Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Các nhà lập pháp Mỹ tìm cách đạt thỏa hiệp ngân sách dài hạn

19/10/2013 7 phút đọc Theo: Voa
Chính phủ Hoa Kỳ đã mở cửa lại sau một vụ đóng cửa từng phần, tuy nhiên các nhà lập pháp bị chia rẽ giờ đây phải
Các nhà lập pháp Mỹ tìm cách đạt thỏa hiệp ngân sách dài hạn

Chính phủ Hoa Kỳ đã mở cửa lại sau một vụ đóng cửa từng phần, tuy nhiên các nhà lập pháp bị chia rẽ giờ đây phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn phải giải quyết những khác biệt quan điểm sâu sắc về những ưu tiên chi tiêu của quốc gia, và vấn đề thuế má.

Tổng thống Obama nói bế tắc đưa đến vụ đóng cửa từng phần chính phủ kéo dài 16 ngày đã 'gây ra những tổn thất hoàn toàn không cần thiết' đối với nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Obama nói bế tắc đưa đến vụ đóng cửa từng phần chính phủ kéo dài 16 ngày đã 'gây ra những tổn thất hoàn toàn không cần thiết' đối với nền kinh tế Mỹ.

Tổng Thống Barack Obama, một thành viên Đảng Dân Chủ, và các đối thủ của ông trong Đảng Cộng Hòa tại quốc hội, đã không đạt được đồng thuận về một ngân sách quốc gia trong phần lớn 5 năm ông có mặt trong Tòa Bạch Ốc, và thường phải áp dụng các biện pháp dưới sức ép của khủng hoảng để duy trì các hoạt động của chính phủ.

Các nhà lập pháp chủ yếu thuộc cả hai chính đảng đã bắt đầu các cuộc thảo luận ngày 17/10 để tìm cách thu hẹp khoảng cách sâu rộng về ngân sách năm 2014, đã được hai viện của quốc hội thông qua, Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, và Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Tại Hoa Kỳ, các thành viên Đảng Dân Chủ cấp tiến thường ủng hộ việc chính phủ tăng chi tiêu vào các chương trình xã hội, và tăng thuế đối với thành phần giàu có, trong khi các thành viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa thường xuyên kêu gọi giảm thuế và giảm bớt vai trò của chính phủ.

Thỏa thuận mở cửa chính phủ trở lại và tăng quyền vay nợ của chính phủ kêu gọi hai bên thương lượng phải đạt thỏa thuận về chi tiêu trong năm 2014 trước trung tuần tháng 12.

Hôm 17/10, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng “không có kẻ thắng cuộc” trong đạo luật được Quốc hội Mỹ chấp thuận để tài trợ chính phủ, và tránh nguy cơ vỡ nợ.

Phát biểu hôm thứ năm tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói rằng vụ bế tắc đã đưa đến vụ đóng cửa từng phần chính phủ kéo dài 16 ngày đã “gây ra những tổn thất hoàn toàn không cần thiết” đối với nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống nói nhân dân Mỹ “hoàn toàn chán ngán với Washington”, và đã đến lúc các chính khách phải lấy lại sự tin tưởng của dân chúng.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói hiện chưa rõ tầm mức của những thiệt hại, nhưng các nhà phân tích tin rằng vụ đóng cửa đã làm chậm lại đà phát triển kinh tế, và một số gia đình đã phải chịu cảnh không có lương, và không được tiếp cận các dịch vụ cần thiết.

Hàng ngàn công chức làm việc cho chính phủ liên bang đã trở lại làm việc, sau khi quốc hội thông qua một dự luật tương nhượng vào tối thứ Tư để tài trợ chính phủ. Tổng Thống Obama đã lập tức ký dự luật đó thành luật.

Đạo luật này sẽ cho phép chính phủ hoạt động trở lại ít nhất là cho tới ngày 15 tháng Giêng năm 2014, và nâng mức trần nợ cho tới ngày 7 tháng Hai để tránh nguy cơ vỡ nợ.

Giới phân tích hoài nghi Quốc hội Mỹ giải quyết được vấn đề ngân sách

Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại sau vụ tranh cãi ngân sách trong Quốc hội khiến chính phủ phải đóng cửa 16 ngày. Nhưng thỏa thuận ngân sách này chỉ có tính tạm thời và Quốc hội đã lập ra một nhóm công tác để nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận rộng và dài hạn. Thông tín viên VOA Cindy Saine tường thuật rằng hai đảng vẫn còn nhiều cách biệt trong ưu tiên cho chi tiêu và tiết kiệm Các chuyên gia cho biết những nỗ lực tương tự để thảo ra một thỏa thuận ngân sách đã từng thất bại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói Quốc hội Mỹ không thể điều hành đất nước bằng việc lê lết từ khủng hoảng này tới khủng hoảng khác.

