Các giới chức và đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ hoan nghênh tin tức về tiến bộ trong việc bãi bỏ chương trình vũ khí hóa học của Syria. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bowman, các nhà lập pháp thuộc cả hai chính đảng đang ngày càng lo ngại về hậu quả chung cuộc của cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về Cấm phổ biến vũ khí Thomas Countryman tin rằng việc loại bỏ võ khí hóa học của Syria có thể thực hiện đúng thời hạn
Tin tức nói rằng Syria đã đáp ứng kỳ hạn tiêu hủy các thiết bị dùng để sản xuất vũ khí hóa học được hoan hỉ đón nhận tại Uỷ ban Ngoại vụ Thượng viện, nơi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về Cấm phổ biến vũ khí Thomas Countryman tiên đoán sẽ có thêm các thành quả khác. Ông nói:
“Tôi ngày càng tin tưởng rằng chúng ta sẽ có thể hoàn tất công tác này – ấy là loại bỏ chương trình vũ khí hóa học của Syria – theo đúng kỳ hạn đã định là ngày 30 tháng 6 năm tới.”
Nhà ngoại giao này giải thích vì sao ông lạc quan:
“Không có sự chống đối kế hoạch này. Nga, và chính chế độ Syria, phe đối lập Syria, Hoa Kỳ và toàn thế giới đều muốn nhìn thấy các hóa chất được loại bỏ và tiêu hủy mau chóng.”
Chủ tịch uỷ ban Robert Menendez cho hay cuộc biểu quyết hồi tháng 9 của ủy ban cho phép sử dụng vũ lực ở Syria để trả đũa cho một vụ tấn công của chính phủ bằng hơi độc sarin theo như lời cáo buộc nhắm vào nhân dân Syria đã giúp thúc đẩy Damascus tiêu hủy vũ khí hóa học. Nhưng vị thượng nghị sĩ này có những thắc mắc về hậu quả lớn hơn của cuộc nội chiến kéo dài ở Syria.
“Nguy cơ rất cao đối với dân chúng ở Syria, trong khu vực và trên toàn thế giới. Và chúng ta cần phải có một sách lược toàn diện và lời giải đáp cho câu hỏi cơ bản là: điều gì sẽ xảy ra tiếp?”
Các thượng nghị sĩ khác tỏ ra thẳng thắn hơn, và nói rằng Hoa Kỳ dường như đã không còn nhìn thấy mục tiêu là chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Sau đây là nhận định của thượng nghị sĩ Bob Corker:
“Tôi hết sức hy vọng là chúng ta sẽ thành công và nghĩ rằng chúng ta sẽ liên hệ với vũ khí hóa học. Nhưng trong tiến trình, chúng ta đã làm suy giảm vị thế của chúng ta ở Trung Ðông. Tôi nghĩ bất cứ ai theo dõi tình hình đều hiểu rằng, về thực chất, chúng ta đã rũ bỏ mọi sách lược thực sự ở đó và chỉ cố gắng tìm cách thoát ra khỏi thực trạng. Chúng ta đã đem lại sức mạnh cho Assad.”
Ðại sứ Hoa Kỳ ở Syria, ông Robert Ford cho rằng Hoa Kỳ đã tăng cường sự hỗ trợ cho phe nổi dậy Syria và đang đáp lại với cuộc khủng hoảng nhân đạo do nội chiến gây ra. Đại sứ Ford nói:
“Nhưng rốt cuộc, thưa ngài thượng nghị sĩ, người Syria phải giải quyết vấn đề này. Và rốt cuộc, thưa ngài thượng nghị sĩ, việc này sẽ đòi hỏi họ phải ngồi xuống vào bàn thương nghị. Họ khởi sự càng sớm thì càng tốt. Ðồng thời, chúng ta sẽ tiếp tục giúp phe đối lập.”
Ðặc sứ của Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Syria để tìm cách xây dựng hậu thuẫn cho một hội nghị hòa bình, mà Hoa Kỳ và Nga hy vọng sẽ khởi sự trong những tuần sắp tới, nhưng liệu hội nghị có diễn ra hay không thì còn là điều nghi ngờ.
VOA
Cơ quan thực phẩm LHQ không đạt được chỉ tiêu cứu trợ ở Syria
Chương trình Thực phẩm Thế giới báo cáo đã phân phối cứu trợ thực phẩm cho một số kỷ lục 3 triệu 300 ngàn nguời Syria vào tháng 10, tăng từ 2,7 triệu vào tháng 9. Nhưng cơ quan thực phẩm Liên Hiệp Quốc nói con số này vẫn còn chưa đạt được chỉ tiêu là đưa các khẩu phần thực phẩm đến với bốn triệu người.
Chương trình Thực phẩm Thế giới nói tình trạng bất ổn đang gây trở ngại cho khả năng phân phối cứu trợ cho một số khu vực ở Syria. Cơ quan này nói các cơ quan cứu trợ vẫn còn chưa đến được nhiều phần đất lớn ở Aleppo và Hassekeh.
Nữ phát ngôn viên của Chương trình Thực phẩm Thế giới WFP Elizabeth Byrs nói thêm nhiều khu vực đang không tới được vì xung đột gia tăng, nhất là ở những khu gần Damascus.
Bà nói: “WFP vẫn rất quan ngại về số phận của nhiều người Syria bị kẹt trong những vùng có xung đột và vẫn còn cần đến sự hỗ trợ cấp thiết về thực phẩm. Chúng tôi đang theo dõi các báo cáo đáng lo ngại về tình trạng suy dinh dưỡng đang nổi lên trong trẻ em ở các khu vực bị vây hãm và WFP sẵn sàng tăng cường hỗ trợ về dinh dưỡng nếu chúng tôi đến được các điểm nóng này.”
Bà Byrs nói WFP đã không thể đến được 38 địa điểm từ hơn một năm nay trong đó có Mosdamiyeh, gần Damascus. Bà nói cơ quan đã thử chín lần mà không có kết quả để đến được những nơi này trong năm vừa qua.
Tuần này có khoảng 1.800 thường dân Syria chạy trốn khỏi thị trấn bị vây hãm nhờ một cuộc họp hiếm hoi giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy.
Cư dân đã bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp liệu thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Hàng ngàn thường dân vẫn còn bị kẹt trong thị trấn.
Bà Byrs nói với đài VOA rằng Hội Trăng lưỡi liềm Ðỏ sẵn sàng giúp những người tìm cách rời khỏi Moadamiyeh.
Bà nói: “Họ đang hỗ trợ cho những người khốn khổ này đã bị thiếu ăn nhiều tháng và nhiều tuần lễ và họ đang cung cấp thêm thức dinh dưỡng và tìm cách cung cấp những khẩu phần thích đáng mà họ cần đến.”
Bà Byrs nói WFP đã đạt được nhiều thành quả trong việc phân phối thực phẩm hồi tháng 10 đến một số khu vực không đến được từ nhiều tháng. Những khu này gồm một số vùng ở Homs, đã không đến được từ 6 tháng nay và nhiều vùng ở vùng nông thôn Damascus.
Theo VOA