Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đức: Đảng Xã Hội Dân Chủ đưa ra điều kiện để lập chính phủ liên minh

22/10/2013 2 phút đọc Theo: Rfi
Quốc hội mới của Đức họp phiên đầu tiên vào ngày 22/10/2013. Sau đó, các cuộc thương lượng chính thức giữa đảng cánh
Đức: Đảng Xã Hội Dân Chủ đưa ra điều kiện để lập chính phủ liên minh

Quốc hội mới của Đức họp phiên đầu tiên vào ngày 22/10/2013. Sau đó, các cuộc thương lượng chính thức giữa đảng cánh hữu Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của bà Angela Merkel và đảng cánh tả Xã Hội Dân Chủ (SPD) sẽ bắt đầu, nhằm thành lập một chính phủ liên minh. Hôm 20/10, đảng SPD đã đưa ra các điều kiện không thể thương lượng, trong trường hợp đạt được đồng thuận với đảng CDU để thành lập chính phủ.

Lãnh đạo đảng Xã Hội Dân Chủ Đức Sigmar Gabriel trong cuộc họp báo tai Berlin, ngày 20/10/2013

Lãnh đạo đảng Xã Hội Dân Chủ Đức Sigmar Gabriel trong cuộc họp báo tại Berlin, ngày 20/10/2013. REUTERS Thông tín viên RFI Anne Mailliet tường trình từ Berlin:

« Dù muốn hay không, đảng Xã Hội Dân Chủ Đức (SPD) cuối cùng đã đồng ý tiến hành các cuộc thương lượng chính thức với Thủ tướng Angela Merkel, nhằm thành lập một chính phủ liên minh. Tuy nhiên, trong cuộc thương lượng chiều 20/10, tại Berlin, khoảng 200 đại biểu của đảng SPD, cho biết sẽ không có những nhượng bộ trên những vấn đề cơ bản.

Trong số các yêu sách mà đảng này đưa ra, có việc ấn định mức lương tối thiểu chung, tăng đầu tư vào hạ tầng cơ sở và giáo dục, hoặc đề ra một chiến lược tăng trưởng thực sự cho Châu Âu.

Đảng SPD muốn giành được tối đa các nhượng bộ của đảng CDU. Lần này, sẽ không có chuyện tham gia chính phủ, nhưng đứng làm vì bên cạnh bà Angela Merkel. Quả thực là đảng SPD có một kỷ niệm rất tồi tệ trong lần liên minh đầu tiên với Thủ tướng Đức: Bị các đảng viên ở cơ sở cho rằng đã có thỏa hiệp quá dễ dãi, đảng này hứng chịu một thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2009.

Các cuộc thương lượng bắt đầu ngày 23/10 và sẽ rất tốn công sức. Tuy nhiên, đảng SPD có một chỗ dựa chắc chắn, bởi vì, cuối cùng, chính 470 000 đảng viên sẽ là người quyết định chấp nhận hay bác bỏ thỏa thuận được ký với bà Angela Merkel ».

Theo RFI

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu