Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trung Quốc bị tố cáo vi phạm nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc

23/10/2013 5 phút đọc Thanh Hà
Tình hình nhân quyền tại Trung Quốc hôm 22/10/2013 được Liên Hiệp Quốc xem xét lần đầu tiên kể từ khi ban lãnh đạo mới
Trung Quốc bị tố cáo vi phạm nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc

Tình hình nhân quyền tại Trung Quốc hôm 22/10/2013 được Liên Hiệp Quốc xem xét lần đầu tiên kể từ khi ban lãnh đạo mới của Bắc Kinh lên cầm quyền, trong lúc các nhà đấu tranh cho Tây Tạng biểu tình trước trụ sở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève.

Phái đoàn Trung Quốc tại Genève (ảnh chụp từ vô tuyến)
Phái đoàn Trung Quốc tại Genève (ảnh chụp từ vô tuyến)
 

Hội đồng Nhân quyền ở Genève cứ mỗi bốn năm lại nghiên cứu tình hình tại tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Các đoàn đại biểu phương Tây lần lượt đứng lên tố cáo những vụ bắt giữ các nhà ly khai, kiểm duyệt internet hay các vụ xâm phạm nhân quyền đối với người Tây Tạng. 

Uzra Zeya thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp lời các nhà ngoại giao phương Tây khác lên tiếng: “Chúng tôi quan ngại trước sự kiện Trung Quốc bóp nghẹt các quyền tự do hội họp, lập hội, tín ngưỡng và ngôn luận (…), quấy nhiễu, bắt bớ và trừng phạt các nhà đấu tranh (…), tấn công vào những người thân và bạn bè của những người bảo vệ nhân quyền và tiến hành các chính sách vi phạm quyền của các dân tộc thiểu số”. 

Vài giờ trước khi cuộc họp khai mạc, các nhà tranh đấu ủng hộ Tây Tạng đã leo lên trụ sở tại châu Âu của Liên Hiệp Quốc ở Genève, treo một băng-rôn mang hàng chữ “Trung Quốc nhạo báng nhân quyền tại Tây Tạng. Liên Hiệp Quốc, xin hãy bảo vệ cho Tây Tạng”. 

Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước khác về quyền con người, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ này nói rằng: “Nhưng chúng tôi kiên quyết phản đối kiểu chỉ trích thiên vị và ác ý” – ám chỉ cuộc biểu tình trên. 

Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc tại Genève là Ngô Hải Long trong bài phát biểu không nhắc đến vụ biểu tình ủng hộ Tây Tạng, chỉ nói rằng “Chính phủ Trung Quốc làm mọi cách để các dân tộc thiểu số hưởng được nhiều quyền rộng rãi. Chúng tôi cần phải đạt đến một sự thăng bằng giữa cải cách, phát triển và ổn định”. Ông nói thêm, ưu tiên hiện nay là việc xóa đói giảm nghèo. 

Một số nhà quan sát chờ đợi Bắc Kinh có thái độ dịu nhẹ hơn sau khi thế hệ lãnh đạo mới lên cầm quyền hồi tháng Ba, đứng đầu là Tập Cận Bình. Nhưng nhiều người khẳng định ông Tập Cận Bình tiến hành một chiến dịch đàn áp không chỉ đối với các nhà ly khai. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 16 người đấu tranh đòi các lãnh đạo phải công khai tài sản. Luật sư Mạc Thiếu Bình nói với Reuters: “Tập Cận Bình đã hoàn toàn đưa đất nước thụt lùi về mặt nhân quyền”.

Thụy My (RFI)

Trung Quốc: "Chính sách Tây Tạng của Bắc Kinh là đúng hướng"

Trong báo cáo vừa được công bố ngày 22/10/2013, Bắc Kinh khẳng định là đã « giải phóng » Tây Tạng khỏi một thể chế chính trị thần quyền thô bạo, đem lại thịnh vượng kinh tế cho vùng đất này và người dân ở đây sống trong hạnh phúc. Báo cáo này không đả động đến trường hợp hơn 120 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách Hán hóa của Trung Quốc.

Tân Hoa Xã trích lại báo cáo của Trung Quốc về tình hình Tây Tạng theo đó chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh: « Ngày nay, Tây Tạng đã trở thành một vùng đất phát triển về phương diện kinh tế. Nhiều tiến bộ về mặt chính trị được được thực hiện. Đây là nơi có đời sống xã hội hài hòa, người dân sống trong một môi trường lành mạnh (…), hạnh phúc và khỏe mạnh ». Văn bản nói trên đưa ra kết luận: « những thành quả đó không thể tách rời với một đường lối phát triển đúng đắn ». 

Lập trường được Bắc Kinh đưa ra vào lúc từ nhiều năm qua, người Tây Tạng lưu vong và các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo Trung Quốc chà đạp văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ và cả môi trường sống của người Tây Tạng. Từ năm 2009 tới nay, đã có hơn 120 người Tây Tạng tự thiêu tại các vùng Tứ Xuyên, Cam Túc, Thanh Hải. 

Báo cáo của Bắc Kinh bác bỏ tất cả những cáo buộc của các nhà bảo vệ nhân quyền. Chẳng những thế, các nhà quan sát còn cho rằng văn bản vừa được chính quyền Trung Quốc công bố đã dập tắt mọi hy vọng ông Tập Cận Bình thay đổi chính sách đối với Tây Tạng. Mọi người còn nhớ, thân phụ của ông Tập Cận Bình là cựu phó thủ tướng Tập Cận Huân đã từng có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

Cùng lúc báo cáo về chính sách Tây Tạng của Trung Quốc được công bố, hôm 22/10 tại thành phố Genève, Thụy Sĩ, phong trào sinh viên đấu tranh vì một đất nước Tây Tạng tự do đã tập hợp trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc và dương biểu ngữ với hàng chữ « Liên Hiệp Quốc, hãy bảo vệ Tây Tạng! »

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu