Chính phủ Philippines đang gấp rút đưa thực phẩm và nước đến một số cộng đồng đã nhận được rất ít đồ cứu trợ 6 ngày sau khi bão Haiyan tàn phá các hòn đảo ở miền trung. Cục Phòng vệ Dân sự đã xác nhận tính đến nay đã có hơn 2 ngàn 300 người chết. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendain gửi về bài tường trình sau đây.

Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ khiêng các thùng hàng cứu trợ lên xe tải tại căn cứ không quân Tacloban, Philippines, ngày 14/11/2013.
Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Valerie Amos hôm 13/11 cho biết tình hình ở Philippines rất thê thảm và các tổ chức Liên Hiệp Quốc đang dồn sức đưa nhanh đồ cứu trợ đến cho những người thiếu thốn.
“Tôi nghĩ chúng ta đều hết sức lo ngại rằng sáu ngày sau cơn bão mà chúng ta vẫn chưa tìm cách đến được với tất cả mọi người.”
Theo Liên Hiệp Quốc, 673 ngàn người đã bị mất hết nhà cửa do cơn bão. Sau khi đi thăm thành phố Tacloban bị nạn nặng hồi hôm 13/11, bà Amos nói có dấu hiệu là các hoạt động không vận đang gia tăng.
Tacloban là thủ phủ tỉnh Leyte, đã là nơi tập trung các nỗ lực cứu trợ, vì là một trong các thành phố lớn nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở vùng trung bộ Philippines bị tàn phá. Nhưng có nhiều cộng đồng ở các vùng nông thôn hơn cũng bị ảnh hưởng nặng.
Phát ngôn viên của Tổng thống, ông Sonny Coloma nói với các phóng viên hôm 14/11 rằng giới hữu trách đang đạt được tiến bộ trong việc dọn quang đường sá và gửi các đoàn công voa cứu trợ tới các thị trấn nhỏ này.
Ông Coloma nói giới hữu trách đã đến nơi và đó là lý do vì sao họ dự kiến rằng nội nhật hôm nay vật phẩm cứu trợ sẽ được đưa đến 100% trong số 40 thị trấn ở khu vực đó của tỉnh Leyte.
Ðể thúc nhanh mọi việc, nhiều toà nhà chính phủ ở thủ đô Manila đã biến thành các trung tâm đóng gói thực phẩm cứu trợ. Nhưng vấn đề giao vật phẩm cứu trợ khó khăn hơn nhiều so với việc huy động cứu trợ.

Bốn chiếc máy bay vận tải Ospreys từ tàu Hải quân Mỹ USNS Charles Drew trên đường băng của sân bay Tacloban, ngày 14/11/2013.
Cơn bão Haiyan đã cắt một con đường rất thẳng băng qua nửa phía bắc của tỉnh Leyte, và Tacloban gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cơn bão lớn này.
Trước đây, có ý kiến là đưa vật phẩm cứu trợ đến phi trường Tacloban rồi phân phối đến các địa điểm xa hơn. Nhưng phi trường vẫn còn bị tràn ngập vì nhu cầu của những người sống sót ở một thành phố mà 70 phần trăm trong số 220.000 cư dân lâm vào cảnh không nhà. Việc giao vật phẩm cứu trợ đã gặp khó khăn để đi tới những nơi xa, vì người dân đói khát chặn các xe tải lại và xin thức ăn.
Nhưng, theo Phó tỉnh trưởng Leyte Mike Maamo, không có thương vong ở nửa phía nam của tỉnh Leyte.
Tỉnh trưởng dự định đưa 150 nhân viên an ninh từ khu vực của ông đến Tacloban vào ngày 15/11 để giúp bảo vệ việc giao thực phẩm không bị cướp. Ông kêu gọi các cộng đồng kế cận đã tránh được hậu quả xấu nhất của cơn bão hãy góp phần vào nỗ lực cứu trợ.
“Ðiều cấp thiết nhất hiện giờ là các tỉnh khác nên hỗ trợ và phối hợp để giúp các thị trấn và thành phố Tacloban trong việc phân phối.”
Ông Maamo nói gần như 100 phần trăm những người làm công tác ứng cứu ở địa phương tại Tacloban đã không thể giúp gì được bởi vì chính họ cũng phải gánh chịu ảnh hưởng của cơn bão.
Là thành viên trong hội đồng quản lý thiên tai tỉnh, ông Maamo nói nhóm này đang khởi sự một chương trình “đỡ đầu một thị trấn” cho các thị trấn ở miền xa.
Nhưng trong khi một số giới chức Philippines tỏ ra lạc quan rằng đồ cứu trợ sẽ bắt đầu được đưa tới các cộng đồng, thì các cơ quan cứu trợ bên ngoài hôm 14/11 vẫn còn tiếp tục thẩm định các quan ngại về thông tin liên lạc, chuyên chở và an toàn cho công tác giao vật phẩm cứu trợ sau này.
LHQ: Cần thêm phẩm vật cứu trợ cho Philippines
Gần một tuần sau khi bão Haiyan tàn phá một phần Philippines, đường sá bị hư hại đang gây trở ngại cho những nỗ lực nhằm đưa hàng cứu trợ đến cho hàng trăm ngàn người đang cần gấp nhu yếu phẩm.

Giám đốc Cơ quan Nhân đạo LHQ Valerie Amos nói chuyện với những người sống sót tại sân bay sau khi bão Haiyan tàn phá thành phố Tacloban, miền trung Philippines, 13/11/2013.
Sau khi đi thăm thành phố Tacloban, một trong những nơi bị bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất, bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên hiệp quốc nói không đủ phẩm vật căn bản cho những người đang cần đến.
“Do đó, điều tôi đang cố gắng làm là đẩy mạnh việc này, để chúng ta có thể đưa các phẩm vật cứu trợ đến đây. Tôi đã thấy tất cả những cảnh tượng này. Tôi đã nghe những lời than phiền của mọi người. Tôi hoàn toàn đồng ý với họ. Chúng ta không thể để cho những người đang tuyệt vọng tại đây không có gì để ăn và họ muốn có nước uống, đây hoàn toàn là những nhu cầu căn bản.”
Với con số tử vong ngày càng lên cao, Tổng thống Benigno Aquino đang đối mặt với áp lực đòi chính phủ nhanh chóng tăng cường việc phân phối lương thực, nước uống và thuốc men.
Đài Loan đang tìm kiếm bác sĩ và tiếp liệu y tế để đưa đến Philippines.
Ông Lưu Khải Quần, một viên chức của Đoàn Y tế Hòa bình Lộ Trúc, nói:
“Lần này chúng tôi có khả năng chăm sóc cho khoảng từ 8.000 đến 10.000 người. Và chúng tôi muốn ở lại làm việc khoảng một tuần lễ. Nhưng nếu cần, nếu chúng tôi cần có thì giờ nhiều hơn để chăm sóc các bệnh nhân thì có thể chúng tôi sẽ thay phiên nhau và tuyển mộ một một toán thứ hai để đến đây.”
Cứu trợ của quân đội Mỹ tiếp tục được đưa đến Philippines.
Hoa Kỳ cũng giúp di tản dân chúng ra khỏi những khu vực bị tàn phá nặng nề.
Mỹ đưa tàu sân bay và tàu đổ bộ đến giúp nạn nhân bão lụt Philippines
Quân đội Mỹ đang tiến hành một công tác qui mô lớn và kéo dài ở Philippines, nơi bị Siêu Bão Haiyan tàn phá. Theo tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez của đài VOA tại Ngũ Giác đài, hàng không mẫu hạm USS George Washington đã tới Philippines và hai chiếc tàu đổ bộ sẽ tới nơi trong vòng vài ngày nữa để chung sức cứu giúp các nạn nhân bão lụt.

Quân đội Mỹ gia tăng các nỗ lực để đưa phẩm vật cứu trợ tới tay các nạn nhân bão Haiyan.
Tình hình ở miền trung Philippines thê thảm hơn mọi người vẫn tưởng và quân đội Mỹ đang gia tăng các nỗ lực để đưa phẩm vật cứu trợ tới tay các nạn nhân của bão Haiyan.
Vài trăm binh sĩ Thủy quân Lục chiến đã có mặt ở tuyến đầu và nhiều binh sĩ khác đang trên đường tới khu vực lâm nạn.
Ngũ giác đài đã huy động các nguồn lực trong khu vực và đang ra sức để đưa các nguồn lực này tới nơi càng sớm càng tốt.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, ông George Little, cho biết như sau.
"Ưu tiên của chúng tôi cho việc cung ứng hàng cứu trợ là nước uống, lương thực, lều bạt, vật dụng vệ sinh và tiếp liệu y tế."
Việc đưa hàng cứu trợ tới tay các nạn nhân là một cơn ác mộng về hậu cần vì rất nhiều đường sá bị hư hại.
Các giới chức cho biết cần phải thực hiện một chiến dịch không vận qui mô lớn. Và đó chính là điều đang được xúc tiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã ra lệnh cho hàng không mẫu hạm George Washington tới khu vực lâm nạn. Tàu sân bay này có 11 chiếc trực thăng và các cơ sở y tế và có thể sản xuất 1 triệu rưỡi lít nước uống mỗi ngày.
Hai chiếc tàu đổ bộ của hải quân Mỹ, USS Germantown và USS Ashland cũng đang trên đường tới Philippines. Hai chiến hạm này có thể đưa hàng tấn tiếp liệu, nhân viên và trang thiết bị tới những bãi biển ở những nơi hẻo lánh.
Theo dự liệu, hai chiếc tàu đổ bộ đặt căn cứ ở Okinawa này sẽ tới duyên hải Philippines trong vài ngày nữa.
Các giới chức Ngũ giác đài cho biết trong những ngày sắp tới sẽ có thêm 1.000 quân nhân Mỹ tới nơi để tham gia công tác cứu trợ.
Theo VOA