Cuối cùng Madrid chấp nhận kế hoạch hỗ trợ ngân hàng do châu Âu đề xướng. Sau nhiều lần do dự, tối 09/06/2012 Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha chính thức thông báo tin trên. Châu Âu chuẩn bị 100 tỉ euro để tăng vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha đang gặp khó khăn.
Trong cuộc họp báo sáng 10/6 Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố « rất hài lòng » về kế hoạch trợ giúp của châu Âu để tăng vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha đang gặp khó khăn do tác động của khủng hoảng địa ốc kéo dài. Sau cuộc họp qua điện thoại kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ chiều 09/6, bộ trưởng tài chính 17 nước thành viên khối euro thông báo kế hoạch hỗ trợ Tây Ban Nha có thể lên tới 100 tỉ euro.
Trên nguyên tắc, qua trung gian Frob, một cơ quan đặc trách về ngành ngân hàng do nhà nước Tây Ban Nha quản lý, khoản hỗ trợ tài chính nói trên sẽ được rót vào các ngân hàng đang cần được tăng vốn. Để làm được việc đó, đầu tiên hết Madrid cần nhanh chóng thẩm định về nhu cầu cần được cấp thêm vốn của các ngân hàng Tây Ban Nha.
Trễ nhất là tới ngày 21/6, hai cơ quan thẩm định tài chính Roland Berger của Đức và Oliver Wyman của Mỹ sẽ phải công bố một cách cụ thể về nhu cầu cần thêm vốn của Tây Ban Nha. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì ngành ngân hàng Tây Ban Nha cần huy động thêm ít nhất là 40 tỉ euro.
Sau Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha là thành viên thứ tư trong khối euro nhận được sự hỗ trợ của châu Âu. Nhưng khác với Athens, Dublin hay Lisboa, Madrid đã đặt một số những điều kiện với quốc tế trước khi đồng ý để được trợ giúp.
Thứ nhất khác với ba trường hợp trước đây, lần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế không tham gia vào kế hoạch trợ giúp Tây Ban Nha và như vậy IMF sẽ không thể áp đặt những biện pháp khắc khổ với Madrid như đã từng đòi hỏi Athens hay Dublin và Lisboa phải tuân theo. Đây cũng là lý do giải thích vì sao Tây Ban Nha trước đây đã không muốn được châu Âu hỗ trợ.
Khác biệt thứ nhì là châu Âu chỉ can thiệp để cứu vãn ngành ngân hàng Tây Ban Nha chứ đây không phải là một kế hoạch toàn diện như đã áp dụng với Bồ Đào Nha, Hy Lạp hay Ailen. Nói cách khác, chỉ có hệ thống ngân hàng phải siết chặt các khoản chi tiêu để lành mạnh hóa các hoạt động và các biện pháp khắc khổ sẽ không đè nặng lên đời sống của người dân.
Nhượng bộ duy nhất của Tây Ban Nha là châu Âu sẽ không trực tiếp tăng vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha như mong muốn của Madrid.
Cộng đồng quốc tế đồng thanh hoan nghênh kế hoạch trợ giúp các ngân hàng của Tây Ban Nha.
Thanh Hà (RFI)