Phát biểu hôm thứ Năm, nhà lãnh đạo Mỹ nói các nhà lập pháp phải thay đổi cách làm việc và thảo ra một thỏa thuận ngân sách:

"Chúng ta không nên tiếp cận quá trình lập ngân sách như một cuộc trình diễn ý thức hệ - cắt ngân sách chỉ vì muốn cắt. Không phải là chuyện hơn thua giữa tăng trưởng và trách nhiệm tài khóa - chúng ta cần cả hai điều đó. Chúng ta cần một ngân sách ứng phó được những vấn đề mà hầu hết người dân Mỹ đang tập trung vào: đó là tạo ra thêm công ăn việc làm tốt trả lương khá hơn."
 
Thỏa thuận này được thảo ra vào phút chót để tránh tình trạng vỡ nợ và mở cửa lại phần lớn chính phủ liên bang.

Thỏa thuận đòi hỏi các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa ở Thượng viện và Hạ viện bổ nhiệm thành viên vào một ủy ban hội ý, có nhiệm vụ phải thương lượng một thỏa thuận ngân sách toàn diện. Quốc hội vẫn chưa thấy được một thỏa thuận như vậy từ 3 năm qua.

Nhóm công tác đã gặp gỡ và dùng bữa sáng hôm thứ Năm. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Paul Ryan thuộc đảng Cộng hòa cho biết chỉ gặp và nói chuyện thôi đã là một dấu hiệu tiến bộ. Ông nói:

"Đây mới là mà cách thức mà những nhà lập quốc hình dung Hiến pháp hoạt động. Và vì vậy chúng ta muốn quay lại cách thức đó. Từ năm 2009 đến giờ chưa có một cuộc họp ngân sách nào. Ðã tới lúc chúng ta bắt đầu thảo luận với nhau tìm cách dung hòa sự khác biệt."

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Patty Murray thuộc đảng Dân chủ, cũng bày tỏ sự lạc quan. Bà nói:

"Chúng tôi tin rằng cả hai đảng đều có điểm chung là muốn cho người dân Mỹ thấy Quốc hội có thể làm việc và đảm bảo cho nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng và mọi người quay trở lại làm việc."

Mặc dù có sự khởi đầu tích cực, các nhà phân tích chỉ ra rằng phe Dân chủ và phe Cộng hòa có lập trường rất khác nhau về vai trò và quy mô của chính phủ.

Ông Stuart Rothenberg, một nhà phân tích chính trị nói:

"Đảng Dân chủ muốn tăng thuế và tăng chi tiêu. Đảng Cộng hòa muốn duy trì mức thuế và thu nhỏ quy mô chính phủ."

Đảng Cộng hòa lâu nay vẫn phản đối tăng thuế và ủng hộ cắt giảm mạnh những chương trình xã hội mà đảng Dân chủ bảo vệ. Còn đảng Dân chủ thì muốn tăng thuế đánh vào các tập đoàn để có ngân quỹ đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và các chương trình phúc lợi xã hội.

Lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện, bà Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ đổ lỗi cho phe Cộng hòa gây nên vụ chính quyền đóng cửa khi ràng buộc dự luật cấp ngân sách vào bộ luật chăm sóc y tế mang tính bước ngoặt của Tổng thống Obama. Bà nói:

"Phe Cộng hòa có thể không thích chính phủ nhưng họ ở đây để điều hành và lập pháp, nghĩa là phải thỏa hiệp và lựa chọn, thay vì đi hết từ khủng hoảng này tới khủng hoảng khác do họ gây ra."

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng Cộng hòa bị quy trách nhiều hơn so với đảng Dân chủ về việc chính phủ đóng cửa một phần và bế tắc nợ. Ông Rothenberg nói chính vì điều này mà ít có khả năng lặp lại một vụ bế tắc khác về luật chăm sóc y tế Obamacare. Ông nhận định:

"Tôi nghĩ họ đã rút ra được bài học về Obamacare, và họ sẽ không thay đổi luật này nữa."

Ðến ngày 13 tháng 12 Ủy ban hội ý ngân sách phải thảo được một thỏa thuận.

Dự luật được Hạ viện và Thượng viện thông qua vào cuối thứ Tư chỉ cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động đến giữa tháng Giêng và gia hạn trần nợ cho đến đầu tháng 2, do đó Ủy ban hội ý ngân sách và Quốc hội phải hành động, nếu không sẽ lại trượt tới bờ vực thảm họa kinh tế một lần nữa.

Theo VOA

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu