáng 05/09/2013, Vatican đã triệu tập các đại sứ toàn thế giới tại Tòa Thánh để giải thích với họ lý do vì sao Đức Giáo hoàng Phanxicô chống mọi can thiệp quân sự vào Syria.
Cuộc họp hôm 5/9 được triệu tập sau khi Đức Giáo hoàng mở cuộc vận động ngoại giao nhằm ngăn chận một cuộc can thiệp quân sự vào Syria, 10 năm sau khi cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vận động chống cuộc chiến tranh Irak do Hoa Kỳ phát động.
Vatican và Đức Giáo hoàng đã quyết định dùng mọi phương tiện, kể cả các trang mạng xã hội, để huy động người Công giáo, cũng như tín đồ các tôn giáo khác và những người không tín ngưỡng, tham gia một ngày nhịn ăn và cầu nguyện vào thứ bảy tới ở khắp nơi trên thế giới nhằm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh ở Syria. Đích thân Giáo hoàng sẽ chủ trì một buổi cầu nguyện tối thứ bảy trên quảng trường thánh Phêrô.
Chủ nhật vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dùng những lời lẽ rất cứng rắn để lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và đã thẳng thừng bác bỏ mọi can thiệp quân sự của nước ngoài. Ngài tuyên bố: “Việc sử dụng bạo lực không bao giờ dẫn đến hòa bình. Chiến tranh sẽ kéo theo chiến tranh”. Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các tôn giáo khác.
Thanh Phương (RFI)