
Đưa xác nạn nhân của vụ bắt con tin đẫm máu hôm qua tại nhà thờ Đức Mẹ Cứu rỗi tại Bagdad ngày 01/11/2010. Ảnh:REUTERS/Mohammed Ameen
Toán vũ trang đòi chính quyền trả tự do cho các dân quân Al Qaeda đang bị bắt giữ tại Irak và Ai Cập. Theo lời một số nhân chứng tại chỗ, trước khi tấn công nhà thờ Công giáo, nhóm vũ trang nói trên đã có ý định tấn công thị trường chứng khoán Bagdad sát cạnh nhà thờ Đức Mẹ Cứu rỗi, sát hại hai nhân viên an ninh tại trung tâm này, nhưng kế hoạch đã không thành nên họ đã chuyển mục tiêu tấn công.
Hãng Reuters trích lời một viên cảnh sát Irak xin dấu tên, theo đó, cuộc giải cứu con tin đã diễn ra trong những điều kiện hết sức khó khăn, do các tay súng trà trộn vào với các tín đồ trong nhà thờ, trong số đó có rất nhiều trẻ em. Theo lời các nhân viên cảnh sát có mặt tại chỗ, thủ phạm vụ bắt con tin đã cho nổ bom đeo trên người, ném lựu đạn khi bị cảnh sát tấn công.
Theo lời thứ trưởng bộ Nội vụ Irak, ngoài 49 cảnh sát và con tin thiệt mạng, 5 kẻ khủng bố trong nhóm bắt con tin đã bị hạ sát. Tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo Irak ISI, một nhánh của Al Qaeda nhận là tác giả vụ tấn công đẫm máu hôm 31/10.
Ngày 1/11, Đức giáo Hoàng Bêndicto 16 lên án vụ tấn công « thô bạo, vô lý và khủng khiếp » nói trên nhắm vào những người vô tội. Đồng thời người đứng đầu tòa thánh Vatican bày tỏ tình liên đới của Ngài đối với cộng đồng người Công giáo tại Irak.
Theo AFP tại Irak cộng đồng Công giáo có khoảng 1,5 triệu người trên tổng số 23 triệu dân. Còn theo Tòa thánh Vatican số người theo đạo Công giáo sinh sống tại Irak ngày càng giảm đi đáng kể: đang từ 2,89% dân số Irak vào năm 1980, tỷ lệ này xuống còn chưa đầy 1% vào năm 2008.
Thanh Hà (RFI)