Hôm 13/10/2013, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gặp người lãnh đạo ngoại giao Châu Âu Catherin Ashton. Chủ đề chính của cuộc gặp là chương trình hạt nhân Iran. Ngày thứ Ba và thứ Tư tới, đại diện các nước Iran và nhóm 5+1 (Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ gặp nhau để nối lại các đàm phán, bị gián đoạn từ tháng 4/2013. Teheran muốn thương thuyết về hình thức, số lượng và mức làm giàu uranium, nhưng ngược lại, Iran không chấp nhận chuyển ra nước ngoài lượng uranium đã được làm giàu.

Abbas Araghchi, trưởng đoàn đàm phán Iran về hồ sơ hạt nhân. Ảnh chụp hồi tháng 5/ 2013 tại Téhéran. AFP PHOTO/ATTA KENARE Thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình từ Teheran:
Hai ngày trước cuộc thương thuyết với các cường quốc tại Genève, Iran muốn xác định một cách rõ ràng những đường ranh bất di bất dịch. Trưởng phái đoàn đàm phán của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố từ chối đưa ra nước ngoài lượng uranium đã được làm giàu.
Như vậy một trong các đòi hỏi của các nước Phương Tây và đặc biệt là Israel đã bị Iran bác bỏ. Đồng thời trưởng đoàn Araghchi cũng tuyên bố từ chối mọi đàm phán về quyền được làm giàu uranium của nước này. Ngược lại, Teheran sẵn sàng thảo luận về mức độ làm giàu được phép.
Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu liên tục có các phỏng vấn với các phương tiện truyền thống lớn của Châu Âu, để đòi hỏi Teheran phải dừng toàn bộ việc làm giàu uranium, và đưa ra nước ngoài lượng uranium đã được làm giàu. Theo Thủ tướng Israel, Iran có thể sử dụng lượng dự trữ này để sản xuất bom nguyên tử. Đây là điều mà Iran luôn luôn phản đối.
Lập trường cứng rắn của Teheran có thể làm cho các đàm phán tại Genève trở nên phức tạp hơn. Hiện tại Iran giới hạn mức làm giàu uranium ở 20%, mức độ chỉ đủ để sử dụng vì các mục tiêu dân sự. Trên thực tế, để sản xuất bom nguyên tử, cần phải làm giàu uranium đến 90%.
Trọng Thành (RFI)