
Hôm 25/10, rút kinh nghiệm từ các cuộc biểu tình chống Nhật của người dân ở các thành phố Lan Châu ( Cam Túc) và Bảo Nghi (Sơn Tây) vừa diễn ra trong tuần, ông Chu Vĩnh Khang, Bí thư Ban lập pháp và chính trị của đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố: "Chúng ta phải tăng cường tuyên truyền trong dư luận để hướng dẫn người dân bày tỏ nguyện vọng yêu nước của mình một cách bình tĩnh và hợp lý, tuân tủ pháp luật bảo vệ ổn định xã hội".
Phát biểu trên đã được đăng tải trên tờ Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Các cuộc biểu tình chống Nhật đã diễn ra ở nhiều thành phố từ khi xảy ra vụ Tokyo bắt giữ tàu cá Trung Quốc từ hồi đầu tháng chín. Làn sóng chống Nhật lại bùng lên dữ dội hơn gần đây xung quanh các tranh chấp hòn đảo trên biển Hoa Đông mà rung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật gọi là Senkaku.
Theo hãng tin Reuters, tại thành phố Bảo Nghi, nhân các cuộc tập họp chống Nhật, người biểu tình đã lên án tệ nạn tham nhũng, giá cả lên cao và thậm chí người ta còn thấy xuất hiện cả những biểu ngữ ủng hộ đa đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn vẫn rất cảnh giác với các cuộc tuần hành của dân chúng chống một nước khác. Chính quyền lo ngại các cuộc biểu tình như vậy biến thái thành chống lại chế độ độc đảng mà biểu tình chống chế độ là điều tuyệt đối cấm ở Trung Quốc.
Anh Vũ (RFI)