Tổng Thư Ký Liên minh NATO nói rằng Hoa Kỳ nên giữ nguyên đe dọa của họ về sử dụng võ lực đối với Syria hầu thúc đẩy một thỏa thuận về chương trình võ khí hóa học của Syria.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen
Tổng Thư Ký Liên minh NATO, ông Anders Fogh Rasmussen nói rằng chính đe dọa về việc tấn công bằng phi đạn của Hoa Kỳ đã buộc Syria đi tới thỏa thuận về một khung sườn để phá hủy các võ khí hóa học của họ, như vậy không có lý do gì để dẹp đi đe dọa đó.
Ông Rasmussen nói rằng giải pháp quân sự nên giữ nguyên bởi vì nó sẽ tạo điều kiện cho việc tiếp tục đà cho tiến trình chính trị đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với dành cho đài VOA vào lúc khai mạc hội nghị của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ông Rasmussen kêu gọi nên có hành động mạnh của Hội Đồng Bảo An để thi hành kế hoạch phá hủy hay dẹp bỏ 1.000 tấn võ khí hóa học của Syria vào khoảng giữa năm tới.
Ông Rasmussen nói rằng giờ đây ông yêu cầu Hội Đồng Bảo An thông qua một nghị quyết vững chắc và có ràng buộc pháp lý hầu tạo ra một khung sườn cho việc loại bỏ mau chóng, an toàn, và có thể kiểm chứng được, tất cả võ khí hóa học tại Syria.
Nga vẫn kháng lại những nỗ lực của Hoa Kỳ, Pháp và Anh để bao gồm ngôn từ trong một nghị quyết áp đặt hậu quả đối với Tổng thống Syria Bashar al Assad nếu ông ta không tuân hành hiệp định về võ khí hóa học.
Những hậu quả được quy định ở Điều 7 trong nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có thể là áp dụng các biện pháp chế tài hay sử dụng võ lực.
NATO có các phi đạn phòng không tại Thổ Nhĩ Kỳ để canh chừng các cuộc không kích ngang qua biên giới của Syria, nhưng ông Rasmussen không tiên liệu liên minh NATO sẽ giữ một vai trò tích cực hơn trong cuộc khủng hoảng Syria vượt qua những gì mà một nước thành viên có thể đóng góp vào kế hoạch võ khí hóa học này.
Về vấn đề Afghanistan, ông Rasmussen nói rằng cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới có thể diễn ra trong một bối cảnh an ninh hơn trước cuộc rút quân của liên minh NATO vào cuối năm 2014.
TT Obama hứa cấp 340 triệu đôla viện trợ nhân đạo cho Syria
Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 340 triệu đôla trong ngân khoản viện trợ nhân đạo để giúp những người bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Syria.
Lên tiếng trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Obama cũng đả kích những người ngờ vực đã nêu nghi vấn về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực hiện cuộc tấn công bằng võ khí hóa học hôm 21-8-2013 gần Damascus, mà cơ quan tình báo Hoa Kỳ nói rằng đã giết chết khoảng 1.400 người.
Tổng thống Hoa Kỳ đã bênh vực cho việc đe dọa sử dụng võ lực của ông nhắm vào chính phủ của ông Assad, và kêu gọi thông qua một nghị quyết mạnh của Hội Đồng Bảo An đề xác minh rằng chế độ Assad sẽ giữ đúng cam kết.
Hồi sáng thứ Ba, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, nói rằng tài liệu này có thể kể tới một điểm quan trọng, là Điều 7 trong hiệp định giữa Nga và Hoa Kỳ, chỉ cho phép sử dụng võ lực hay áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu bất cứ bên nào vi phạm bằng cách sử dụng võ khí hóa học.
Ông Ryabkov nói rằng các thanh sát viên võ khí hóa học sẽ trở lại Syria vào ngày thứ Tư. Đoàn thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc do ông Ake Sellstrom lãnh đạo đã hoàn tất cuộc điều tra kéo dài hai tuần lễ, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào cuộc tấn công gây chết chóc tại vùng ngoại thành Damascus.
Sứ mạng ban đầu của họ là điều tra về ba cuộc tấn công trước, trong đó có một cuộc tấn công hồi tháng Ba ở bên ngoài Aleppo mà chính phủ Syria và quân nổi dậy phe nọ đổ lỗi cho phe kia.
Hôm thứ Ba, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Abdullah Gul, đã nói với hội nghị của Liên Hiệp Quốc rằng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm không được bỏ rơi nhân dân Syria, và gọi cuộc xung đột này là “một mối đe dọa thật sự cho hòa bình và an ninh trong vùng.”
Theo VOA