Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nga, Mỹ đồng ý nghị quyết về Syria

27/09/2013 3 phút đọc Theo: Voa
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cho biết Mỹ và Nga đã đạt thỏa thuận cho một dự thảo nghị quyết đòi
Nga, Mỹ đồng ý nghị quyết về Syria
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cho biết Mỹ và Nga đã đạt thỏa thuận cho một dự thảo nghị quyết đòi Syria phải từ bỏ các thứ vũ khí hóa học.
 
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power

Bà Power nói dự thảo gọi vũ khí hóa học của Syria là một đe dọa cho hòa bình và ổn định quốc tế. Nghị quyết chính thức ràng buộc để Syria phải hủy kho vũ khí hóa học của mình.

Hội Đồng Bảo An dự kiến sẽ có buổi họp kín vào tối thứ Năm để bàn về dự thảo, nhưng các nhà ngoại giao nghĩ rằng dự thảo cũng khó có thể được biểu quyết qua đêm.

Không có chi tiết nào về dự thảo được tiết lộ nhưng sáng thứ Năm, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết lời lẽ của dự thảo sẽ nhắc đến trừng phạt hoặc hành động quân sự nếu Syria không đáp ứng các nghĩa vụ.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước đây trong tháng có nói rằng chính nhờ có đe dọa vũ lực nên Tổng thống Syria mới đồng ý với kế hoạch của Nga là đưa quốc tế quản lý kho vũ khí hóa học.

Nhưng ông Assad nói rằng quân đội ông không sử dụng vũ khí hóa học giết hại 1.400 tại Damascus tháng trước.

Hoa Kỳ nói có nhiều bằng chứng chắc chắn chế độ Assad phải chịu trách nhiệm về vụ này.

Ông Assad không loại bỏ khả năng Mỹ tấn công Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad không loại bỏ khả năng Hoa Kỳ tấn công nước ông, tuy ông tán đồng một kế hoạch buộc ông từ bỏ vũ khí hóa học.

Phát biểu trên đài truyền hình Telesur của Venezuela, ông Assad nói rằng chính phủ ông tiếp tục theo đuổi thỏa thuận Nga-Mỹ. Thỏa thuận này đang ở trong giai đoạn chót của quá trình chính thức hóa bởi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Ông Assad cho biết ông không thấy có chướng ngại nghiêm trọng nào đối với kế hoạch này, nhưng ông cảnh báo rằng các phần tử khủng bố có thể tìm cách ngăn không cho các chuyên gia Liên hiệp quốc thu gom các kho vũ khí hóa học ở nước ông.

Ông Assad và chính phủ ông lâu nay vẫn dùng cụm từ quân khủng bố để nói tới các chiến binh của phe nổi dậy.

Thỏa thuận Nga-Mỹ đã đạt được sau khi Hoa Kỳ dọa tấn công Syria để trừng phạt việc chính phủ Damascus hồi tháng trước đã dùng vũ khí hóa học tấn công một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, giết chết hơn 1.400 người.

Ông Assad phủ nhận tố cáo đó.

Hoa Kỳ đã hoãn lại những vụ không kích sau khi ông Assad chấp nhận thỏa thuận này.

Nhưng nhà lãnh đạo Syria nói với đài truyền hình Telesur rằng khả năng nước Mỹ “xâm lăng” nước ông lúc nào cũng tồn tại, bất kể là dựa trên cái cớ vũ khí hóa học hay những thứ khác.

Những phát biểu vừa kể của Tổng thống Assad được đưa ra hôm thứ tư trong lúc các thanh sát viên vũ khí hóa học Liên hiệp quốc quay lại Syria để điều tra những vụ tấn công bị cho là có dùng tới vũ khí hóa học.
 
Theo VOA
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu