Theo nhật báo Mỹ Los Angeles Times hôm 08/09/2013, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét một phương án tấn công Syria một cách dữ dội hơn và dài ngày hơn so với dự tính ban đầu. Chiến dịch không kích sẽ có thể kéo dài ba ngày, với nhiều mục tiêu hơn dự kiến.

Quân đội Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch tấn công Damas. Trong ảnh, tầu sân bay USS Nimitz được triển khai tại Biển Đỏ từ 01/09/2013. REUTERS/Hugh Gentry Trích dẫn một số quan chức chính quyền Mỹ, tờ báo lớn tại California cho biết là các chuyên gia hoạch định chiến dịch hiện đang thiên về hướng mở đầu cuộc tấn công bằng một trận mưa tên lửa xuống các mục tiêu đã chọn, và lập tức sau đó tung ngay các loạt tấn công bổ sung nhắm vào các mục tiêu có thể đã bị bỏ sót hoặc chưa bị triệt hạ sau trận pháo kích đầu tiên.
Một sĩ quan thông thạo vấn đề hoạch định chiến dịch tiết lộ với báo Los Angeles Times rằng sẽ có nhiều đợt tấn công, và kết quả mỗi loạt đều được thẩm định ngay sau đó, « nhưng tất cả đều gói trong vòng 72 tiếng đồng hồ, với một dấu hiệu rõ ràng cho biết thời điểm lúc chiến dịch được hoàn tất ».
Các nguồn tin trên còn cho báo Los Angeles Times biết là Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp một danh sách mục tiêu cần triệt hạ được mở rộng, để thêm vào nhiều cơ sở cần đánh phá hơn so với danh sách ban đầu chỉ có khoảng 50 mục tiêu. Động thái này nằm trong nỗ lực tăng cường hỏa lực để gây thiệt hại tối đa cho lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vốn được phân tán ra nhiều nơi để tránh bị tiêu diệt.
Giới hoạch định chiến dịch tại Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang xem xét việc phối hợp oanh tạc cơ của Không quân, cùng với tên lửa hành trình và tên lửa không đối địa bắn đi từ 5 khu trục hạm Mỹ hiện đang tuần tra ở khu vực phía đông Địa Trung Hải, bên ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Syria.
Tiểu hạm đội tấn công thuộc tàu sân bay USS Nimitz, gồm một tuần dương hạm và ba khu trục hạm được bố trí trên Biển Hồng Hải cũng có thể được huy động để phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria.
Giới quân sự Mỹ rốt ráo hoàn thiện các phương án tấn công vào lúc Tổng thống Barack Obama sắp đích thân nói chuyện với dân chúng Mỹ vào ngày 09/09/2013 để bảo vệ cho chủ trương cần phải tấn công vào Syria, cũng như tranh thủ sự đồng tình của các nghị sĩ Mỹ, để bật đèn xanh cho chiến dịch.
Theo chương trình, các dân biểu và Thượng nghị sĩ sẽ bắt đầu thảo luận về hồ sơ Syria từ ngày 9/9, trong bối cảnh các thành phần chống can thiệp quân sự vào Syria không ít cả trong đảng Dân chủ (các nghị sĩ chống chiến tranh) lẫn Cộng hòa (những người theo xu hướng cực kỳ bảo thủ thuộc nhóm Tea Party).
Vấn đề thuyết phục các dân biểu đặc biệt gay go đối với ông Obama, vì lẽ Hạ viện Mỹ sẽ được bầu lại vào năm tới, và các dân biểu muốn tái cử không muốn mất lòng cử tri. Hiện nay, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy là dư luận Mỹ không mặn mà lắm với cuộc tấn công Syria.
Thậm chí một cuộc điều tra do Viện Gallup công bố hôm 07/09, còn cho thấy có đến 51% người dân chống lại cuộc can thiệp quân sự. Tỷ lệ này, theo viện Gallup, còn cao hơn cả số liệu ghi nhận được trước các cuộc chiến như tại Vùng Vịnh (1991), Kosovo (1999), Afghanistan (2001) và Irak (2003).
Trọng Nghĩa (RFI)
Biểu tình trước Nhà Trắng chống can thiệp quân sự
Hôm 07/09/2013, hàng chục người tập hợp trước Nhà Trắng, trước khi tiến về phía Quốc hội Mỹ để phản đối mọi hành động can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Syria. Một số cuộc biểu tình khác diễn ra đồng thời tại New York và nhiều thành phố khác. Cùng lúc đó, Nhà Trắng công bố các hình ảnh video về các nạn nhân của vụ tấn công hóa học ngày 21/08 tại ngoại ô Damas.

Biểu tình trước Nhà Trắng, 07/09/2013. AFP PHOTO/Nicholas KAMM Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình từ Washington, « Khoảng gần 200 người tập hợp trước Nhà Trắng giương cao các biểu ngữ « Hòa bình cho Syria » hay « Obama, không được đụng đến Syria! ». Các khẩu hiệu này được trương lên khắp nước Mỹ, bởi những người thuộc đủ loại quan điểm, từ chủ trương hòa bình cứng rắn, đến chủ trương biệt lập – để mặc người Syria giải quyết các vấn đề của người Syria, hay những người có lập trường nhân đạo – muốn gửi đến Syria các trợ giúp thay vì tên lửa, và dĩ nhiên là những người Mỹ gốc Syria, lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể gây tổn thương cho thân nhân còn trong nước.
Nhiều người phản đối can thiệp là do nỗi sợ nước Mỹ sa lầy một lần nữa. « Theo tôi, thực sự đây chính là sự tiếp tục của những gì chúng ta đã làm tại Irak, những gì mà chúng ta đã làm tại Afghanistan và Trời biết cái gì sẽ tới tiếp theo ».
Khi các cuộc biểu tình diễn ra, chính quyền Obama đã công bố một loạt các đoạn video về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21/08, ngay lập tực được nhiều kênh truyền hình phổ biến. Những đoạn video này đã được một nhóm nhỏ các thượng nghị sĩ của Ủy ban tình báo xem trước đó.
Các hình ảnh ghê sợ: các em nhỏ, người lớn bị co giật hay bị run rẩy, bọt sùi lên trên bờ miệng, hàng dãy tử thi... Mặc dù các hình ảnh kể trên không cho thấy ai là thủ phạm, Nhà Trắng cho rằng các video này là chân thực và hy vọng rằng chúng sẽ góp phần thuyết phục người Mỹ và các nghị sĩ ủng hộ một phản ứng mạnh để trừng phạt các thủ phạm của những vụ tấn công này ».
Từ nhiều ngày nay, chính quyền Mỹ hết sức nỗ lực để thuyết phục các nghị sĩ và công luận. Theo một điều tra dư luận của Washington Post, công bố tối thứ sáu (06/09), 224 hạ nghị sĩ thiên về hay có lập trường chống can thiệp. Trên tổng số 433 hạ nghị sĩ. Có 184 người lưỡng lự. Chỉ có 25 người quyết đánh. Một điều tra của Viện Gallup công bố cùng ngày cho thấy 51% dân Mỹ phản đối, chỉ có 36% đồng tình. Ngày thứ Hai 09/09, Hạ viện Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về khả năng Washington can thiệp quân sự trừng phạt Damas.
Trọng Thành (RFI)