Hai ngày sau khi xẩy ra thảm họa đắm thuyền của những người tỵ nạn Châu Phi, ở ngoài khơi Lampedusa, Địa Trung Hải, hôm 05/10/2013, các lực lượng cứu hộ tiếp tục được huy động tới nơi đây để tìm kiếm xác của khoảng 200 nạn nhân bị mất tích.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục huy động để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích ngoài khơi đảo Lampedusa hai ngày sau thảm họa. REUTERS/Italian Coast Guard/Handout Đây là một trong những thảm họa nhập cư lớn nhất trong những năm qua vừa qua. Từ tàu cứu hộ Petro Novelli đang hoạt động trong khu vực, đặc phái viên RFI Julliette Gheerbrant tường trình:
Vào khoảng nửa đêm 04/10/2013, từ miền nam Sicilia, Ý, chúng tôi đã lên tàu cứu hộ Petro Novelli. Trên tàu có các nhóm cứu hộ của lực lượng cảnh sát và phòng chống cháy, đến hỗ trợ cho các hoạt động cứu nạn ở Lampedusa.
Hôm 04/10, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân xung quanh con tàu bị đắm đã có lúc phải dừng lại do điều kiện thời tiết xấu. Công việc tìm kiếm còn lâu mới kết thúc. Ước tính có 200 người mất tích, dường như khoảng 100 thi thể còn bị kẹt dưới xác tàu.
Các nhóm cứu hộ được tăng cường của lực luợng phòng chống cháy bao gồm hơn một chục người, chủ yếu đến từ Milano. Họ mang theo một xe chuyên dụng, được trang bị máy dò sonar và những thiết bị cần thiết khác để tìm kiếm xác nạn nhân có thể đã bị sóng biển xô đẩy cách xa nơi xẩy ra thảm họa. Nhóm cứu hộ của cảnh sát có 15 người. Ngay sau khi lên tàu, tất cả các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Tối 4/10, biển tương đối lặng. Sáng 5/10, tàu Petro Novelli bị lắc lư hơi mạnh và đã cập bến ở Lampedusa vào trưa 5/10. Không có gì ngăn cản các lực lượng cứu hộ có thể bắt tay vào làm việc ngay trong ngày.
Đức Tâm (RFI)