Sinh viên Pháp tiếp tục tham gia biểu tình (Reuters)
Do đang là kỳ nghỉ của học sinh trung học, nên giới sinh viên đã được kêu gọi tiếp tục hưởng ứng phong trào phản kháng. Hôm 26/10 AFP cho biết hoạt động của 4 đến 7 trường đại học đã bị rối loạn. Theo Bộ Giáo dục Pháp, có hai trường đại học bị phong tỏa, còn theo công đoàn Sud Etudiants thì có khoảng hai chục trường hoặc đình công, hoặc đóng cửa. Trong ngày hành động gần đây nhất, thứ năm 21/10, có khoảng 70 ngàn sinh viên học sinh đã xuống đường.
Phía chính phủ nhận định phong trào phản kháng đã giảm bớt cường độ. Đa số các phương tiện vận chuyển công cộng như hệ thống métro ở Paris đã hoạt động lại gần như bình thường; các nhân viên vệ sinh ở Marseilles hôm nay đã đi làm trở lại sau 14 ngày đình công, công nhân của 5 trên 12 nhà máy lọc dầu tại Pháp đã biểu quyết chấm dứt ngưng việc phong tỏa.
Xin nhắc lại, theo dự luật cải tổ chế độ hưu bổng, thì tuổi về hưu pháp định sẽ là 62 tuổi thay vì 60 như hiện nay. Việc cải cách này có vẻ khó được đa số người lao động Pháp chấp nhận, trong khi tại các nước châu Âu khác tuổi về hưu hiện nay là 65 tuổi.
Tuy nhiên ngay cả sau khi được Quốc hội chính thức thông qua, bộ luật này vẫn chưa thể được áp dụng ngay nếu cánh tả khiếu nại lên Hội đồng Bảo hiến. Nhiều chính khách phe tả đang vận động việc này.
Cải cách chế độ hưu bổng là kế hoạch tâm đắc nhất của Tổng thống Nicolas Sarkozy, nhưng để thực hiện được việc này, ông đang phải trải qua những thử thách gay gắt nhất trong nhiệm kỳ của ông. Chỉ số tín nhiệm của ông Sarkozy đang ở mức thấp nhất trong các cuộc thăm dò dư luận hiện nay.
Thụy My (RFI)