Núi lửa Merapi bước vào giai đoạn hoạt động mạnh từ ngày 26/10. Cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy Merapi sẽ giảm cường độ, và đợt phun trào hôm 4/11 lại còn mạnh hơn ngày 3/11.
Thông tín viên RFI tại Jakarta, Honorine Solenn cho biết thêm chi tiết:
Khi những người hiểu tường tận các vụ địa chấn nhất như các nhà nghiên cứu núi lửa Indonesia mà còn phải kinh ngạc sửng sốt với cường độ của vụ phun trào núi lửa, thì chắc chắn đối với chúng ta thì đây sẽ là sự kiện kinh khủng.
Đợt phun trào núi lửa Merapi xảy ra tối qua qua mạnh đến mức mà ở cách đó 80 km tro bụi màu xám dần dần phủ kín nhà cửa xe cộ. Vụ nổ lớn gấp ba lần so với cách đây một tuần và kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, cả khu vực có thể nhìn thấy những đám khói mù dày đặc phun ra từ núi lửa Merapi và dải nham thạch nóng chảy tràn ra khỏi miệng núi lửa. Cũng trong khoảng thời gian đó dưới lòng đất rung chuyển gây ra hoảng loạn cho những người dân đang sống trong vùng nguy hiểm. Giới hạn khu vực này vừa được mở rộng ra cách miệng núi lửa từ 10 lên 15 km.
Không có thiệt hại về người. Vụ phun trào này cho dù rất mạnh nên không một người dân nào sống trong khu vực lân cận núi lửa có thể trở về nhà để lo cho đàn gia súc của họ. Nhưng chính quyền tỉnh đã bắt đầu thiếu phương tiện để nuôi sống hơn bảy chục nghìn người chạy nạn, họ yêu cầu chính phủ cho tuyên bố chính thức khu vực có núi lửa hoạt động đang ở tình trạng "thiên tai quốc gia".
Anh Vũ / Thụy My (RFI)