
Từ Washington, thông tín viên RFI Jean Louis Pourtet cho biết thêm chi tiết:
"Khi tuyên bố kế hoạch trợ giúp quân sự trị giá 2 tỷ đô la cho Pakistan trong thời gian từ năm 2012 cho đến 2016, Ngoại trưởng Clinton đã không ngớt khen ngợi Pakistan. Bà nhấn mạnh Islamabd là một đối tác vững chắc của Washington trong công cuộc chống khủng bố.
Thế nhưng bên lề buổi tiếp xúc hôm 22/10 với đồng nhiệm Pakistan, thì bà Clinton đã tỏ ra kém ngoại giao hơn hẳn. Bà nói Hoa Kỳ cấp cho Pakistan 2 tỷ đô la nhưng đổi lại Pakistan phải "làm việc có hiệu quả". Quân đội Pakistan sẽ không thể viện cớ là thiếu phương tiện để đẩy lùi các phần tử khủng bố trong khu vực ở miền bắc tỉnh Waziristan, nơi quân taliban Pakistan, Afghanistan và kể cả quân khủng bố Al Qaida trú ẩn.
Về phần mình Ngoại trưởng Pakistan đã bác bỏ mọi tin đồn là Washington và Islamabad đang có nhiều bất đồng sâu đậm. Tuy nhiên phát biểu trước một nhóm nghiên cứu tại thủ đô Washington ngoại trưởng Pakistan đã khẳng định là không có chuyện thương lượng hay mặc cả trên chủ quyền của Pakistan.
Ngoại trưởng Shah Mehmood Qureshi muốn nói đến các vụ tấn công gần đây của mánh bay trinh thám tại miền tây bắc Pakistan. Kế hoạch trợ giúp Pakistan mà ngoại trưởng Clinton vừa nói đến còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Hiện có nhiều dân biểu Mỹ bắt đàu mất kiên nhẫn truớc thái độ chần chừ do dự của Pakistan".
Thanh Hà (RFI)