Hôm 02/10/2013, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đạt đồng thuận thông qua một tuyên bố yêu cầu chính quyền Syria xóa bỏ ngay lập tức các trở ngại đối với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và đặc biệt là cho phép các đoàn xe chở hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc từ các nước láng giềng vào Syria để giúp đỡ các nạn nhân.

Phiên họp Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về Syria ngày 27/9/2013. REUTERS/Keith BedfordTừ New York, thông tín viên Karim Lebhour tường trình:
Văn bản yêu cầu Syria cho tiếp cận hỗ trợ nhân đạo do Úc và Luxembourg đưa ra, tranh thủ thời điểm hiếm có về sự đồng thuận của các thành viên Hội Đồng Bảo An, kể từ khi nghị quyết đầu tiên về Syria được thông qua vào tuần trước. 15 thành viên Hội Đồng Bảo An yêu cầu Syria ngay lập tức có những biện pháp để tạo thuận lợi cho việc mở rộng các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, gạt bỏ những vướng mắc hành chính quan liêu và những trở ngại khác.
Cho đến nay, các đoàn xe chở hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với người dân Syria. Do phải tôn trọng chủ quyền của Syria, Liên Hiệp Quốc không thể điều các đoàn xe chở viện trợ, ví dụ, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến thẳng khu vực do phe nổi dậy Syria kiểm soát, như nhiều tổ chức phi chính phủ vẫn làm mà không có sự đồng ý của Damas. Mặt khác, các đoàn xe của Liên Hiệp Quốc cũng không thể vượt qua các chiến tuyến ở Syria.
Nếu các gò bó này được bãi bỏ, Liên Hiệp Quốc cho rằng có thể hỗ trợ nhân đạo cho thêm 2 triệu người mà từ nhiều tháng qua, quốc tế chưa làm được, vì mọi hoạt động nhân đạo bị ngưng lại tại vùng có chiến sự.
Đây là lần đầu tiên, Hội Đồng Bảo An ra một quyết định về tình hình nhân đạo tại Syria. Văn bản này không phải là một nghị quyết mà chỉ là một tuyên bố, do vậy, không có tính ràng buộc. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc chỉ nói là Damas sẽ nghiên cứu đề nghị này.
Hội Đồng Bảo An cũng kêu gọi các nhà tài trợ hãy tỏ ra hào phóng hơn để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo tại Syria cũng như ở các nước láng giềng vì các quốc gia này đã đón nhận hơn 2 triệu người tỵ nạn Syria. Hiện nay, mới chỉ có 44% tổng nhu cầu hỗ trợ nhân đạo cho Syria mà Liên Hiệp Quốc đưa ra, được tài trợ. Như vậy, còn thiếu 3 tỷ đô la. Liên Hiệp Quốc có thể sẽ lại triệu tập một hội nghị các nhà tài trợ vào tháng Giêng 2014, tại Koweit.
Kinh tế Syria bên bờ sụp đổ
Chính quyền Syria ngày càng tỏ ra lo ngại về những hậu quả kinh tế của cuộc xung đột đang tàn phá đất nước từ hơn hai năm qua. Phát biểu trước Quốc hội, ngày 02/10/2013, chính Thủ tướng Syria Wael Al Halqi đã thừa nhận là nền kinh tế Syria đang bên bờ sụp đổ.
Điều hiếm thấy kể từ khi xẩy ra cuộc nội chiến, Thủ tướng Syria còn đưa ra con số thẩm định các thiệt hại kinh tế. Gần 3000 tỷ livre, xấp xỉ 16 tỷ đô la. Đó là đánh giá của chính phủ Syria về mức độ thiệt hại đối với khu vực công và tư, kể tư hơn hai năm qua.
Thủ tướng Wael Al Halqi, được hãng thông tấn chính thức Sana trích dẫn, còn thừa nhận là dự trữ ngoại tệ của Syria đang cạn kiệt và Nhà nước sẽ phải đi vay tiền của các nước bạn bè, chắc chắn là của Nga và Iran, hai đồng minh chủ yếu của Damas.
Kể từ khi nổ ra xung đột, chính quyền Syria phải đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng nghiêm trọng: Quốc tế áp dụng lệnh trừng phạt trong lúc sản xuất dầu lửa bị suy giảm mạnh, vì đa số các khu vực khai thác dầu khí nằm ở những nơi do phe nổi dậy kiểm soát.
Một khó khăn lớn khác: Syria mất nguồn thu từ du lịch và nông nghiệp bị xáo trộn. Đối với chính quyền Damas, các nguồn thu ngoại tệ hầu như không có, trong lúc lại phải gia tăng chi phí cho chiến tranh.
Theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, tổng sản phẩm quốc nội – PIB – của Syria dường như bị giảm từ 30 đến 40% trong hai năm qua.
Theo RFI