Kể từ ngày 01/10, việc đóng cửa các cơ quan chính quyền Liên bang, làm hàng trăm ngàn nhân viên phải nghỉ việc không lương, đã làm mất đi 0,6% tỷ lệ tăng trưởng trong quý 4 năm nay. Do vậy, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý bốn sẽ bị mất đi 24 tỷ đô la.

Dân Mỹ biểu tình tỏ thái độ chán ngán về cuộc khủng hoảng ngân sách. REUTERS/Jason Reed Moody’s, một trong ba công ty thẩm định tài chính quốc tế có tầm cỡ trên thế giới cũng có những nhận định tương tự và nhấn mạnh rằng thỏa thuận giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã giúp tránh được một « thảm họa ». Theo Moody’s, tăng trưởng của Mỹ sẽ bị mất đi 0,5 điểm trong quý bốn 2013 và chỉ gây ra những thiệt hại ở mức độ hạn chế đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.
Trong cuộc khủng hoảng ngân sách thời kỳ 1995 – 1996, tổng thời gian đóng cửa của các công sở chính quyền Liên bang lên tới gần một tháng và tăng trưởng của Mỹ đã bị mất đi 2,6% trong giai đoạn từ quý ba năm 1995 đến quý một năm 1996. Thế nhưng, sang đến quý hai năm 1996, tăng trưởng đã tăng vọt 7,2%.
Theo giới chuyên gia, lòng tin của người tiêu dùng chắc chắn bị ảnh hưởng nhưng sẽ được khôi phục lại nhanh chóng.
Về tài chính, lãi suất của công trái ngắn hạn Mỹ sẽ tăng, làm cho dịch vụ nợ của chính phủ Hoa Kỳ trở nên nặng nề hơn.
Hôm 16/10, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng cuộc khủng hoảng và tranh cãi tại Quốc hội lưỡng viện làm cho tình hình trở nên bấp bênh, ngăn cản tuyển dụng việc làm, trong lúc tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức cao, 7,3% trong tháng Tám vừa qua.
Thỏa thuận vừa đạt được tại Quốc hội lưỡng viện cho phép nâng trần nợ công đến ngày 07/02/2014. Do vậy, công ty thẩm định tài chính Moody’s nhấn mạnh là chính quyền Mỹ còn nhiều vấn đề phải giải quyết, đặc biệt là từ nay đến giữa tháng 12/2013, cần phải đạt được thỏa thuận về ngân sách trong dài hạn.
Trung Quốc hoan nghênh Mỹ ra khỏi khủng hoảng
Bế tắc trần nợ công của Washington được giải quyết đã giúp cho Bắc Kinh – "chủ nợ" lớn nhất của Mỹ - thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký vào thỏa thuận kết thúc tình trạng chính phủ liên bang bị "đóng cửa" và nâng cao hạn mức vay nợ của Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/10/2013 đã tuyên bố hoan nghênh, cho rằng sự kiện đó sẽ góp phần ổn định kinh tế toàn cầu.
Ngoài cái giá phải trả về mặt kinh tế, cuộc khủng hoảng vừa diễn ra liên quan đến ngân sách còn một tác động khác, rất khó định lượng. Đó ảnh hưởng trên vai trò lãnh đạo kinh tế toàn cầu của nước Mỹ.
Hôm thứ Sáu 11/10/2013 vừa qua, các bộ trưởng tài chính nhóm G20, họp lại tại Washington, trong một bản thông cáo, đã không ngần ngại vạch mặt chỉ tên Hoa Kỳ là « phải hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề ngân sách mập mờ trong ngắn hạn ».
Trong suốt tuần qua, nhân các cuộc họp của đại hội đồng Quỹ tiền tệ Quốc tế FMI và Ngân hàng Thế giới, Washington đã bị giới tài chính thế giới đồng loạt phê phán.
Tổng giám đốc FMI, bà Christine Lagarde, đã kêu gọi cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới là phải « chỉnh đốn lại » nền tài chính của mình. Nga và Trung Quốc thì tố cáo Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng « bấp bênh » cho thế giới do khủng hoảng ngân sách của Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Nga, Anton Silouanov, đã thúc giục Mỹ nhanh chóng tìm giải pháp.
Trước các lời chỉ trích, Bộ trưởng Tài chinh Mỹ Jacob Lew đã phải công nhận rằng Hoa Kỳ không thể xem như là đã « nắm chắc được » vai trò lãnh đạo kinh tế của mình.
Đáng chú ý là phản ứng của Trung Quốc. Nhân một cuộc họp báo thường kỳ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác định: « Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới và giải pháp thích hợp cho vấn đề này phục vụ không chỉ lợi ích riêng của Mỹ, mà còn góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế thế giới… Chúng tôi hoan nghênh những tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề này ».
Tuyên bố trên đây được đưa ra sau khi Tân Hoa Xã, đã đăng tải một bài bình luận tố cáo giới chính trị gia Mỹ là đã bắt phần còn lại của thế giới làm con tin. Bài bình luận bằng tiếng Anh đã được tung ra chỉ một tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Barack Obama ký vào thỏa thuận nâng trần nợ công của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ.
Theo Tân Hoa Xã: « Những người sáng lập ra nước Mỹ đã tạo ra Quốc hội vì lợi ích cân bằng quyền lực… Họ sẽ phải trở mình trong mộ nếu nhìn thấy công trình của họ bị đấu đá chính trị bắt cóc... Mặc dù biết rõ những hậu quả ghê gớm của việc bị vỡ nợ trên nền kinh tế Mỹ và phần còn lại của thế giới, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn đấu đá nhau cho đến giây phút cuối cùng vì lợi ích đảng phái ».
Tân Hoa Xã không ngần ngại đả kích Quốc hội Mỹ, khẳng định rằng chính định chế này là « vấn đề » của nước Mỹ.
Theo AFP, Trung Quốc là một nhà nước độc đảng trong đó chính quyền Cộng sản duy trì quyền lực bằng bàn tay sắt, và thường xuyên loại trừ bất kỳ toan tính nào muốn cải tổ chính trị theo hướng dân chủ kiểu phương Tây.
Sự kiện Bắc Kinh thở phào nhẹ nhõm trước việc khủng hoảng ngân sách Mỹ chấm dứt cũng dễ hiểu. Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, hầu hết là bằng đô la, và là chủ sở hữu nước ngoài lớn nhất của công trái Mỹ, lên đến 1.280 tỷ theo số liệu mới nhất từ Washington.
Chính vì lý do đó mà Tân Hoa Xã đã kêu gọi Bắc Kinh và các chủ nợ khác của Washington rút kinh nghiệm: « Câu chuyện ở Washington đang giảng dạy cho các chủ nợ của Hoa Kỳ một bài học: Các chính trị gia Mỹ sẵn sàng chiến đấu với nhau bất chấp lợi ích của các chủ nợ ».
Đối với Tân Hoa Xã: « Công trái Mỹ có thể không còn là một khoản đầu tư an toàn nữa, vì thế, giới đầu tư " trong và ngoài" nước Mỹ phải nghĩ đến "một kế hoạch B" ».
Theo RFI