
Tổ chức phi chính phủ, có trụ sở tại Berlin, còn cảnh báo các chính phủ là nạn tham nhũng sẽ tác hại đến nổ lực vực dậy thị trường tài chính các quốc gia cũng như trên nỗ lực chống hiện tượng khí hậu hâm nóng. Đối với 36 quốc gia công nghiệp phát triển đã ký công ước chống tham nhũng của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OCDE, cấm hối lộ các viên chức nước ngoài, thì có khoảng 20 quốc gia không mấy sốt sắng tuân thủ quy định này.
Trong danh sách xếp hạng năm 2010, Minh Bạch Quốc tế xem xét tình hình 178 quốc gia, và xếp hạng theo điểm từ 10 - tức trong sạch nhất, đến 0, tham nhũng nhất. Đứng đầu các nước trong sạch phần lớn là các quốc gia Bắc Âu, một quốc gia Châu Á là Singapore, như bảng 10 quốc gia hàng đầu cho thấy: Đan Mạch, New Zealand và Sigapore, bộ ba dẫn đầu với 9,3 /10.
Kế đến Phần Lan, Thụy Điển cùng được 9,2, theo sau là Canada (8,9), Hà Lan(8,8), Australia và Thụy Sĩ (8,7) Na Uy (8,6). Ba nước cuối sổ là Afghanistan và Miến Điện đồng hạng với 1,4 điểm, và tồi tệ nhất là Somalia; đươc 1,1 điểm.
Việt Nam năm nay vẫn được 2,7 điểm, nhưng thứ hạng có tăng lên một chút: hạng 116/178 thay vì 120/180 quốc gia như vào năm ngoái. Việt Nam trong sạch hơn Philippines đứng hạng 134, và hơn Nga đứng hàng 154, nhưng lại thua Indonesia, Gabon, xếp hạng 110, trong khi Brunei đứng hàng 38, Malaysia hạng 56, Thái Lan đồng hạng với Trung Quốc hàng thứ 78. Hoa kỳ đứng hàng 22 với 7,1 điểm, nhưng bị tụt hạng so với năm ngoái. Pháp còn kém hơn được 6,8, đứng hạng thứ 25.
Mai Vân (RFI)