Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Indonesia tổ chức hội thảo về Biển Đông

01/11/2013 2 phút đọc Trọng Nghĩa
Với mục tiêu tìm kiếm phương cách ngăn không cho tranh chấp leo thang hơn nữa tại Biển Đông, Indonesia sẽ tổ chức ba ngày
Indonesia tổ chức hội thảo về Biển Đông

Với mục tiêu tìm kiếm phương cách ngăn không cho tranh chấp leo thang hơn nữa tại Biển Đông, Indonesia sẽ tổ chức ba ngày hội thảo về Biển Đông kể từ ngày 31/10/2013 tại thành phố Yogyakarta. Mang tên “Quản lý xung đột tiềm tàng tại Biển Đông” cuộc hội thảo do Viện Phát triển và Phân tích Chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia cùng với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của nước này đồng tổ chức.

Bản đồ yêu sách lãnh hải tại Biển Đông, trong đó có yêu sách của Trung Quốc mang tên gọi "đường lưỡi bò", hay hình chữ U.

Bản đồ yêu sách lãnh hải tại Biển Đông, trong đó có yêu sách của Trung Quốc mang tên gọi "đường lưỡi bò", hay hình chữ U. eia.doe.gov Theo nhận định của nhật báo Indonesia, The Jakarta Post, số ra ngày 31/10, dù không phải là một quốc gia có đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Indonesia luôn luôn muốn đóng một vai trò tích cực trong việc giải quyết tranh chấp. Từ năm 1990 đến nay, Indonesia thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo - chủ yếu là không chính thức - để thúc đẩy hợp tác giữa các bên tranh chấp.

Một thông báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Indonesia xác định ba nội dung chính của cuộc hội thảo vừa mở ra: 1) Quản lý xung đột tiềm năng thông qua hợp tác; 2) Phát huy các biện pháp xây dựng lòng tin để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; 3) Phát huy tiến trình trao đổi quan điểm thông qua đối thoại trên một số vấn đề nhất định.

Theo dự kiến, tham gia cuộc hội thảo lần này, ngoài các chuyên gia Indonesia, chẳng hạn như Giáo sư Hasjim Djalal, một chuyên gia hàng đầu về tranh chấp Biển Đông - sẽ có các đại diện đến từ Brunei, Philippines, Indonesia, Cam Bốt, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan.

Biển Đông là một khu vực giàu có về nguồn cá và trữ lượng dầu khí, đồng thời là tuyến đường ngắn nhất giữa Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Khu vực này đã bị Trung Quốc đòi chủ quyền trên 80% diện tích, bao trùm lên cả các vùng biển đảo mà Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei xác định thuộc chủ quyền của mình.

Trọng Nghĩa (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu