Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điểm báo Quốc tế

21/10/2010 11 phút đọc Mai Vân
Biến đổi khí hậu: Việt Nam trong số quốc gia bị đe dọa nhiều nhất  Các khu vực và quốc gia nào trên thế
Điểm báo Quốc tế
Biến đổi khí hậu: Việt Nam trong số quốc gia bị đe dọa nhiều nhất
 
Các khu vực và quốc gia nào trên thế giới sẽ chiụ tác động trầm trọng nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu? Nhật báo Pháp Le Monde đã trích dẫn một báo cáo vừa công bố ngày 20/01/2010, xếp hạng những quốc gia bị hiểm nguy nhiều: Việt Nam đứng hàng thứ 13 trong số 16 nước đầu tiên được nêu bật.
 
Cảnh lụt lội tai Hương Khê, Hà Tĩnh, ngày 18/10/2010.
Cảnh lụt lội tai Hương Khê, Hà Tĩnh, ngày 18/10/2010. REUTERS/Vietnam News Agency/Anh Tuan

Theo báo cáo của cơ quan Anh Quốc phân tích rủi ro Maplecroft, trong số những quốc gia sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất trong 30 năm tới đây, đứng đầu bảnj là các nước vùng Nam Á: Bangladesh, Ấn Độ, kế đến là Madagascar, Nepal. Tiếp theo sau là một số quốc gia Đông Phi và Đông Nam Á, theo thứ tự từ nặng đến nhẹ: Mozambic, Philippines, Zimbabwe, Miến Điện, Ethiopia, Cam Bốt, Việt Nam, Thái Lan, Malawi. Dù đang bị lụt lội nghiêm trọng, Pakistan lại ít rủi ro hơn Afghanistan và cả Haiti. 

 

Theo bản báo cáo phân tích tình hình của 170 quốc gia, những nước ít bị ảnh hưởng nhất lại nằm ở vùng phía Bắc Châu Âu : từ Na Uy, Phần Lan đến Thụy Điển, Đan Mạch.

 

Cái mới, theo Le Monde, là khi phân tích để xếp hạng, Maplecroft không chỉ đánh giá về những hiện tượng tự nhiên mà các quốc gia phải đối phó như lũ lụt, đất lở, hạn hán, mực nước biển dâng cao gắn liền với khí hậu bị hâm nóng.

 

Trích dẫn chuyên gia của Maplecroft, tờ báo cho biết đây là lần đầu tiên giới nghiên cứu quan tâm đến mức 'nhạy cảm' các quốc gia đối với hiện tượng thay đổi khí hậu, dựa trên những yếu tố như dân số, tình trạng nông nghiệp, hệ thống y tế, hạ tầng cơ sở và năng lực của các định chế tại các nước này, cũng như vấn đề kinh tế, xã hội của họ để thích nghi với những thay đổi, hay tranh thủ lợi thế. 

 

Nếu những nước chịu hậu quả nặng nề nhất là những nước nghèo nhất, thì theo báo cáo của Marplecroft, một số nền kinh tế quan trọng bậc nhất thế giới và tăng trưởng nhanh nhất cũng sẽ phải đối phó với những rủi ro lớn nhất cho cư dân của họ, cho hệ sinh thái và môi trường kinh doanh.

 

Trong số các nước được xếp vào diện đang vươn lên, Trung Quốc đứng hàng thứ 49 về mặt rủi ro nghiêm trọng, kém hơn Brazil đứng hàng thứ 81, trong khi Ấn Độ thì lại đứng hàng thứ 2 như nói trên. Theo phân tích của Marplecroft, sở dĩ Ấn Độ thuộc loại dễ bị tổn thương nhất, đó là vì dân số đông đảo của nước này, mực độ khai thác tài nguyên thiên nhiên quá nhiều, lệ thuộc gần như hoàn toàn vào nông nghiệp. Thêm vào đó là tình trạng nghèo túng trong dân chúng, vấn đề y tế nghiêm trọng.

 

Tuy nhiên Ấn Độ có một số ưu điểm như nợ quốc tế thấp, điều hành và quản lý tốt, chế độ ổn định, có thể làm tăng khả năng của nước này trong việc chống chọi với hiện tượng biến đổi khí hậu, khác hẳn với nước láng giềng Bangladesh, đứng đầu bảng về rủi ro: mật độ dân cư cao nhất thế giới, lại cùng cực, hoàn toàn lệ thuộc vào nông nghiệp, nhưng vừa bị lũ lụt vừa bị hạn hán. Chính quyền Bangladesh lại bị đánh giá là ''có ít năng lực nhất trong việc đối phó với những thay đổi, những thiên tai được dự báo''. 

 

Còn trong các nước được gọi là 'the next eleven', tức là những nước có tiềm năng để trở nên những nền kinh tế có trọng lượng của kinh tế thế giới, và trong đó có Việt Nam, thì Việt Nam cùng với Philippines, Pakistan, đứng trước những mối ''rủi ro tột cùng''.

