Đúng với dự báo của các cuộc thăm dò ý kiến cử tri thực hiện trước ngày bỏ phiếu, trong các cuộc bầu cử hôm qua 02/11/2010 tại Hoa Kỷ, đảng Cộng hòa trong phe đối lập đã giành lại được Hạ Viện, nhưng thất bại ở Thượng Viện, nơi phong trào gọi là Tea Party đã đưa được người của mình vào làm Thượng Nghị Sĩ.
Theo kết quả chưa hoàn chỉnh, dựa theo số liệu ước tính của các hãng truyền thông lớn tại Mỹ, Đảng Cộng Hòa đã giành được 60 ghế từ tay đảng Dân chủ, qua đó nâng được số dân biểu của mình tại Hạ Viện lên thành ít nhất là 240 trên tổng số 435 ghế. Trước cuộc bầu cử, phe Dân Chủ chiếm 255 ghế và Cộng Hòa 178. Còn lại là hai ghế trống.
Vào trưa 3/11, còn có 12 ghế dân biểu chưa có kết quả ngã ngũ, thế nhưng thắng lợi của Đảng Cộng hòa tại Hạ Viện đã được đánh giá là chưa từng thấy từ hơn nửa thế kỷ nay, và nhất là đã giành lại quyền kiểm soát định chế mà họ đã để bị mất vào tay đảng Dân chủ qua hai kỳ bầu cử năm 2006 và 2008.
Nếu thành công mỹ mãn tại Hạ Viện, thì tại Thượng Viện, đảng Cộng hòa vẫn không áp đảo được đảng Dân Chủ, cho dù đã giành được thêm một vài ghế, như tại tiểu bang Illinois, nơi ông Obama làm Thượng Nghị Sĩ trước khi lên làm tổng thống. Tổng cộng, đảng Dân Chủ còn giữ được đa số là 51 ghế, mất đi 6 ghế so với trước ngày bầu cử.
Xu hướng thắng thế của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu của Quốc Hội cũng thể hiện trong việc bầu lại nhiều ghế thống đốc tiểu bang, cho dù tiểu bang California đã lọt vào tay đảng Dân chủ vì thống đốc mãn nhiệm Arnold Schwarzenegger, thuộc đảng Cộng hòa không có quyền tranh cử lần thứ ba sau hai nhiệm kỳ liên tiếp. Theo thông tín viên Raphael Reynes tại Washington, kết quả cuộc bầu cử hôm 2/11 đă dẩy tổng thống Barack Obama vào tình cảnh khó khăn, bị bó tay trong công việc điều hành đất nước.
"Bị mất đa số tại Hạ viện, tổng thống Obama, và nói chung là đảng Dân chủ, có nguy cơ sẽ phải liên tục đối mặt với sự chống đối. Hạ viên là nơi đưa ra phần lớn các dự luật, như là những dự luật định hướng nền kinh tế Hoa Kỳ. Đảng Cộng hòa giờ đây có khả năng bác bỏ các đề xuất của Nhà trắng và, ngược lại, có quyền đưa ra các đề xuất riêng, cho dù tổng thống vẫn nắm quyền phủ quyết.
Thượng viện vẫn nằm trong tay đảng Dân chủ, nhưng cơ quan này chỉ ảnh hưởng đến quá trình lập pháp, sau Hạ viện mà thôi. Dù sao với chỉ một, hai ghế nhiều hơn so với đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ tại Thượng viện không có nhiều khả năng lựa chọn trong hành động. Bởi vì, tại Thượng viện, không hiếm thấy những trường hợp một thượng nghị sĩ bỏ phiếu ngược với phe mình.
Điểm cuối cùng là, số lượng các thống đốc tiểu bang thuộc phe Cộng hòa giờ đây đông hơn phe Dân chủ. Những người này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lại bản đồ cử tri, sau cuộc tổng kiểm kê dân số mười năm một lần, sẽ được thực hiện vào năm tới. Các thống đốc bang cũng là những người quản lý kho bạc các tiểu bang và những ngân sách, có khi rất dồi dào. Và cuối cùng, các thống đốc bang giữ một vai trò không thể coi nhẹ trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2012, mà giờ đây đã đi vào tầm ngắm của cả hai phe".
Trọng Nghĩa / Trọng Thành (RFI)