Quốc tế đang gia tăng các nỗ lực cứu trợ để giúp Philippines khắc phục hậu quả của trận bão Haiyan ở miền trung nước này. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong trận bão và hàng trăm ngàn người bị mất nhà cửa.

Binh sĩ giúp cư dân lên máy bay vận tải C130 của Mỹ, rời thành phố Tacloban bị bão tàn phá, ngày 11/11/2013.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phái một hàng không mẫu hạm tham gia các nỗ lực cứu trợ cho miền trung bị bão tàn phá của Philippines, nơi 10.000 người có thể đã thiệt mạng và nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất.
Hoạt động cứu hộ vẫn chưa đến được một số khu vực tính đến hôm thứ Ba, tức là 4 ngày sau khi trận bão Haiyan càn quét qua khu vực biển đảo ngoài xa với gió mạnh kỷ lục và sóng lớn như sóng thần.
Liên hiệp quốc ước tính khoảng 660.000 người bị thất tán vì trận bão. Nhiều người đang trong cảnh không có thực phẩm, nước uống và thuốc men. Tin tức cho hay nạn hôi của đang tràn lan ở Tacloban, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Các nỗ lực cứu trợ của quốc tế đã bắt đầu tăng dần. Hoa Kỳ hôm thứ Hai loan báo cấp 20 triệu đôla viện trợ nhân đạo, đồng thời phái hàng không mẫu hạm USS George Washington với 5.000 binh sĩ, và mang theo hơn 80 máy bay đến giúp cho công tác cứu hộ.

Hàng không mẫu hạm USS George Washington đã lên đường vào chiều thứ ba để tới giúp Philippines.
Gần 200 quân nhân Hoa Kỳ đang giúp giới hữu trách Philippines trong các công tác cứu hộ. Ðại úy Cassandra Gesecki, sĩ quan thông tin của Lữ đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Viễn chinh, nói với đài VOA rằng mức độ tàn phá của trận bão khiến cho việc đưa phẩm vật cứu trợ đến nơi rất khó.
"Cây cối trốc gốc, nhà cửa đổ sập, đường sá hoàn toàn không sử dụng được, không thể đi đến bất cứ chỗ nào được. Đây là một tình huống rất khó khăn, vì nếu có thể dùng máy bay để đưa phẩm vật cứu trợ tới khu vực thì cũng rất khó để phân phát đồ cứu trợ tới tay các nạn nhân."
Ðại úy Gesecki cho biết đơn vị của bà sử dụng phối hợp các loại máy bay vận tải KC-130 và MD-22 Osprey, là loại máy bay vận tải có thể cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng.
"Máy bay vận tải KC-130 giúp chở những khối lượng rất lớn. Ðó là loại máy bay lớn, cần phải có phi đạo để đáp. Sau khi hàng cứu trợ được máy bay KC-130 không vận đến Tacloban hoặc những nơi khác có phi trường rồi, chúng tôi sử dụng máy bay MD-22, là loại máy bay có cánh quạt theo chiều xiên. Những chiếc MD-22 có khả năng vận chuyển đến những nơi xa xôi hẻo lánh hơn, nếu chúng tôi cần phải đến những nơi xa xôi và đưa vật phẩm cứu trợ đến những hải đảo nhỏ."
Philippines đã phái quân đội đến các làng xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tacloban, nơi mà các giới chức địa phương ước tính có đến 10.000 người có thể đã thiệt mạng. Nhưng tính đến ngày thứ Ba, việc phân phát hàng cứu trợ vẫn diễn ra rất chậm chạp, trong lúc binh sĩ chủ yếu lo ngăn chặn tình trạng hôi của ở khu làng chài.
Hình ảnh và video loan tải hôm thứ Hai cho thấy hàng trăm người từ trên các vùng đồi cao trở về lại nhà của họ chỉ tìm thấy những đống đổ nát của nơi từng là thành phố sấm uất với 220.000 cư dân.

Hàng trăm ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất sau trận bão.
Những hình ảnh tự chụp khác cho thấy trên đường phố vẫn còn vương vãi những xác chết đang bị phân hủy, và các cư dân vẫn còn bàng hoàng đi tìm trong những khu vực bị đổ nát xem có dấu hiệu của người nào còn sống sót không.
Bà Elizabeth Tromans làm việc cho Cơ quan Cứu trợ Công giáo nói rằng Tacloban đã “đổ nát hoàn toàn.” Thành phố này nằm ở phía đông của đảo Leyte. Nhưng bà nói với đài VOA rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu.
"Chúng tôi chỉ mới bắt đầu nghe nói ngày càng nhiều sự tàn phá ở bên ngoài thành phố. Sự tàn phá thực sự trải rộng sang cả bên phía tây của đảo này."
Bà Tromans cho biết nhiều cư dân đã chuẩn bị những vật phẩm cấp cứu và tìm nơi trú ẩn trước khi bão đến, nhưng trận bão quá mạnh đến nỗi nhiều chỗ được xem là kiên cố nhất cũng bị thổi đi mất biến.
LHQ kêu gọi cứu giúp nạn nhân bão Haiyan
Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi quyên góp hơn 300 triệu đôla để cung cấp viện trợ cứu mạng sống cho hàng triệu nạn nhân cơn bão Haiyan trong 6 tháng sắp tới. Thông tín viên VOA Lisa Schlein tường thuật từ Genève rằng chính phủ Philippin ước tính 11,3 triệu người ở 9 khu vực bị ảnh hưởng tai hại của cơn bão Haiyan, cơn bão lớn nhất đổ vào đất liền từ trước đến nay.

Người sống sót chen lấn để lên máy bay vận tải C-130 tại thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, miền trung Philippines, ngày 12/11/2013.
Chiến dịch cứu trợ nhân đạo này vô cùng to lớn và ngày càng lớn hơn. Liên Hiệp Quốc báo cáo việc đi lại đến các khu vực bị nạn vẫn còn khó khăn. Tổ chức quốc tế này nói các dịch vụ khẩn cấp đang hoạt động ngày đêm để dẹp những đống đổ nát trên đường sá và phi đạo để chuyên chở vật phẩm cứu trợ.
Bất kể nhiều trở ngại, các cơ quan cứu trợ mỗi ngày vẫn dùng máy bay đưa các vật phẩm cứu trợ khẩn cấp như thực phẩm, nước sạch, thuốc men, lều bạt và các đồ tiếp liệu khác cho các nạn nhân. Một người phát ngôn cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, bà Marixie Mercado nói chưa ai cảm nhận được đầy đủ mức độ tàn phá vì nhiều khu vực vẫn còn chưa đến được.
Bà nói: "Có hơn 7 ngàn hòn đảo ở Philippin. Dân chúng ở đây sống rất nhiều ở vùng ven biển. Khó mà đến được với những người này ngay cả trong các tình huống bình thường. Ngay lúc này thì việc đó lại còn khó hơn nữa. Khoảng 1/3 trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Philippin, có nghĩa là ở trong tình trạng suy dinh dưỡng kinh niên. Ðây là lý do vì sao điều hết sức quan trọng là chúng ta có thể đưa được nước sạch, các vật phẩm vệ sinh, và thuốc men để tránh cho trẻ em bị tiêu chảy ngay tức khắc.”
Chương trình Thực phẩm Thế giới cho hay dự định nuôi ăn 2,5 triệu người trong 5 tháng sắp tới. Nhưng vào lúc này, cơ quan này nói phân phối thực phẩm cho những người thiếu thốn là một cơn ác mộng về hậu cần. Cơ quan này nói đường sá bị chận và các phi cảng bị phá huỷ. Cơ quan thực phẩm Liên Hiệp Quốc cho biết đang thành lập các trung tâm hoạt động và tổ chức các cầu không vận các vật phẩm cấp thiết.
Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, nói cơn bão đã gây hư hại hoặc phá huỷ hoàn toàn các cơ sở y tế. Tổ chức này nói dịch vụ y tế ở các vùng bị nạn nặng nhất không còn hiện hữu hoặc bị thiếu hụt nghiêm trọng. Tiếp liệu y tế còn rất ít.
Phát ngôn viên của WHO, ông Tarik Jasarevitch, nói ưu tiên là thành lập các trung tâm y tế tạm thời để xử lý các nhu cầu y tế ồ ạt.
Ông nói: “Có những người bị các thương tích, và đau đớn, nhưng cũng có những người có các nhu cầu thường lệ về y tế. Và lấy thí dụ, là dự trù có 12.000 trẻ sơ sinh sẽ ra đời vào tháng tới ở vùng bị nạn. Và ta có thể mường tượng các thai phụ cần đến sự giúp đỡ, nhất là trong các điều kiện như thế này.”
Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan cứu trợ khác nói họ lo ngại về các tin tức nói rằng các chứng bệnh lây truyền qua nước, như tiêu chẩy và kiết lỵ đang lây lan.
Cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương như người già, người bị khuyết tật và các nhóm thiểu số. UNHCR nói tình hình hiện thời đang gây nguy cơ đáng kể cho những người dễ bị tổn thương nhất.
Chẳng hạn, cơ quan nêu ra rằng phụ nữ và trẻ em đang đi ăn xin trên đường phố. Sự kiện này khiến họ dễ bị ngược đãi và lợi dụng.
Theo VOA