Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Al-Shabab nhận tấn công thương xá ở thủ đô Kenya, giết chết 39 người

23/09/2013 7 phút đọc Theo: Voa
Tổng thống Kenya nói ít nhất 39 người thiệt mạng trong vụ các phần tử vũ trang tấn công một thương xá cao cấp ở thủ
Al-Shabab nhận tấn công thương xá ở thủ đô Kenya, giết chết 39 người

Tổng thống Kenya nói ít nhất 39 người thiệt mạng trong vụ các phần tử vũ trang tấn công một thương xá cao cấp ở thủ đô Nairobi. Hơn 150 người bị thương.

Các lực lượng an ninh và cảnh sát đã giao tranh với các tay súng để tìm cách giải cứu những người còn bị mắc kẹt bên trong thương xá mà khách hàng phần lớn là người Kenya giàu có và người nước ngoài (21/9/2013).

Các lực lượng an ninh và cảnh sát đã giao tranh với các tay súng để tìm cách giải cứu những người còn bị mắc kẹt bên trong thương xá mà khách hàng phần lớn là người Kenya giàu có và người nước ngoài (21/9/2013).

Tổng thống Uhuru Kenyatta hôm thứ Bảy đã tìm cách trấn an nhân dân nước ông trong bài phát biểu với toàn quốc vài giờ sau vụ tấn công xảy ra vào buổi sáng mà nhóm Al-Shabab của Somalia tuyên bố đã thực hiện. Nhà lãnh đạo Kenya lên án điều ông gọi là hành động đê hèn và biểu dương tinh thần đoàn kết của người dân Kenya trước đe dọa khủng bố.

Tổng thống Kenyatta nói: “Chủ nghĩa khủng bố ngay trong thâm tâm của nó là một tư tưởng hèn hạ. Chủ trương của chúng ta hướng đến tự do, thống nhất vào đoàn kết với nhau chứng tỏ chúng ta chiến thắng những kẻ muốn ám hại chúng ta.”

Tổng thống Kenya hứa sẽ kiên quyết truy bắt và trừng phạt những kẻ tấn công. Ông nói chính phủ luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước ở bên trong lẫn bên ngoài. Cách đây hai năm, các lực lượng quân sự của Kenya đã tiến sang Somalia để chống nhóm chủ chiến Al-Shabab vốn thường băng sang biên giới Kenya và mở những cuộc tấn công.

Những phần tử vũ trang đã nổ súng và ném lựu đạn ở Thương xá Westgate vào giờ hoạt động nhộn nhịp sáng thứ Bảy. Trong số những người bị thương có trẻ em.

Ông Mutea Iringo, giới chức cấp cao của Bộ Nội vụ, nói với các phóng viên báo chí tại Nairobi rằng vài giờ sau vụ tấn công, các lực lượng an ninh đã tiến vào thương xá được và bắt đầu sơ tán thường dân và truy lùng những kẻ tấn công.

Các giới chức nói họ tin những kẻ tấn công ẩn nấp bên trong thương xá, nhưng cũng có những lo ngại rằng khoảng 10 tên hoặc hơn đã thoát ra ngoài bằng cách trà trộn vào những khách hàng hốt hoảng tháo chạy.

Một trong số những người bị kẹt bên trong thương xá mấy tiếng đồng hồ cho biết ông nghe những kẻ chỉ huy vụ tấn công nói một ngôn ngữ gì đó mà ông không hiểu được.

Các lực lượng an ninh và cảnh sát đã giao tranh với các tay súng để tìm cách giải cứu những người còn bị mắc kẹt bên trong thương xá mà khách hàng phần lớn là người Kenya giàu có và người nước ngoài. Không có nguồn tin chính thức nào xác nhận là có bất cứ ai bị bắt làm con tin.

Nhóm cực đoan Al-Shabab của Somalia tuyên bố trên Twitter rằng các phần tử “thánh chiến muhahideen” của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công để trả đũa việc Kenya can thiệp quân sự vào Somalia.

Al-Shabab nói trước đó họ đã cảnh cáo việc Kenya đưa quân đội vào Somalia sẽ lãnh nhận những “hậu quả nghiêm trọng.” Các phần tử hiếu chiến này viết trên Twitter rằng đổ máu tại thương xá ở Nairobi chỉ là “một phần rất nhỏ” so với cuộc bạo động giáng vào người Hồi giáo ở Somalia.

Người phát ngôn Marie Harf của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay có tin nói có người Mỹ bị thương trong vụ tấn công, nhưng chưa có chi tiết cụ thể. Giới chức này lên án vụ tấn công và gọi đó là một “hành động bạo lực vô nghĩa.”

Tổng thứ ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon lên án vụ bạo động, và ông đã nói chuyện với Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta về vụ tấn công này.

Quân đội Kenya tấn công kết thúc vụ vây hãm thương xá Westgate

Một phát ngôn viên quân đội Kenya cho biết phần lớn các con tin bị các tay súng Hồi giáo giữ trong một thương xá ở Nairobi đã được giải cứu, và phần lớn khu vực này đã an toàn.
 
Sau khi mặt trời lặn hôm Chủ nhật, quân đội bắt đầu một cuộc tấn công vào khu thương xá sang trọng, nơi một số con tin, không rõ là bao nhiêu người, bị cầm giữ bởi các phần tử chủ chiến có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaida
 
Tổng thống Kenya, Uhuru Kenyatta nói ít nhất một tên tấn công bị hạ sát trong các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc vây hãm kéo dài 2 ngày qua. Các viên chức không cho biết ngay số con tin được cứu thoát hay số người còn lại.
 
Tổ chức Chữ Thập đỏ Kenya nâng con số nạn nhân bị thiệt mạng lên 68 người sau khi tìm được thêm 9 thi hài. Ngoài ra còn có ít nhất 175 người bị thương trong vụ tấn công đẫm máu bắt đầu xảy ra hôm thứ Bảy bên trong Thương xá Westgate.
 
Trong một bài diễn văn đầy xúc động đọc hôm Chủ nhật, Tổng thống Kenyatta tuyên bố giữ vững quyết tâm chống mối đe dọa khủng bố, và nói thêm rằng các lực lượng an ninh Kenya một có cơ hội tốt để vô hiệu hóa các phần tử chịu trách nhiệm vụ tấn công. Ông nói:
 
“Họ sẽ không trốn chạy được với các hành động hèn hạ và đầy thú tính của họ. Giống như các hung phạm hèn nhát giờ đây bị dồn một góc trong tòa nhà, chúng tôi sẽ trừng phạt những kẻ chủ mưu nhanh chóng và sẽ rất đau đớn.
 
Tổng thống Kenya cho biết cháu trai của ông cùng với vị hôn thê của anh nằm trong số những nạn nhân bị giết trong vụ tấn công. Ông nói:
 
“Tôi cảm thấy đau đớn cho mỗi sinh mệnh chúng tôi bị mất đi và chia sẽ nổi đau khổ sự mất mát của quý vị tại đất nước của chúng tôi.”
 
Nhóm khủng bố al-Shabaab người Somalia tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và nói rằng đó là để trả đũa việc quân đội Kenya can thiệp quân sự ở Somali. Một phát ngôn viên của al-Shabaab nói trong một thông tin được ghi âm, “Hoặc rời khỏi nước chúng tôi, hoặc sống với các cuộc tấn công không ngừng.”
 
Các lực lượng Kenya đưa quân vào Somalia 2 năm trước đây để chiến đấu chống nhóm chủ chiến al-Shabaab, thường vượt qua biên giới để mở các cuộc tấn công.
 
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và Tổng thư ký Ban Ki-moon cực lực lên án vụ tấn công. Ông Ban gọi đó là một hành động chủ tâm và hoàn toàn đáng khiển trách nhắm vào thường dân không có phương tiện tự vệ.
 
Các nhân chứng cho biết các tay súng đeo mặt nạ, đã ném lựu đạn tại Thương xá Westgate trong giờ đông người.
 
Trong số những người bị giết có công dân Anh, Pháp, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Triều Tiên. Hoa Kỳ cho biết không có công dân Mỹ nào bị thiệt mạng, tuy nhiên có vài người bị thương.
 
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện thoại cho Tổng thống Kenyatta hôm Chủ nhật, để chia buồn và một lần nữa xác nhận, Hoa Kỳ chia sẻ cam kết với Kenya trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo VOA

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu