Một tuần sau vụ đắm tàu ngoài khơi đảo Lampedusa, khiến hàng trăm người nhập cư chết đuối, hôm 09/10/2013, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso cùng với Thủ tướng Ý Enrico Letta đã đến đảo này.

Một tàu tuần duyên của Ý tham gia tìm kiếm xác nạn nhân ở Lampedusa, 03/10/2013. REUTERS/Enza Billeci Một nhóm cư dân Lampedusa đã đến sân bay giận dữ đón chào chủ tịch Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Ý với những tiếng la ó và các bức ảnh những người nhập cư. Nhóm người này tiếp tục la ó khi đoàn của lãnh đạo Châu Âu và chính phủ Ý đi qua.
Trong chương trình viếng thăm kéo dài 3 tiếng đồng hồ, hai ông Barroso và Letta đến tưởng niệm trước thi hài của 289 người nhập cư châu Phi được vớt lên, sau vụ đắm tàu vào thứ năm tuần trước, khiến từ 300 đến 390 người chết đuối ở ngoài khơi đảo Lampedusa.
Tình hình hiện vẫn căng thẳng trên đảo này, nơi mà những người nhập cư trái phép được tập trung vào một trại tiếp nhận, nay đã chật cứng người. Thị trưởng Lampedusa, Giusi Nicolini, cho rằng chuyến viếng thăm của lãnh đạo Ủy ban Châu Âu và chính phủ Ý đến trại tiếp nhận nói trên sẽ giúp họ hiểu rõ hơn « thảm kịch to lớn » đang xảy ra trên đảo này.
Nhưng theo các nguồn tin do hãng tin ANSA trích dẫn, vì những lý do an ninh, không thể tổ chức cho lãnh đạo Châu Âu và Ý viếng thăm trại tiếp nhận người nhập cư trái phép. Hôm 8/10, những người nhập cư này đã đòi được chuyển qua trại khác, tỏ thái độ bất bình bằng cách ném chăn mền qua cửa sổ.
Trong khi đó, các đội người nhái của Ý hôm 9/10 tiếp tục lặn tìm xác người nhập cư bị chết đuối. Cho tới nay chỉ có 155 người được cứu sống. Sau vụ đắm tàu ở Lampedusa, chính sách của Ý và của Châu Âu về việc đón tiếp người nhập cư trái phép đã bị chỉ trích nặng nề.
Thanh Phương (RFI)