Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu Syria loại bỏ kho vũ khí hóa học của nước này. Nghị quyết đặt ra nghĩa vụ bắt buộc đối với Syria.

Cuộc bỏ phiếu cuối ngày thứ Sáu của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên kết thúc nhiều tuần ngoại giao ráo riết giữa Nga và Mỹ. Cuộc bỏ phiếu dựa trên một thỏa thuận mà hai nước đã đạt được tại Genève hồi đầu tháng này sau cuộc tấn công bằng khí độc thần kinh sarin vào một vùng ngoại ô Damascus, giết chết hàng trăm người.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Nga giúp tránh được hành động quân sự trừng phạt của Mỹ nhằm vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad mà Washington quy trách nhiệm về vụ tấn công hồi tháng 8.
Quyết định được đưa ra sau khi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học phê chuẩn một kế hoạch phác thảo trình tự thời gian để kiểm kê và cuối cùng là tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.
Trước đó trong ngày thứ Sáu, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nói với đài VOA rằng Syria sẽ ủng hộ nghị quyết "miễn là nghị quyết theo đúng với cam kết của Syria khi tham gia thỏa thuận." Ông nói chính phủ Syria "nghiêm túc cam kết thực hiện nghĩa vụ của của mình."
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi nghị quyết là một "thắng lợi to lớn" cho cộng đồng quốc tế. Ông nói rằng đó là một kế hoạch "mang tính ràng buộc pháp lý" và "kiểm chứng được" kèm theo hậu quả nếu Syria không tuân thủ điều kiện.
Nghị quyết kêu gọi thanh tra trong vòng 30 ngày ở tất cả các địa điểm vũ khí hóa học mà chính phủ Syria khai báo. Các chuyên gia quốc tế sẽ bắt đầu thanh tra kho vũ khí hóa học của Syria vào trước thứ Ba tuần sau.
Nghị quyết cũng bắt buộc ông Assad từ bỏ vũ khí hóa học trước giữa năm 2014.
Ðụng độ xảy ra ở Syria sau nghị quyết của Liên hiệp quốc
Các chiến binh phe nổi dậy ở Syria cho biết họ đã chiếm được một tiền đồn ở biên giới gần Jordan, sau những vụ giao tranh ác liệt trong nhiều ngày với các lực lượng Syria.
Phe nổi dậy nói rằng hôm 28/9 họ đã hoàn toàn kiểm soát cửa khẩu Dara, một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết đòi Syria loại bỏ vũ khí hóa học. Cuộc biểu quyết của Hội đồng gồm 15 nước thành viên đã chấm dứt những hoạt động ngoại giao cấp tập trong nhiều tuần lễ giữa Hoa Kỳ và Nga.
Nghị quyết này dựa trên một thỏa thuận mà hai nước đạt được tại Geneve hồi đầu tháng 9 sau vụ tấn công bằng hơi độc sarin giết chết hơn 1.400 người ở ngoại ô Damascus. Thỏa hiệp Nga-Mỹ đã ngăn chận hành động quân sự mà Hoa Kỳ có thể thực hiện nhắm vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Washington nói chế độ Assad là thủ phạm của vụ tấn công hồi tháng 8.
Nghị quyết Liên hiệp quốc nhận được sự đón nhận khá lạnh nhạt của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch. Ông Philippe Bolopion, Giám đốc bộ phận Liên hiệp quốc của Human Rights Watch, nói rằng tiến bộ trong việc loại bỏ vũ khí hóa học của Syria là “một bước quan trọng.” Nhưng ông nói rằng nghị quyết của Liên hiệp quốc không “bảo đảm công lý trước việc dùng hơi độc giết chết hàng trăm trẻ em và trước nhiều tội ác khủng khiếp khác.”
Phe nổi dậy nói rằng hôm 28/9 họ đã hoàn toàn kiểm soát cửa khẩu Dara, một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết đòi Syria loại bỏ vũ khí hóa học. Cuộc biểu quyết của Hội đồng gồm 15 nước thành viên đã chấm dứt những hoạt động ngoại giao cấp tập trong nhiều tuần lễ giữa Hoa Kỳ và Nga.
Nghị quyết này dựa trên một thỏa thuận mà hai nước đạt được tại Geneve hồi đầu tháng 9 sau vụ tấn công bằng hơi độc sarin giết chết hơn 1.400 người ở ngoại ô Damascus. Thỏa hiệp Nga-Mỹ đã ngăn chận hành động quân sự mà Hoa Kỳ có thể thực hiện nhắm vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Washington nói chế độ Assad là thủ phạm của vụ tấn công hồi tháng 8.
Nghị quyết Liên hiệp quốc nhận được sự đón nhận khá lạnh nhạt của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch. Ông Philippe Bolopion, Giám đốc bộ phận Liên hiệp quốc của Human Rights Watch, nói rằng tiến bộ trong việc loại bỏ vũ khí hóa học của Syria là “một bước quan trọng.” Nhưng ông nói rằng nghị quyết của Liên hiệp quốc không “bảo đảm công lý trước việc dùng hơi độc giết chết hàng trăm trẻ em và trước nhiều tội ác khủng khiếp khác.”
Theo VOA