Bà Martine Aubry (giữa), tổng thư ký đảng Xã hội Pháp, trong cuộc biểu tình chống dự luật cải cách hưu bổng tại Paris (28/10/2010) REUTERS/Benoit Tessier
Theo công đoàn CGT, cuộc biểu tình trên toàn quốc ngày 28/10, có khoảng gần hai triệu người tham gia với 270 đoàn biểu tình, còn Bộ Nội vụ đưa ra con số 560.000 người. Như vậy, ngày hành động hôm qua thu hút được ít người tham gia hơn nhiều so với ngày 19 tháng 10, với khoảng từ 1,1 đến 3,5 triệu người, và là con số thấp nhất kể từ lúc bắt đầu cuộc đấu tranh chống dự luật cải cách hưu bổng. Theo kết quả điều tra dư luận của CSA trên nhật báo Le Parisien, chỉ còn 65% người Pháp ủng hộ những người đấu tranh ngày 28/10, tức là giảm 6% so với ngày hành động trước.
Theo đánh giá của báo chí Pháp, tổng thống Sarkozy, đang ở vị trí rất thấp trong các điều tra dư luận, đã dành được « một thắng lợi chính trị », 18 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống tới, bất chấp việc đa số người Pháp phản đối dự luật cải cách. Công đoàn CGT, công đoàn quan trọng hàng đầu của nước Pháp, cũng như cánh tả đã kêu gọi tổng thống Nicolas Sarkozy không chuẩn y bộ luật này.
Trọng Thành (RFI)