Nga vẫn tiếp tục nói rằng phe nổi dậy ở Syria là thủ phạm vụ tấn công bằng vũ khí hóa học bên ngoài Damascus vào ngày 21 tháng 8. Thông tín viên VOA Jessica Golloher tường trình từ Moscow rằng tin này được loan đi sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp đối tác Pháp Laurent Fabius ở Moscow vào ngày thứ ba để thảo luận vấn đề.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước cuộc họp ở Moscow, Nga, 17/9/13
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ ba tuyên bố vụ tấn công ngày 21 tháng 8 là một hành động khiêu khích của phe đối lập Syria.
Ngoại trưởng Nga nói Nga có căn cứ nghiêm túc để tin rằng vụ tấn công là một hành động khiêu khích của những người chống đối Tổng thống Nga Bashar al-Assad. Ông nói thêm rằng sự kiện này phải đuợc điều tra “một cách vô tư, khách quan, và chuyên nghiệp.”
Ông Lavrov nói chưa có đủ bằng cớ được trình bầy để chứng tỏ rằng chỉ có chính phủ Syria mới có thể thực hiện vụ tấn công.
Các nhận định của ngoại trưởng Nga được đưa ra 1 ngày sau khi một báo cáo của Liên Hiệp Quốc viện dẫn bằng chứng rõ ràng và thuyết phục là khí độc sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công mà Hoa Kỳ nói đã làm thiệt mạng 1.400 người, trong đó có 400 trẻ em.
Ðối tác phía Pháp của ông Lavrov, ông Laurent Fabius, hôm thứ ba nói rằng ông không có nghi ngờ gì về việc chính phủ Syria chịu trách nhiệm về vụ tấn công.
Ngoại trưởng Fabius nói nếu mọi người nhìn vào khối lượng khí sarin được sử dụng trong vụ tấn công, thiết bị cần đến và các mục tiêu, thì không còn nghi ngờ gì là chế độ Syria đứng sau vụ tấn công ngày 21 tháng 8.
Ông Lavrov đã định tiếp đối tác Pháp để có thể đi tới một thỏa thuận nào đó về một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.
Moscow đã từ chối không ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc được Hoa Kỳ, Pháp và Anh hậu thuẫn yêu cầu buộc Damascus phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không chịu giao vũ khí hóa học của họ để cộng đồng quốc tế tiêu hủy.
Trong khi đó, chính phủ Syria cho biết sẽ tuân thủ một thỏa thuận giữa Moscow và Washington theo đó họ sẽ giao nộp một bản báo cáo đầy đủ về vũ khí hóa học của họ.
Ðiện Kremli đã từ chối không ủng hộ nhiều vòng chế tài nhắm vào nước đồng minh Trung Ðông của họ, và khẳng định rằng đối thoại với cả hai bên là cần thiết cho hòa bình.
Moscow cũng tiếp tục bán vũ khí cho Damascus, mặc dầu Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng không có vũ khí nào có thể được sử dụng trong một cuộc nội chiến.
Jessica Golloher
Mỹ giúp phe nổi dậy Syria ứng phó với vũ khí hóa học
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mới đây đã ký một mệnh lệnh hành chánh để chỉ thị cho chính phủ cung cấp sự trợ giúp liên quan tới vũ khí hóa học cho một số phe nhóm thuộc lực lượng nổi dậy ở Syria.
Tòa Bạch Ốc cho biết mệnh lệnh hành chánh ban bố hôm thứ hai chỉ thị cho giới hữu trách huấn luyện cho “những thành viên chọn lọc” của lực lượng chống đối ở Syria về việc ứng phó với những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học và cung cấp cho họ các trang thiết bị bảo hộ.
Mệnh lệnh này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các thanh sát viên Liên hiệp quốc công bố một bản phúc trình, trong đó họ nêu ra “những bằng chứng rõ ràng và đáng tin cậy” là hơi độc thần kinh sarin đã được sử dụng trong một vụ tấn công với qui mô tương đối lớn gần thủ đô Damascus hồi tháng trước.
Phúc trình không đề cập tới vấn đề ai là thủ phạm của vụ tấn công ngày 21 tháng 8 mà chính phủ Mỹ nói đã giết chết hơn 1.400 người.
Tại New York, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học là một tội ác chiến tranh.
"Cần phải buộc những kẻ sử dụng vũ khí hóa học chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Việc sử dụng vũ khí hóa học bởi bất cứ người nào, ở bất cứ nơi nào, đều là một tội phạm. Nhưng thông điệp của chúng ta hôm nay phải đi xa hơn lời kêu gọi “Đừng giết hại người dân của quí vị bằng hơi độc.”
Trước đó trong ngày thứ hai, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đồng ý với nhau là phải có một nghị quyết mạnh mẽ của Liên hiệp quốc để ấn định những thời hạn chót có tính chất chính xác và ràng buộc để Syria từ bỏ vũ khí hóa học.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố phải tìm ra một giải pháp lâu dài cho vấn đề Syria.
"Điều này làm cho chế độ Assad mất đi một loại vũ khí. Nhưng họ vẫn cứ dùng máy bay, họ vẫn cứ dùng đại bác; và điều đó tiếp tục là một vấn đề và chính vì thế mà ba nước chúng tôi, cùng với các nước khác, sẽ tiếp tục ra sức thúc đẩy cho một hộïi nghị hòa bình ở Geneve, thúc đẩy cho một giải pháp chính trị."
Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu như thế tại Paris trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh William Hague và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, sau khi tiến hành những cuộc thảo luận để củng cố quyết tâm của Tây phương nhằm buộc chính phủ của ông Assad tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.