Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngoại trưởng Mỹ công du Ba Lan

06/11/2013 3 phút đọc Trọng Thành
Hôm 04/11/2013, sau vòng công du Trung Cận Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Ba Lan trong bối cảnh các bê bối tình báo Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ công du Ba Lan

Hôm 04/11/2013, sau vòng công du Trung Cận Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Ba Lan trong bối cảnh các bê bối tình báo Mỹ nghe trộm đè nặng lên quan hệ Châu Âu-Hoa Kỳ. Mục tiêu của chuyến công du Ba Lan – đối tác chủ yếu của Mỹ tại Trung Âu - của ông Kerry là dự án hệ thống lá chắn tên lửa của NATO, và tăng cường các hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bắt tay sau cuộc họp báo tại ở Warsaw, ngày 5/11/2013.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bắt tay sau cuộc họp báo tại ở Warsaw, ngày 5/11/2013. VOA Người phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ, bà Jennifer Psaki, cho biết ông John Kerry “sẽ gặp các giới chức Ba Lan để bàn thảo về các hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong số các chủ đề thuộc về lợi ích chung, có sự đóng góp trụ cột của Ba Lan trong việc cổ vũ nền dân chủ và việc tăng cường ảnh hưởng của khối NATO”. 

Ngay khi tới Varsava, Ngoại trưởng Mỹ đã đến đặt hoa tưởng niệm ông Tadeusz Mazowiecki, một biểu tượng của nền dân chủ Ba Lan, Thủ tướng đầu tiên của chính quyền không cộng sản của Ba Lan và khối Xô Viết cũ, mới qua đời ở tuổi 86. 

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ tại Trung Âu, và Hoa Kỳ là một trong các nhà đầu tư hàng đầu vào Ba Lan. Trong mười năm gần đây, trao đổi thương mại song phương đã tăng gấp bốn lần, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Ba Lan tăng 37% trong 7 tháng đầu năm 2013, trong khi đó các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tổng cộng 20 tỷ đô la vào Ba Lan. 

Một trong các nội dung chủ yếu trong chuyến công du của lãnh đạo ngoại giao Mỹ là dự án lá chắn chống tên lửa của Nato, dự kiến được triển khai tại Ba Lan và Rumani, từ đây đến 2018, để chống lại các đe dọa từ Iran. Cụ thể là, riêng tại Ba Lan, sẽ có 24 tên lửa chống tên lửa SM3-IIA được triển khai. 

Về bê bối gián điệp Mỹ đang ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương, phát biểu trong cuộc gặp người đồng nhiệm Ba Lan Radoslaw Sikorski, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định không thể để vụ xì căng đan nghe trộm quy mô lớn ảnh hưởng đến các đàm phán thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ, đang diễn ra.

Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố sẽ dành sự ủng hộ hoàn toàn cho các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Hoa Kỳ tham gia vào các dự án của Varsava trong lĩnh vực quốc phòng. 

Ông John Kerry cũng có kế hoạch tới thăm một căn cứ không quân Ba Lan, để gặp các phi công hai nước, đang tham gia vào các hoạt động phối hợp từ một năm nay.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu