Hai tuần sau trận bão đã tàn phá và gây thiệt hại nhân mạng nặng nề, các nhân viên cứu hộ Trung Quốc hôm 20/11/2013 lên đường đến Philippines. Bị đả kích dữ dội vì số tiền hỗ trợ thảm hại, những chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Bắc Kinh hôm 20/11 cũng đã đến nơi, và sắp tới là một tàu bệnh viện.

Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết sau các nhân viên cứu hộ của Hồng thập tự Trung Quốc, Bắc Kinh cũng sẽ gởi đến một đội ngũ y tế cấp cứu. Tuy nhiên ông Hồng Lỗi không cho biết số lượng các nhân viên này.
Tại vùng đất bị tàn phá bởi những trận gió có sức mạnh trên 300 km/giờ và những cơn sóng cao đến 5 mét, điều quan trọng hiện nay là phân phối thực phẩm và vật liệu y tế, trong bối cảnh hết sức khó khăn về địa thế và hậu cần. Theo ước lượng ban đầu của Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc (PAM), khoảng 2,5 triệu người Philippines đang rất cần thực phẩm.
Viện trợ quốc tế đã tăng mạnh vào cuối tuần qua, nhờ Hàng không mẫu hạm George Washington của Hoa Kỳ đã đến Phillippines, mang theo rất nhiều hàng hóa, thực phẩm và sau đó cho trực thăng chuyển đến các nạn nhân của trận bão.
Trung Quốc bị đả kích là bần tiện vì số viện trợ thảm hại so với khả năng của một cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới, được cho là nhằm trả thù việc Manila dám đối đầu với Bắc Kinh trong tranh chấp bãi cạn Scarborough.
Trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Na Uy viện trợ nhiều chục triệu đô la chưa kể các phương tiện hỗ trợ khác, Trung Quốc ban đầu chỉ cho các nạn nhân bão Haiyan có 100.000 đô la. Bị chỉ trích dữ dội, Bắc Kinh mới loan báo hỗ trợ thêm 1,6 triệu đô la bằng mền, lều bạt và các hiện vật khác.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ đài truyền hình Trung Quốc CCTV nói rằng một máy bay vận tải chở số hàng này đã hạ cánh xuống Cebu ở miền trung Philippines hôm 19/11. Bắc Kinh cũng loan báo sẽ gởi tàu bệnh viện Phương Chu Hòa Bình của hải quân Trung Quốc đến. Tàu này có 300 giường bệnh, 8 khu phẫu thuật, khoảng một trăm bác sĩ và nhân viên y tế.
Ông Hồng Lỗi tuyên bố: « Trung Quốc ngay từ đầu đã quan tâm đến thảm họa tại Philippines. Nhằm trợ giúp cho những người hấp hối và chữa trị những người bị thương, chúng tôi chuẩn bị gởi các ê-kíp cứu cấp đến các vùng bị thiên tai ». Tuy vậy ông không nói bao giờ tàu bệnh viện này mới đến và hoạt động tại đâu.
Trước đó hôm 15/11, tờ báo chính thức có khuynh hướng cực đoan Global Times cho rằng Trung Quốc nên gởi các chiến hạm đến Philippines để giúp đỡ các nạn nhân bão Haiyan, và cũng để đối phó với ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu việc điều tàu sân bay Liêu Ninh đến là « khá tế nhị và quá sớm », thì có thể gởi chiếc Phương Chu Hòa Bình.
Thụy My (RFI)
LHQ: Cần thêm ngân quỹ để cứu trợ Philippines
Liên hiệp quốc cho hay các nỗ lực gây quỹ mới đạt được một phần ba số tiền cần thiết cho công tác cứu trợ khẩn cấp cho miền trung Philippines, 12 ngày sau khi khu vực này bị trận bão Haiyan tàn phá.
Bà Orla Fagan, giới chức của Văn phòng Liên hiệp quốc về Ðiều phối các chương trình nhân đạo ở Philippines, nói với đài VOA rằng cần phải có “một nỗ lực phối hợp” để đạt đến mục tiêu gây quỹ mà Liên hiệp quốc đã đề ra.
Bà Fagan nói: “Chỉ mới nhận được 37%, còn 63% theo mục tiêu đề ra vẫn chưa được đáp ứng. Và đó mới chỉ là mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết cứu mạng người, chứ chưa có gì dành cho các kế hoạch tương lai hay những diễn biến sắp tới phát sinh ra những nhu cầu mới ở giai đoạn sau.”
Liên hiệp quốc đề nghị 301 triệu đôla để cứu trợ trong 6 tháng, gồm thực phẩm, chỗ trú, và chăm sóc y tế cho hàng trăm ngàn người bị bão Haiyan cuốn trôi nhà cửa.
Bà Fagan vừa trở lại thăm một số khu vực bị ảnh hưởng và cho biết số ngân khoản cứu trợ chắc chắn sẽ tăng lên trong những ngày tới khi ước tính về nhu cầu cần cứu trợ được đánh giá đầy đủ.
Tất cả đã có 241 triệu đôla đóng góp vào nỗ lực cứu trợ tổng thể bởi 40 quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc.
Trong số này đã tính luôn con số mà bà Fagan gọi lài “viện trợ trực tiếp của các nước cho Philippines” không tính vào đóng góp thông qua Liên hiệp quốc.
Một phần của nỗ lực cứu trợ to lớn này là sự đóng góp của quân đội Hoa Kỳ với việc phái một tàu sân bay đến nơi, và hàng chục chiếc hạm và máy bay giúp phân phối cứu trợ đến những nơi xa xôi bị ảnh hưởng bão.
Bà Maria Elbe, một cư dân ở tỉnh Ðông Samar đang cần được cứu trợ khẩn thiết, nói với đài VOA rằng và hiện bà trông nhờ hoàn toàn vào sự trợ giúp từ bên ngoài cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
Những cảnh như của bà Elbe không phải là hiếm. Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc ước tính cứu trợ chưa đưa đến được cho hơn 60.000 nạn nhân đang cần thực phẩm khẩn cấp.
Nhưng sự chú ý của quốc tế bắt đầu phai dần trong lúc các nhóm phóng viên nước ngoài đã rút về nước. Bà Fagan nói việc gây quỹ cứu trợ khẩn cấp sẽ có thể khó khăn hơn nữa.
Theo VOA