Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố là ông đã « khóa lũ, chận thuyền ». Chính sách nghiêm cấm thuyền nhân tỵ nạn đến Úc được mô tả là thành công sau một tháng thi hành. Số tàu đến Úc bắt đầu thưa vắng.

Thủ tướng Úc, Tony Abbott. Ảnh chụp ngày 29/08/2013. REUTERS/Lukas Coch/Pool Lời hứa chận đứng hiện tượng thuyền nhân ồ ạt đến Úc tìm đất sống đã đưa đảng bảo thủ và lãnh tụ Tony Abbott lên nắm chính quyền Úc nhân cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 9 năm nay.
Tân chính phủ Úc lập tức thực hiện chính sách « chận tàu » nghiêm khắc này, kể cả biện pháp sử dụng hải quân đuổi tàu chở thuyền nhân trở về điểm trung chuyển Indonesia và đưa những người đến bờ nước Úc sang hai đảo quốc láng giềng Papua New Guinea và Nauru để thanh lọc.
Hôm 31/10/2013, Thủ tướng Tony Abbbot tuyên bố là chính sách « chận tàu » đã thành công, nhưng từ chối không cho biết chi tiết các biện pháp vì « có sự tham gia của quân đội ».
Ông nói rằng số thuyền nhân đến được Úc trong tháng qua chỉ bằng 10% so với cùng thời gian thời chính phủ trước. Thời chính phủ Lao Động, trung bình mỗi năm có khoảng 50.000 thuyền nhân đến Úc.
Theo số liệu của Bộ Di trú, trong hai tuần qua, chỉ có ba tàu đến Úc. Tuần trước, Úc ký với Kuala Lumpur một thỏa thuận không cho thuyền nhân đi ngang qua Malaysia để đến Indonesia.
Theo AFP, một nguồn tin khác cho biết Úc cũng đã ký với Teheran một thỏa thuận dẫn độ công dân Iran về nước nếu bị Canberra bác đơn xin tỵ nạn.
Tuy từ chối xác nhận thông tin này, Thủ tướng Úc bình luận rằng Canberra sử dụng những biện pháp « nhân đạo nhất » để chận làn sóng thuyền nhân và hợp tác với các nước khác để thực hiện chính sách này. Ông nói thêm đây cũng là « thông điệp » cảnh báo các tổ chức buôn người.
Tú Anh (RFI)