Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đối lập Miến Điện: Tăng trưởng không đồng nghĩa với dân chủ hóa

23/09/2013 3 phút đọc Trọng Nghĩa
Trong một thông điệp kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cải cách chính trị theo hướng dân chủ hóa tại Miến Điện,
Đối lập Miến Điện: Tăng trưởng không đồng nghĩa với dân chủ hóa

Trong một thông điệp kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cải cách chính trị theo hướng dân chủ hóa tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện đã lưu ý rằng không nên đánh đồng tăng trưởng kinh tế với dân chủ hóa. Phát biểu tại Singapore hôm 21/09/2013, tại một hội nghị tập hợp giới lãnh đạo kinh tế và tài chánh hàng đầu trong khu vực, bà Aung San Suu Kyi còn thiết tha kêu gọi đồng hương đẩy mạnh tiến trình hòa giải dân tộc.

Bà Aung San Suu Kyi trong chuyến công du Nhật Bản, 4/2013. Ảnh Reuters

Bà Aung San Suu Kyi trong chuyến công du Nhật Bản, 4/2013. Ảnh Reuters Trong diễn văn của mình, lãnh tụ đối lập Miến Điện đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Hiến pháp Miến Điện cần phải được sửa đổi để đảm bảo một ngành tư pháp độc lập tại đất nước này đồng thời thiết lập được một Nhà nước pháp quyền thực thụ.

Theo bà Suu Kyi, khu vực cũng như quốc tế không nên đánh giá quá lạc quan về môi trường kinh tế tại Miến Điện, nơi vẫn còn thiếu một khuôn khổ pháp lý vững chắc để bảo vệ đầu tư, trong lúc vấn đề căng thẳng sắc tộc từ lâu nay vẫn chưa được giải quyết.

Bà xác định: « Không ai muốn đầu tư vào một quốc gia không hòa bình. Hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể đạt được nếu chúng ta, những người dân, quyết tâm cùng nhau xây dựng hòa bình và thịnh vượng. Do đó, khi nói về tiến trình chuyển đổi (tại Miến Điện), chúng ta phải bắt đầu với hòa giải dân tộc. Không một tiến trình chuyển đổi nào có thể thành công nếu không tạo ra được sự thống nhất từ sự đa dạng vốn rất dồi dào tại Miến Điện. » Từ ngày thay thế tập đoàn quân sự lên cầm quyền tại Miến Điện từ cuối năm 2010 đến nay, chính quyền dân sự của Tổng thống Thein Sein đã đưa ra một loạt cải cách kinh tế và chính trị, trong đó có cả việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sau hàng chục năm quản chế. Các quyết định cải tổ nói trên đã làm dấy lên hy vọng là đất nước Đông Nam Á khép kín sau nhiều thập kỷ sống dưới chế độ độc tài này sẽ nhanh chóng mở cửa. Tuy nhiên, các biện pháp giải quyết khác biệt về chính trị và căng thẳng sắc tộc vẫn chưa rõ ràng.

Tại hội nghị ở Singapore, một số nhân vật điều hành doanh nghiệp hàng đầu đã nêu thắc mắc là nên hay không nên chờ đợi cho đến khi các điều kiện chính trị và pháp lý được cải thiện thêm trước khi đầu tư vào Miến Điện. Trả lời thắc mắc này, bà Suu Kyi cho rằng không nên ngừng đầu tư, mà vẫn tiếp tục phải đầu tư, nhưng với thái độ quan tâm đến việc cải thiện đời sống của người dân Miến Điện bình thường.

Cách giúp đỡ Miến Điện tốt nhất, theo lãnh tụ đối lập Miến Điện, là giới đầu tư và cộng đồng quốc tế phải thành thật: « Vẽ nên một bức tranh quá lạc quan về đất nước chúng tôi không phải là cách giúp đỡ chúng tôi, mà cần phải thực tế về những gì chúng tôi cần phải tiến hành. »

Trọng Nghĩa (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu