Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pháp yêu cầu ngừng xây dựng khu định cư Israel tại Palestine

19/11/2013 3 phút đọc Trọng Thành
Hôm 18/11/2013, tiếp tục chuyến công du Cận đông, Tổng thống Pháp François Hollande tới Ramallah, Palestine. Ông đã có cuộc hội
Pháp yêu cầu ngừng xây dựng khu định cư Israel tại Palestine

Hôm 18/11/2013, tiếp tục chuyến công du Cận đông, Tổng thống Pháp François Hollande tới Ramallah, Palestine. Ông đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Hollande tới thăm lãnh thổ Palestine. Vào lúc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đang ở trong giai đoạn khó khăn, Tổng thống Pháp coi việc ngừng xây dựng khu định cư Do Thái trên đất Palestine là điều kiện tiên quyết cho nền hòa bình giữa hai Nhà nước.

Tổng thống Pháp François Hollande tại Ramallah viếng mộ cố Chủ tịch Yasser Arafat, cùng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, 18/11/2013.

Tổng thống Pháp François Hollande tại Ramallah viếng mộ cố Chủ tịch Yasser Arafat, cùng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, 18/11/2013. REUTERS/Alain Jocard/Pool Thông tín viên Muriel Paradon và đặc phái viên Florent Guignard gửi về bài tường trình.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Palestine Abbas, Tổng thống Pháp tuyên bố: « Pháp yêu cầu Israel chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn việc xây các khu định cư trên phần lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng ». Đây là một tuyên bố cứng rắn hơn nhiều so với điều Tổng thống Pháp đã nói ngày 17/11 với Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu. Khi đó, ông chỉ khẳng định xây dựng các khu định cư mới không tạo thuận lợi cho tiến trình hòa bình.

Vấn đề còn lại là liệu Tổng thống Pháp có tái khẳng định thông điệp này trước Quốc hội Israel chiều 18/11 không. Dù thế nào, thông điệp kể trên là một động thái mạnh.

Trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống Palestine, nhiều vấn đề được đặt ra. Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định rằng vấn đề quyền của người tỵ nạn Palestine được trở về quê hương mình cần phải được đưa vào các thảo luận, nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng và hợp lý.

Theo lịch trình, chiều 18/11, Tổng thống Pháp quay lại Jérusalem, sau bữa ăn trưa với Tổng thống Palestine, để đọc diễn văn tại Knesset, Nghị viện Israel. Như vậy, Tổng thống Hollande chỉ lưu lại Palestine có bốn giờ đồng hồ, ít hơn nhiều so với thời gian ông công du Israel, do lịch làm việc của Tổng thống Palestine.

Được hỏi về sự thân mật thể hiện rõ giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Israel, Tổng thống Palestine nói: Ông nghĩ rằng thái độ của Pháp đối với Israel và Palestine là cân bằng. Hôm 17/11, Tổng thống Hollande nói bằng tiếng Israel, còn ngày 18/11, ông cũng nói bằng tiếng Ả Rập khi ca ngợi tình bạn Pháp-Palestine. Ông François Hollande có một ứng xử hoàn toàn cân đối giữa hai phía Israel và Palestine trong chuyến công du Cận Đông. Một nhành hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Yitshak Rabin hôm 17/11 và một dành cho cố Chủ tịch Yasser Arafat sáng 18/11. Đây là điều ngược lại với ứng xử của ông Nicolas Sarkozy năm 2008 trong cương vị Tổng thống. Cho đến nay, ông Hollande chưa có bước đi sai lệch nào tại Cận Đông.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu