Cuộc khủng hoảng của Hoa Kỳ về giới hạn vay nợ và đóng cửa chính phủ dường như đã chấm dứt hồi trưa thứ Tư, sau khi lãnh đạo hai đảng tại Thượng Viện loan báo thỏa thuận tái cấp tiền cho chính phủ và tránh cho nước Mỹ khỏi vỡ nợ.

Dân biểu chờ trong trụ sở Quốc hội để bỏ phiếu
Thông tín viên VOA Michael Bowman cho biết Thượng nghị sĩ Harry Reid, Trưởng nhóm Dân chủ đã ca ngợi thỏa thuận:
“Thỏa hiệp mà chúng tôi đạt được sẽ giúp nền kinh tế đất nước được ổn định, một chuyện đang rất cần. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể dân Mỹ khắp 50 tiểu bang, và ngoài ra, chúng tôi cũng muốn gửi đến nhân dân từng nước trên toàn thế giới, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ luôn luôn giữ đúng các nghĩa vụ của mính.”
Trưởng nhóm Cộng hòa thiểu số, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell tóm lược không khí tại Quốc hội:
“Những tuần vừa qua là những tuần dài và thách thức cho Quốc hội và đất nước.”
Nhưng ông nói thỏa thuận này mới chỉ là bước đầu quan trọng để cải thiện tình hình tài chính cho nước Mỹ, và từ giờ đến giữa tháng 12, hai viện Quốc hội cần bàn thêm về ngân sách liên bang và tương lai tài khóa của nước Mỹ:
“Vẫn còn nhiều việc chúng ta cần làm để ổn định tình hình tài khóa của nước Mỹ. Hy vọng một khi chúng ta vừa hoàn hồn sau vụ tranh cãi vừa qua, chúng ta sẽ giải quyết được.”
Thỏa thuận vừa loan báo phải được toàn thể Hạ Viện và Thượng Viện phê chuẩn trước khi Tổng thống Obama ký thành luật và có nhiều dấu hiệu cho thấy chuyện này sẽ được tiến hành trôi chảy.
Các công chức liên bang không cần thiết đã nghỉ ở nhà từ hồi đầu tháng, khiến cho các ngành hoạt động không cần thiết của liên bang cũng ngưng theo.
Tổng thống Mỹ hoan nghênh thỏa thuận ngân sách
Tổng thống Obama hoan nghênh thỏa thuận đạt được bởi các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ để gia tăng tạm thời giới hạn vay nợ và chấm dứt việc đóng cửa một phần chính phủ. Thông tín viên Dan Robinson của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc tường thuật rằng, Giám đốc báo chí Jay Carney đã cho biết phản ứng của ông Obama đối với thỏa thuận này:
“Tổng thống tin rằng thỏa thuận lưỡng đảng do các nhà lãnh đạo Thượng Viện Hoa Kỳ loan báo sẽ mở cửa lại chính phủ và dẹp bỏ đe dọa gần kề, đang gây nguy hại tới các gia đình trung lưu, các doanh nghiệp và vị trí kinh tế của đất nước Mỹ trên thế giới.”
Trước đó, lãnh đạo hai đảng tại Thượng Viện, các ông Harry Reid và Mitch McConnell, đã loan báo kết quả các cuộc thương thảo khó khăn của họ.
Báo hiệu trận chiến chính trị sắp tới, Nghị sĩ McConnell đã nhắc lại nhiều lần những chỉ trích về việc ký ban hành đạo luật cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama. Ông nói:
“Các thành viên Đảng Cộng Hòa vẫn quyết tâm hủy bỏ đạo luật khủng khiếp này.”
Ông McConnel bày tỏ quyết tâm rằng các đại biểu Đảng Cộng Hòa sẽ bênh vực những cắt giảm ngân sách có hiệu lực hồi đầu năm nay.
Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói rằng giống như từ trước đến giờ, Tổng thống Obama sẵn sàng bàn mọi vấn đề về thâm thủng ngân sách.
Ông nói Tổng thống sẽ tiếp tục nhấn mạnh tới đường lối quân bình, trong đó không ai có được tất cả mọi thứ mà họ muốn.
Phân nửa người Mỹ cho rằng tăng mức vay nợ là cần thiết
Một cuộc thăm dò tại Mỹ cho thấy chỉ có phân nửa người Mỹ tin rằng “dứt khoát phải tăng” khả năng vay nợ của chính phủ trước thứ Năm để tránh cho nước Mỹ khỏi vỡ nợ, và một phần ba người Mỹ cho rằng nước Mỹ có thể hoạt động qua ngày thứ Năm mà không gặp vấn đề kinh tế nghiêm trọng nào.
Cuộc thăm dò của tổ chức Pew đã phỏng vấn hơn 1.500 người trong những ngày qua, kết quả 51% nói rằng chính phủ cần được vay thêm để thanh toán số nợ 16,7 ngàn tỉ đôla.
Nhưng một tỷ lệ đáng kể, 36%, nói rằng Hoa Kỳ có thể vượt qua thứ Năm, ngày mà quyền hạn đi vay sẽ cạn.
Cuộc thăm dò của Pew cho thấy có sự chia rẽ sâu sắc theo làn ranh đảng phái về chuyện cần tăng mức trần vay nợ. Hai phần ba người Dân chủ thấy cần tăng, trong khi người Cộng hòa chỉ có 37% đồng ý tăng.
Kết quả thăm dò phản ánh sự phân hóa chính trị tại Quốc hội Mỹ.
Những người Dân chủ ủng hộ Tổng thống Obama muốn tăng khả năng đi vay của chính phủ mà không đặt điều kiện nào, trong khi những người Cộng hòa muốn chính phủ giảm chi tiêu và không muốn cấp tiền để bắt đầu thực hiện bộ luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama, trước khi nâng mức trần vay nợ.
Theo VOA