Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ kêu gọi đại sứ các nước bạn tại Washington ủng hộ giải pháp trọng tài của Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông.

Cảnh sát chống bạo động đứng gác khi những người biểu tình kéo đến ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Makati, phía đông Manila, Philippines, 24/7/2013.
Lên tiếng tại một cuộc họp giữa các đại sứ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược ở Washington mới đây, Đại sứ Jose Cuisia Jr. nói rằng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc tôn trọng quyền tối thượng của luật pháp sẽ đóng góp đáng kể vào việc định hình cho một nền hòa bình lâu dài tại châu Á Thái Bình Dương.
Đại sứ Cuisia nói rằng cuối cùng “nếu vụ việc được giải quyết thông qua Ủy ban Trọng tài Quốc tế thì sẽ trở thành hòn đá tảng xây dựng cho khung cảnh chiến lược của tương lai.”
Theo ông, thắng lợi của luật pháp sẽ “bảo đảm hòa bình dựa trên luật pháp trong khu vực, nơi mà tất cả các nước có thể cùng nhau tăng trưởng và thịnh vượng.”
Đại sứ Cuisia nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong chính sách xoay trục của Hoa Kỳ sang châu Á Thái Bình Dương, xem đó là phương cách duy trì ổn định khu vực.
Philippines và Hoa Kỳ đang đàm phán cho một hiệp định qua đó sẽ có thêm binh sĩ Hoa Kỳ luân phiên đến đóng tại Philippines, cùng lúc với việc Philippines tăng cường lực lượng quốc phòng.
Giải pháp trọng tài của Philippines đạt một số tiến bộ mặc dù Trung Quốc không chấp nhận giải pháp này, lấy lý do Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi” tại vùng biển có tranh chấp.
Ủy ban trọng tài Liên Hiệp Quốc gồm năm thành viên đã yêu cầu Philippines nộp một khiếu nại chi tiết trước tháng 3 năm 2014.
Mục đích của Philippines là yêu cầu ủy ban trọng tài vô hiệu hóa đường lưỡi bò mà Trung Quốc đã đặt ra, và ngăn không cho Trung Quốc tiếp tục xây dựng thêm tại Biển Đông.
Chuyên viên Mỹ gợi ý với chính phủ về quan hệ Trung Quốc-ASEAN
Một chuyên viên về châu Á của Mỹ đề nghị một số việc mà chính phủ Mỹ cần làm với các nước ASEAN trong tình hình hiện nay.
Trong bài xã luận trên trang mạng của tổ chức nghiên cứu Heritage ở Washington, ông Walter Lohman, Trưởng ban châu Á của tổ chức này gợi ý rằng chính phủ Mỹ nên yêu cầu các nước ASEAN có lập trường vững chắc, kiên trì trước hành động phiêu lưu hàng hải và đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Ông Lohman cũng gợi ý với chính phủ Mỹ nên yêu cầu các nước ASEAN ủng hộ lập trường của Philippines đưa Trung Quốc ra trước ủy ban trong tài quốc tế để thách thức bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc. Vì lý do các nước ASEAN ủng hộ Công ước quốc tế về luật biển, và cả Trung Quốc lẫn Philippines đều ký công ước này, cho nên ASEAN cần kiên trì sử dụng công ước để đối phó.
Ông Lohman viết rằng việc chính phủ Mỹ ủng hộ bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông là chưa đủ, bởi vì Trung Quốc chưa tỏ ra vội vã để có bộ quy tắc này.
Ông đề nghị các bộ trưởng của Mỹ cần xuất hiện nhiều tại các nước ASEAN và trong trường hợp có những quan tâm về chính sách phiêu lưu và đòi hỏi chủ quyền quá lố của Trung Quốc, Mỹ và các nước ASEAN phải công khai hóa.
Cuối cùng, tác giả bài xã luận nói rằng các hoạt động của Mỹ cần cho thấy rõ hơn các mục tiêu chiến lược của Mỹ; nếu không, các hoạt động đó chỉ phục vụ tầm nhìn chiến lược của một người nào khác.
Theo VOA