Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ Greenpeace: Thủ tướng Pháp yêu cầu Medvedev có "cử chỉ nhân đạo"

02/11/2013 4 phút đọc Mai Vân
Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm 01/11/2013 đã đề nghị người đồng nhiệm Nga Dimitri Medvedev có một « cử chỉ nhân đạo
Vụ Greenpeace: Thủ tướng Pháp yêu cầu Medvedev có "cử chỉ nhân đạo"

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm 01/11/2013 đã đề nghị người đồng nhiệm Nga Dimitri Medvedev có một « cử chỉ nhân đạo » đối với một nhà tranh đấu Pháp của Greenpeace, đã bị câu lưu vào tháng Chín với 29 người khác, khi toan leo lên một tàu dầu của Gazprom.

/sites/queviet-drupal/files/remote/e92ed9cef840d8439bd7a64bae393e68.jpg

Thủ tướng Nga Medvedev và đồng nhiệm Pháp Jean-Marc Ayrault tại Hội chợ triển lãm các phát minh công nghệ tại Nga- REUTERS

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev, khi được hỏi về trường hợp của nhà tranh đấu Pháp Francesco Pisanu, 38 tuổi, ông Ayrault nói: « Một hoạt động do tổ chức phi chính phủ Greenpeace khởi xướng đã dẫn đến việc bắt giữ và truy tố, tôi yêu cầu có được một cử chỉ nhân đạo ». 

Về phía Thủ tướng Nga thì khẳng định đã « thảo luận thực sự » với người đồng nhiệm Pháp về chủ đề này và giải thích: « Tôi lưu ý về sự nguy hiểm của cách hoạt động này (…) liên quan đến các thiết bị trích xuất dầu khí. Nước Pháp và công luận có thể chắc chắn rằng vụ việc trên sẽ được xem xét với sự tôn trọng nghiêm chỉnh luật lệ Nga ». 

Một chiếc tàu của Greenpeace là Arctic Sunrise đã bị đặc nhiệm Nga khám xét hôm 19/09/2013, sau khi các nhà tranh đấu cố gắng leo lên một tàu dầu của tập đoàn Gazprom để tố cáo các nguy cơ sinh thái. Cả 30 thành viên trên tàu cùng với hai phóng viên tự do, trong đó có 26 người nước ngoài, đã bị bắt giam ở Mourmansk và bị truy tố với tội danh « hooligan », có khung hình phạt lên đến 7 năm tù tại Nga.

Thụy Khuê (RFI)

Bảo tồn Nam Cực: Đàm phán thất bại vì Nga và Trung Quốc

Cuộc đàm phán về việc thành lập khu bảo tồn động thực vật ở Nam Cực, tổ chức tại Tasmania (Úc), đã kết thúc hôm 01/11/2013. Đúng như giới quan sát đã tiên liệu, cuộc đàm phán đã không đạt kết quả do thái độ cương quyết chống đối của Nga và Trung Quốc.

Đại diện các nước thành viên Công ước Bảo tồn Động vật và Thực vật vùng biển Nam Cực (CCAMLR) đã phải đi về ‘tay không’. Cả hai đề án do phương Tây đề xuất đều chưa được thông qua. 

Cho đến nay, khu vực Nam Cực tương đối chưa bị hoạt động con người tác hại nhiều. Thế nhưng ngành đánh bắt cá cũng như giao thông hàng hải trong vùng đang phát triển mạnh, đe dọa hệ sinh thái còn phong phú và rất đặc biệt tại đây, nơi có đến 16.000 chủng loại khác nhau. 

Để bảo vệ môi trường đó, hai đề án đã được đặt lên bàn đàm phán: Hoa Kỳ và New Zealand đề nghị thành lập một khu bảo tồn rộng lớn với diện tích 1, 25 triệu cây số vuông ở biển Ross rộng lớn, phía Thái Bình Dương, và thuộc quyền quản lý của New Zealand. Pháp, Úc và Đức thì đề nghị 7 khu bảo tồn ở phía Ấn Độ Dương, trên một diện tích 1,6 triệu cây số vuông. 

Nga và Trung Quốc đều chống đối, cho rằng cần phải thảo luận thêm, chờ đến cuộc họp lần tới sẽ diễn ra vào mùa thu 2014. 

Các cuộc họp của CCAMLR, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, chỉ tổ chức mỗi năm một lần. Năm nay được xem như đặc biệt, vì Công ước CCAMLR đã có lần họp ngoại lệ vào tháng 7 vừa qua ở Đức.

Tại đấy, Nga đã phản đối đề nghị các bên, sợ rằng vùng đánh cá của mình bị thu hẹp. Nga với hậu thuẫn của Ukraina, đã nêu lên vấn đề pháp lý: Công ước CCAMLR có quyền thiết lập các khu bảo tồn hay không. 

AFP trích dẫn trưởng đoàn Thụy Điển, ông Fernholm, cho rằng có nhiều điểm bất đồng như diện tích cần bảo tồn và khoảng thời gian mà một vùng biển phải được bảo vệ. 

Trung Quốc, nếu tỏ vẻ không chống đối đề nghị của Mỹ, thì ngược lại bác bỏ đề nghị của Úc và Châu Âu. Cả Nga và Trung Quốc đều muốn bảo vệ quyền lợi đánh bắt cá quốc gia mình, đòi hỏi thêm thời gian để có đầy đủ các yếu tố trước khi thương lượng. 

Theo giới bảo vệ môi sinh, 1/11 là một ngày đen tối không chỉ đối với Nam Cực mà đối với tất cả các đại dương trên hành tinh.

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu