Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tổng thống Hoa Kỳ cam kết phối hợp hành động với phe đối lập

04/11/2010 4 phút đọc Anh Vũ - Thụy My
Hôm 4/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo đã mời các nhà lãnh đạo phe Cộng Hòa đến gặp gỡ tại Nhà Trắng vào giữa
Tổng thống Hoa Kỳ cam kết phối hợp hành động với phe đối lập
Hôm 4/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo đã mời các nhà lãnh đạo phe Cộng Hòa đến gặp gỡ tại Nhà Trắng vào giữa tháng 11, và cam kết rằng ông không muốn đấu đá với phe đối lập trong suốt hai năm tới.
 
Từ văn phòng tại Nhà trắng, lúc nửa đêm, sau cuộc bầu cử, tổng thống Barack Obama gọi điện cho hạ nghị sĩ John Boehner, đảng Cộng hòa. Ông Boehner, từ năm 2007, đứng đầu nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ Viện (3/11/2010)
Từ văn phòng tại Nhà trắng, lúc nửa đêm, sau cuộc bầu cử, tổng thống Barack Obama gọi điện cho hạ nghị sĩ John Boehner, đảng Cộng hòa. Ông Boehner, từ năm 2007, đứng đầu nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ Viện (3/11/2010) REUTERS/Pete Souza/White House/Handout

Ông Obama nói với các nhà báo, sau cuộc họp với các bộ trưởng hôm 4/11, ông muốn bàn bạc với phe Cộng Hòa về phương cách thúc đẩy các chương trình của đất nước, chứ không phải để chụp hình kỷ niệm. Nhấn mạnh rằng những quốc gia khác đang tăng tiến và gặm nhấm dần thị phần của Mỹ, Tổng thống Obama đã cảnh báo nguy cơ các quyết định ở cấp cao nhất bị đóng băng, khi chính phủ Dân Chủ phải bó tay trước một Quốc hội với phe Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện.

 

Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 3/11, sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Tổng thống, ông Barack Obama cho biết sẵn sàng hợp tác với phe Cộng Hòa. Nhận trách nhiệm trực tiếp về mình, Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi sự hợp tác của tất cả các phe phái chính trị. Về nguyên nhân thất bại của phe Dân Chủ, Tổng thống Obama cho rằng, đó là do người dân Mỹ bất mãn trước tốc độ phục hồi kinh tế chậm chạp, chưa nhận ra những tiến bộ đã đạt được.

 

Từ Washington, thông tín viên Michèle Gayral của RFI nhận định, về phía phe Cộng Hòa, thật ra cũng có những khó khăn khi muốn gây cản ngại cho chính quyền Obama:

 

Lập trường triệt để của những người có trách nhiệm trong đảng Cộng Hòa hiện nay có lẽ sẽ dịu đi chút ít khi đụng chạm đến thực tế. Bản thân họ không còn cảm thấy có lợi, khi duy trì việc phong tỏa toàn bộ hoạt động của đảng Dân chủ tại Quốc hội. Nhưng nhờ vào quyền phủ quyết mà phe Dân Chủ có tại Thượng Viện, vì vẫn nắm được đa số, phe Cộng Hòa chỉ có thể dễ dàng hủy bỏ những dự luật của tổng thống chưa được thông qua, hơn là hủy bỏ những luật đang được áp dụng.

 

Trong số các dự luật đang tiến hành hoặc đang trong giai đoạn phác thảo, có chương trình cắt giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, cải cách luật nhập cư hay các biện pháp nâng cao trình độ học sinh. Tất cả các chương trình đó đều không có khả năng nhận được sự tán đồng của tân chủ tịch Hạ viện. Phe Cộng Hòa cũng muốn quay ngược lại với quá khứ trong việc hủy bỏ luật cải cách y tế, giảm nhẹ bớt các quy định trói buộc thị trường chứng khoán Wall Street. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, họ sẽ buộc phải đối đầu với một người tổng thống chỉ muốn tìm cách cải thiện tình hình. 

 

Trước mắt, họ sẽ gây sức ép để tiếp tục các biện pháp giảm thuế kể cả đối với những người giàu nhất, đã được cựu tổng thống G. Bush thiết lập trước đó. Trong khi đó, tổng thống Barack Obama muốn bác bỏ việc cắt giảm thuế đối với thành phần này, tuy nhiên, ông cho biết sẽ sẵn sàng thảo luận.

 

Nếu như, Tổng thống Mỹ cũng không thiếu vũ khí để quan điểm của ông không bị làm ngơ, thì Hạ viện, nơi có thẩm quyền mạnh mẽ trong việc quyết định ngân sách, cũng có vũ khí riêng của họ.

 

 Anh Vũ / Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu