
Mỏ khai thác đất hiếm tại Trung Quốc (Reuters)
Theo hãng tin AFP, vị quan chức giấu tên này cho biết « bà Clinton đã yêu cầu làm sáng tỏ chính sách của chính phủ Trung Quốc liên quan đến việc xuất khẩu đất hiếm và bà đã nhận được lời bảo đảm ».
Gần đây, Trung Quốc bị lên án mạnh, vì đã siết lại xuất khẩu đất hiếm, một loại quạng mỏ tối cần thiết cho các nhành công nghiệp cao cấp như điện tử và chế tạo xe hơi. Các mỏ đất hiếm của Trung Quốc chiếm 1/3 trữ lượng trên toàn cầu. Năm ngoái nước này xuất khẩu 97% nhu cầu sử dụng đất hiếm của thế giới. Trước đó, vào hôm thứ năm 28/10, Trung Quốc cũng đã đưa ra cam kết không sử dụng loại khoáng sản này để làm « công cụ mặc cả » với nước khác.
Nhật Bản là nước bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc giảm xuất khẩu đất iếm của Trung Quốc, kể từ sau khi có căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, nay cũng đang cố gắng tìm nguồn cung ứng loại khoáng sản chiến lược này ở những nơi khác như Việt Nam, Ấn Độ.
Đất hiếm hiện diện trên trái đất với số lượng ít ỏi, và cũng được tiêu thụ với số lượng ít trong công nghệ cao, nhưng không thể thay thế được. Và cũng chỉ có một số rất ít quốc gia sản xuất ra đất hiếm. Trong số các loại đất hiếm hết sức thiết yếu đối với ngành công nghiệp hiện đại, có thể kể đến các loại như antimoine, cobalt, gallium, germaniem, magnésium, tungstène, các kim loại thuộc nhóm bạch kim.
Anh Vũ (RFI)