 

Tuy nhiên, nếu vùng Nam Á và Đông Nam Á, cũng như bờ biển Đông Phi sẽ phải đứng trước rất nhiều rủi ro như nói trên, Le Monde nhìn thấy là Châu Âu và Bắc Mỹ không phải hoàn toàn vô sự.

 

Tại Hoa Kỳ (hạng 129), có những vùng rộng lớn đứng trước nguy cơ lụt lội và hạn hán. Tại châu Âu, bị nguy hiểm nhất là Malta (hạng 74) và Rumani (hạng 88), phải đứng trước 'rủi ro cao'. Còn Pháp (hạng 133), thì có rủi ro loại trung bình.

 

 Pháp: chiến lược cứng rắn của chính phủ trước phong trào phản đối cải cách

 

 Về tình hình Pháp, các cuộc đình công biểu tình tiếp diễn tất nhiên là chủ đề hàng đầu các báo, nêu bật chiến lược của chính phủ. Le Figaro cùng với La Croix, trong hàng tựa đập mắt, ghi nhận: ''Ông Sarkozy chọn thái độ cứng rắn''. 

 

Tờ báo nhắc lại lệnh của tổng thống Pháp cho giải toả các kho dự trữ xăng dầu, cũng như lời khẳng định thực hiện đến nơi đến chốn cải cách hưu bổng. Tờ báo nhìn thấy điện Elysée tin tưởng vào kết cuộc của tranh chấp hiện nay. Nhiều cố vấn, dựa trên những thăm dò dư luận mật, đánh giá là dư luận đang thay đổi thái độ trước các hiện tượng phá phách và nhà máy lọc dầu bị phong toả, gây khó khăn trên mặt xăng dầu. 

 

Riêng tờ l' Humanité thì tỏ ra rất bực tức, cho là ''chính phủ nói dối'', cũng tựa đập mắt trang đầu. Đối với tờ báo cộng sản, chính phủ không muốn công nhận tầm mức huy động của phong trào đấu tranh, và đã nói dối trên số người đình công, cũng như trên nội dung cải cách hưu bổng v.v..

 

Le Monde nhìn thấy trong hàng tựa trang nhất là điện Elysée đánh cuộc trên thái độ cứng rắn để bẻ gẫy mặt trận của công đoàn. Ở trang trong Le Monde phân tích chiến lược của tổng thống Pháp : cứng rắn (đối với phong trào) sau đó cải tổ nội các.

 

Nhìn về phong trào của giới trẻ như học sinh, sinh viên, Le Monde cho là chính phủ đang nghĩ rằng dịp nghỉ lễ sắp tới đây sẽ làm giảm sụt đi tinh thần đãu tranh của các em. 

 

Tờ Libération tóm lược tình hình trên những điểm chính không mấy sáng sủa: học sinh: tiếp tục biểu tình; xăng dầu: nước Pháp đang thiếu nhiên liệu; đãu tranh: công đoàn cương quyết, ông Sakozy cứng rắn.

 

Trong hàng tít lớn, tờ báo tìm hiểu "Tại sao giới trẻ lại nổi dậy?". Trong bài xã luận, Libération phản bác những lập luận nghe thấy mấy ngày qua của một số người cho là thật đáng buồn khi thấy giới trẻ lại lo âu cho hưu bổng của mình, hoặc là giới trẻ bị giật dây. Theo Libération, đấy là những lập luận để làm mất uy tín phong trào đãu tranh của học sinh.

 

Thật ra theo tờ báo, giới trẻ xuống đường không phải là vị họ lo cho tương lai lúc già nua, mà là cho hiện tại. Họ nói lên nỗi bất công họ cảm nhận: ở trường học, trong khu phố, trong việc tìm công ăn việc làm, chỉ kiếm được những việc làm bấp bênh kéo dài. Họ xuống đường hôm nay là vì họ thấy con đường trưởng thành của họ đầy chông gai, cạm bẫy. Libération nhìn thấy là sau cải cách hưu bổng, nỗi bất bình của giới trẻ sẽ là một điểm trọng yếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Pháp vào năm 2012. 

 

Anh Quốc: chính sách khắc khổ triệt để 

 

Nhưng không phải chỉ có Pháp mới tiến hành những cải cách xã hội và bị phản đối. Các báo hôm 21/10 nhìn sang Anh Quốc, nước vừa thông báo chính sách tiết kiệm triệt để: Les Echos loan báo ở trang nhất việc cắt giảm đến: 500 000 công chức. Tuổi về hưu thì bị đẩy lùi đến 66 tuổi, chi phí xã hội bị cắt giảm.

 

Theo tờ báo, chính phủ Anh muốn tiết kiệm đến 81 tỷ Anh kim, cộng vào đó là tăng thuế, được thêm 29 tỷ, như thế sẽ giúp giảm thâm thủng ngân sách Anh, 10,1% GDP năm nay, xuống còn hơn 1,1% vào năm 2015. Le Figaro tấm tắc khen, cho là chưa bao giờ có một chế độ thắt lưng buộc bụng như thế.

 

Tờ La Croix cũng nhìn thấy là chưa bao giờ có một kế hoạch như thế, nhưng tờ báo tỏ vẻ tiếc là những lãnh vực bị 'thua thiệt' là lãnh vực xã hội : các trợ cấp xã hội và hưu bổng, mà theo tờ báo chiếm đến 1/3 chi phí chính phủ.

 

Cho nên l'Humanité chạy tựa: Thủ tướng Anh Cameron đã rút búa ra. Chưa bao giờ chính quyền Luân Đôn cắt xén chi tiêu như thế từ thế chiến thứ hai đến nay. Tờ báo mô tả cảnh hàng ngàn người xuống đường để phản đối chính sách khắc khổ áp đặt cho những người nghèo khó nhất.

 

Tờ báo đăng ảnh một người đàn ông lớn tuổi biểu tình trước Hạ viện Anh, hôm 20/10, trên người mang hai tấm bảng ghi hàng chữ: đừng cắt ngân sách dành cho người nghèo nhất.

 

Buôn bán thuốc giả: một tệ nạn đang bùng nổ trên thế giới

 

Dưới tựa đề trên đây, nhật báo kinh tế Pháp Les Echos đã nêu bật một trong những kết luận của một cuộc hội thảo chuyên đề được tổ chức cuối tuần qua tại Paris. Những số liệu được công bố phải nói là chóng mặt. Từ năm 2007 đến năm 2008, nạn buôn bán thuốc giả đã tăng 300% ! Theo cơ quan Cảnh sát quốc tế Interpol, doanh thu của tệ nạn này lên đến 75 tỷ euro, tức là gần 10% thị trường thuốc tây thế giới.

 

Tại các nước phương Tây phát triển, tệ nạn này bùng lên theo đà phát triển của các dịch vụ mua bán hàng qua Internet, tuyến phân phối thuốc giả chính yếu. Thế nhưng, nạn nhân đầu tiên của hiện tượng này lại chính là các quốc gia đang phát triển, nơi hầu như thiếu vắng các phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng, trong lúc biên giới lại không được kiểm soát chặt chẽ.

 

Trong tình hình đó, công cuộc đấu tranh bài trừ thuốc giả phải kết hợp nhiều cơ quan khác nhau, từ hải quan, giới chức trách nhiệm ngành y tế, cho đến các tập đoàn, viện bào chế dược phẩm. Lý do là vì tệ nạn buôn bán thuốc giả liên quan đến cả vấn đề tội phạm lẫn những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

 

Theo Les Echos, hiện tượng nói trên đã thúc đẩy ngành Hải quan Pháp thiết lập ra một đài quan sát "đặc biệt dành riêng cho dược phẩm". Cơ quan này có nhiệm vụ "phát hiện các nơi sản xuất và tàng trữ các loại thuốc giả, nhận diện các mạng lưới tội phạm và các đường dây, phân tích cách hành sự của giới gian lận."

 

Với sự phát triển của Internet, vấn đề buôn bán thuốc giả đã trở nên rất dễ dàng, trong lúc số lượng sản phẩm bị làm giả đã gia tăng. Theo Interpol, kẻ làm thuốc giả ngày nay không còn giới hạn ở loai thuốc cường dương Viagra nữa, mà đã làm cả các sản phẩm chống béo, hay thuốc tăng lực, kháng sinh, kháng virut. Thậm chí thuốc chống trầm cảm hay chống ung thư cũng bị làm giả.

 

Tại Pháp, theo tờ báo kinh tế, Cơ quan An toàn Sản phẩm Y tế chỉ mới nhận được 40 đơn kiện liên quan đến dược phẩm, chủ yếu trên các sản phẩm hỗ trợ chế độ ăn kiêng. Phải nói rằng mua thuốc trên Internet ở Pháp không rẻ hơn mua ngoài tiệm bao nhiêu, nhất là đối với các sản phẩm được quỹ bảo hiểm y tế bù tiền. Vì vậy, việc mua thuốc qua đường Internet không hấp dẫn người Pháp.

 

Ngược lại, các nước đang phát triển đang gánh chịu nhiều tác hại của nạn buôn bán thuốc giả. Theo ông Idrissou Abdoulaye, Tổng giám đốc Trung tâm Bệnh viện - Đại học Cotonou (xứ Benin), Châu Phi là một mục tiêu chính của giới buôn lậu thuốc giả "do tính chất lỏng lẻo của công việc kiểm soát biên giới, cũng như do tập quán văn hóa và tình trạng nghèo khó, đã khuyến khích người dân mua thuốc ngoài đường phố, thay vì đi đến các hiệu thuốc vốn được kiểm tra chặt chẽ hơn."

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu